Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Bắc Ninh, công tác giải phóng mặt bằng Sân bay Gia Bình và các dự án liên quan đã đạt nhiều kết quả tích cực. Đối với đất nông nghiệp, các địa phương đã hoàn thành kê khai, kiểm kê toàn bộ diện tích; đang rà soát, xác minh nguồn gốc sử dụng đất để lập phương án và tổ chức chi trả bồi thường.
Tổng kinh phí đã lập phương án tạm tính và ứng chi trả đạt hơn 3.110 tỷ đồng cho khoảng 6.500 hộ dân, với diện tích gần 735 ha, tương đương hơn 58% kế hoạch.
Đối với đất ở tại các xã Gia Bình và Lương Tài, công tác kê khai, kiểm kê cơ bản hoàn thành đối với các thửa đất có tài sản; các thửa đất trống chưa xác định được chủ sử dụng đang tiếp tục được rà soát.
Công tác di chuyển mồ mả cũng được triển khai đồng bộ. Đến nay, các đơn vị đã kiểm kê khoảng 12.000 ngôi mộ, trong đó hơn 3.100 ngôi mộ đã được chi trả kinh phí di dời, với tổng số tiền trên 61 tỷ đồng.
Cùng với dự án chính, việc giải phóng mặt bằng các khu tái định cư, nghĩa trang và các dự án liên quan tại các xã Lương Tài, Trung Chính, Gia Bình, Đông Cứu và Đại Lai đang được đẩy nhanh. Nhiều khu vực đã chi trả tiền bồi thường đợt 1, tạo điều kiện bàn giao mặt bằng phục vụ thi công.
Báo cáo tại hội nghị, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh cho biết đến hết ngày 25/1/2026 đã hoàn thành kê khai, kiểm kê toàn bộ diện tích đất nông nghiệp; ban hành thông báo thu hồi đất và đang tập trung lập phương án bồi thường, hỗ trợ. Tuy nhiên, quá trình triển khai vẫn còn vướng mắc liên quan đến nguồn gốc đất, đất công ích, giao đất trái thẩm quyền, tài sản trên đất và công tác bố trí tái định cư.
Đại diện lãnh đạo xã Gia Bình cho biết từ nay đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ sẽ hoàn thành bồi thường, giải phóng mặt bằng diện tích đất lúa; phấn đấu đến 23 tháng Chạp, xã di chuyển xong các phần mộ; đồng thời đề xuất Tập đoàn Masterise chuyển tiền cho các hộ vắng mặt, không có tại địa phương.
Lãnh đạo UBND xã Lương Tài đề nghị Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh phối hợp chặt chẽ với địa phương để giải quyết các vấn đề đã thống nhất tại các chương trình làm việc trước đây. Đồng thời cho biết, xã Lương Tài có 79 hộ phải di dời, xã đã bố trí 100 phòng để các hộ tạm trú trong khi làm nhà mới…
Đại diện Tập đoàn Masterise cũng đưa ra một số giải pháp hỗ trợ người dân trong việc thuê nhà ở tạm để xây nhà và chuyển sang nơi ở mới…
Kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Phạm Hoàng Sơn yêu cầu Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh phát huy vai trò đầu mối, phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư để tháo gỡ dứt điểm các tồn tại. Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh yêu cầu hoàn thành cơ bản phương án bồi thường đất ở trước ngày 30/1/2026; đồng thời ưu tiên giải phóng mặt bằng tại các khu vực trọng điểm phục vụ xây dựng các công trình liên quan đến Hội nghị APEC.
Về di dời mồ mả, lãnh đạo tỉnh yêu cầu các địa phương, đặc biệt là xã Lương Tài, tập trung cao độ, triển khai quyết liệt, phấn đấu hoàn thành trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Đối với công tác tạm cư, Sở Xây dựng được giao rà soát quỹ nhà, công trình có thể bố trí tạm cư trong khu vực lân cận, bảo đảm người dân sớm ổn định chỗ ở trong thời gian chờ tái định cư.
Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh yêu cầu các đơn vị liên quan chuyển mạnh từ chỉ đạo sang hành động, tập trung hoàn thành hai mốc trọng tâm là di dời mồ mả và giải phóng xong đất nông nghiệp trước Tết Nguyên đán 2026; các cơ quan phải chịu trách nhiệm nếu không đạt tiến độ đề ra.
Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) vừa công bố gói hỗ trợ dành cho Việt Nam tập trung vào 4 trụ cột chiến lược gồm an ninh kinh tế, trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ bán dẫn và chuyển đổi xanh…
TP.Hồ Chí Minh đang xây dựng cơ chế phát hành trái phiếu đô thị, trái phiếu công trình qua Trung tâm Tài chính Quốc tế, hướng tới hình thành chương trình huy động vốn trung và dài hạn cho các dự án hạ tầng trọng điểm...
Trí tuệ nhân tạo (AI) đang có sự dịch chuyển mạnh mẽ từ không gian số sang môi trường vật lý. Thay vì chỉ giới hạn trong việc xử lý dữ liệu, hình ảnh hay ngôn ngữ trên không gian mạng, AI giờ đây đang được “hiện thân” vào các robot, thiết bị tự hành và các dây chuyền sản xuất thông minh...
Theo Báo cáo Cập nhật Kinh tế khu vực Đông Á và Thái Bình Dương (EAP) công bố ngày 6/10 của Ngân hàng Thế giới (World Bank-WB), kinh tế khu vực này dự kiến tăng trưởng 4,5% trong năm 2026. Trong đó, Việt Nam nổi lên như một điểm sáng khi được WB nâng dự báo tăng trưởng lên mức 7,4%, tăng 1,1 điểm phần trăm so với dự báo trước đó…
Việc tổn thất 1,14% GDP mỗi năm từ thuốc lá đang trực tiếp cản trở mục tiêu tăng trưởng kinh tế từ 10%/năm trở lên trong giai đoạn 2026-2030, đồng thời kéo lùi các nỗ lực phát triển con người…
Việt Nam đã vươn lên thành một trong những “cường quốc xuất khẩu” trên thế giới. Tuy nhiên, đằng sau kim ngạch hàng trăm tỷ USD và những dòng hàng hóa đã đi khắp các thị trường, thương hiệu Việt vẫn đang đối mặt với bài toán định vị và nâng cao giá trị trên bản đồ toàn cầu.
Phó Thống đốc Phạm Thanh Hà khẳng định, Ngân hàng Nhà nước và các ngân hàng thương mại sẽ tập trung đẩy mạnh các chương trình tín dụng, nhất là tín dụng với lãi suất ưu đãi cho các tế bào thực tăng trưởng của nền kinh tế và hướng tới các doanh nghiệp nhỏ và vừa.