
Ngày 11/12, Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo TP. Hồ Chí Minh (SIHUB) phối hợp với Công ty QMS Việt Nam tổ chức hội thảo chuyên đề ''Phát thải khí nhà kính và phát triển bền vững: Thách thức - cơ hội cho doanh nghiệp" diễn ra tại TP. Hồ Chí Minh.
Hội thảo nhằm cung cấp thông tin và giải pháp cho doanh nghiệp trước yêu cầu kiểm kê phát thải khí nhà kính, theo Quyết định số 13/2024/QĐ-TTg của Chính phủ; đồng thời đáp ứng xu thế kinh tế xanh và phát triển bền vững trong chuỗi giá trị toàn cầu.
Theo Quyết định 13/2024/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, có 2.166 doanh nghiệp thuộc 6 lĩnh vực công nghiệp, xây dựng, giao thông vận tải, môi trường, nông lâm nghiệp… tại Việt Nam phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính và đáp ứng hạn ngạch phát thải, trước ngày 31/3/2025.
Tại hội thảo, ông Lê Anh Dũng, chuyên gia QMS Việt Nam, cho rằng điều này đòi hỏi doanh nghiệp không chỉ có báo cáo và dữ liệu đầu vào đầy đủ mà còn cần tuân thủ quy trình kiểm kê chính xác, phù hợp. Việc thực hiện kiểm kê khí nhà kính theo Quyết định 13/2024/QĐ-TTg sẽ mang lại những lợi ích quan trọng và giá trị chiến lược cho các doanh nghiệp, nhất là trong hành trình phát triển bền vững và nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường quốc tế.
Ông Dũng cũng nêu 03 vấn đề mà doanh nghiệp cần lưu ý: Xác định đối tượng để gửi và phạm vi báo cáo; Có hồ sơ chứng minh việc phát thải trong quá trình hoạt động sản xuất; Các hoạt động khắc phục phải được ghi nhận trong báo cáo.
Ngoài ra, doanh nghiệp cần xác định rõ nguồn phát thải và xây dựng các biện pháp giảm thiểu hiệu quả. Điều đó không chỉ giúp doanh nghiệp đáp ứng các yêu cầu pháp lý tại Việt Nam mà còn chuẩn bị tốt hơn cho các tiêu chuẩn quốc tế ngày càng nghiêm ngặt, đặc biệt là các quy định của thị trường EU.
Thực tế cho thấy nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc thiết lập hệ thống thu thập và quản lý dữ liệu phát thải chính xác. Thêm vào đó, chi phí đầu tư vào công nghệ và nhân lực để thực hiện kiểm kê và giảm phát thải cũng là một trở ngại đáng kể.
Bên cạnh đó, việc tuân thủ quy định về kiểm kê khí nhà kính đang là một thách thức lớn đối với nhiều doanh nghiệp, nhất là những doanh nghiệp chưa có kinh nghiệm và thiếu nguồn lực. Một trong những rào cản lớn nhất là thiếu kiến thức và chuyên môn về đo lường, báo cáo và xác minh phát thải…
“Doanh nghiệp cần chú trọng trong việc xác định đối tượng để gửi và phạm vi báo cáo, có hồ sơ chứng minh việc phát thải trong quá trình hoạt động sản xuất và các hoạt động khắc phục phải được ghi nhận khi lập báo cáo kiểm kê khí nhà kính”, chuyên gia QMS khuyến nghị.
Tại hội thảo, các chuyên gia của QMS Việt Nam, SIHUB đã chia sẻ thông tin tổng quan về khí nhà kính và tác động môi trường, các phương pháp đo lường và báo cáo khí thải theo chuẩn quốc tế, lợi ích của phát triển bền vững đối với doanh nghiệp và chiến lược xây dựng hệ thống quản lý ESG (Môi trường, Xã hội và Quản trị)…




Ngày 30/9, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lê Trọng Yên trao quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Tuấn Quang, Phó Cục trưởng giữ chức Cục trưởng Cục Biến đổi khí hậu...
Bờ biển phía Nam Tây Ban Nha cung cấp tới 25% lượng rau quả của châu Âu, đưa trái cây và rau củ tới các thị trường trên khắp lục địa quanh năm. Nhưng phía sau năng lực sản xuất nông nghiệp quy mô lớn là sức ép ngày càng nghiêm trọng lên nguồn nước, khi biến đổi khí hậu, hạn hán và khai thác nước ngầm quá mức đang đe dọa chính nền tảng của “vựa rau quả” này...
Việc triển khai dự án được kỳ vọng góp phần nâng cao chất lượng dự báo mưa trong thời gian ngắn, tăng cường khả năng cảnh báo sớm các hiện tượng mưa lớn, lũ và các nguy cơ thiên tai liên quan; đồng thời, từng bước xây dựng nền tảng về công nghệ và nhân lực để Việt Nam chủ động phát triển, vận hành và tiếp tục cải tiến hệ thống dự báo định lượng mưa trong thời gian tới...
Kiểm kê khí nhà kính không chỉ tuân thủ quy định pháp luật về bảo vệ môi trường mà còn theo xu hướng về chuyển đổi xanh, phát thải carbon thấp, đáp ứng các yêu cầu của các thị trường...
Sự hợp tác liên ngành trong quản lý, kiểm soát các chất được kiểm soát tại khâu xuất - nhập khẩu; xây dựng năng lực và kỹ năng cho lực lượng kỹ thuật; đến thử nghiệm, đánh giá các giải pháp chuyển đổi công nghệ trong thực tiễn, hướng tới mục tiêu loại trừ 97,5% mức tiêu thụ cơ sở các chất làm suy giảm tầng ozone HCFC từ năm 2030 và giảm 10% mức tiêu thụ cơ sở HFC (chất có tiềm năng làm nóng lên toàn cầu cao) từ năm 2029...
Sau hơn 20 năm, ngành gỗ và nội thất Việt Nam đã vươn lên và nằm trong nhóm những trung tâm sản xuất lớn của thế giới. Tuy nhiên, phần lớn doanh nghiệp vẫn tập trung ở khâu sản xuất, trong khi năng lực thiết kế, xây dựng thương hiệu và phát triển thị trường còn hạn chế. Để nâng cao giá trị gia tăng, ngành cần chuyển từ thích ứng sang chủ động kiến tạo và làm chủ chuỗi giá trị toàn cầu.
Sau hơn một thập kỷ không phát hành trái phiếu Chính phủ trên thị trường vốn quốc tế, khả năng Việt Nam trở lại với trái phiếu Chính phủ bằng USD đang thu hút sự quan tâm của giới đầu tư.