Bảo tàng Godzilla đầu tiên trên thế giới đã mở cửa
Tường Bách
14/10/2020, 13:34
Godzilla là một quái vật khổng lồ có nguồn gốc từ Nhật Bản. Lần đầu tiên quái thú này xuất hiện là trong bộ phim Godzilla (1954) của Ishiro Honda. Ngay lập tức Godzilla trở thành nhân vật cực kì nổi tiếng và trở thành một biểu tượng văn hoá trên toàn thế giới.
Cái tên của nó được tạo ra từ hai âm ghép trong tiếng Nhật là Gorira có nghĩa là "khỉ đột" và Kujira có nghĩa là "cá voi" bởi vì nó khỏe như một con khỉ và to lớn như một con cá voi. Godzilla được lấy hình tượng là một con thằn lằn khổng lồ, cực kì đáng sợ với một cái đuôi dài và lớp gai cứng trên lưng. Nó xuất hiện như một thảm họa mà con người phải nhận vì những hành động của mình.Theo quan niệm của người Nhật, Godzilla là hiện thân của thiên nhiên, đại diện cho cơn thịnh nộ của "mẹ Trái đất" dành cho loài Người. Nó cũng đặt ra một luận đề rất rõ ràng rằng: Nếu như chúng ta đối xử tốt với trái đất thì thiên nhiên sẽ che chở chúng ta, còn nếu chúng ta đối xử tàn tệ với trái đất thì thiên nhiên cũng sẽ là thế lực kết thúc số phận của loài người.
Bảo tàng Godzilla đầu tiên trên thế giới đã mở cửa - Ảnh 1.Bảo tàng Godzilla đầu tiên trên thế giới đã mở cửa - Ảnh 2.
Mới đây bức tượng Godzilla có "kích thước lớn như thật" đầu tiên trên thế giới đã được khánh thành ngày 8/10 tại công viên giải trí Nijigen no Mori trên đảo Awaji, thuộc tỉnh Hyogo của Nhật Bản. Bức tượng có chiều dài khoảng 55 mét, rộng 25 mét và cao hơn 23 mét, thể hiện hình ảnh một con Godzilla đang gầm vang, trong khi một nửa cơ thể đã bị chôn vùi dưới lòng đất sau một cuộc tấn công.Trước đó, bảo tàng quái thú Godzilla đầu tiên trên thế giới đã mở cửa vào ngày 31/8. Đến với điểm tham quan được đặt tên là "Godzilla Interception Operation Awaji" này, du khách có thể vào vai các nhà nghiên cứu, đi vào cơ thể của Godzilla thông qua một đường ống dẫn từ miệng của con vật này và thực hiện "nhiệm vụ" để ngăn con vật này sống dậy trở lại. Đáng chú ý hơn cả là chuyến đu dây xuyên qua miệng của bức tượng Godzilla khổng lồ đang há to hết sức cao gần 20 mét.
Bảo tàng Godzilla đầu tiên trên thế giới đã mở cửa - Ảnh 3.
Điểm tham quan này ban đầu được dự kiến sẽ mở cửa vào mùa Hè 2020, nhưng thời điểm này sau đó đã bị dời lại do đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Ông Yasuyuki Nambu - người điều hành công viên Nijigen no Mori cho biết: "Đây là thời tiết hoàn hảo để Godzilla - vốn là hiện thân của một vị thần thịnh nộ - xuất hiện. Chúng tôi muốn du khách biết đến đảo Awaji thông qua hình tượng Godzilla nổi tiếng toàn cầu này."Các nhân vật và bối cảnh trong quá trình quay phim về Godzilla cũng sẽ được trưng bày trong một bảo tàng xây dựng tại công viên. Bảo tàng cho phép những người hâm mộ tận mắt chiêm ngưỡng các cảnh khác nhau trong bộ phim kinh điển Godzilla, cũng như các bộ đồ và tòa nhà được sử dụng trong các bộ phim Godzilla. Bên cạnh đó là hơn 80 mô hình khác nhau về loài quái vật đáng sợ này.
Bảo tàng Godzilla đầu tiên trên thế giới đã mở cửa - Ảnh 4.Bảo tàng Godzilla đầu tiên trên thế giới đã mở cửa - Ảnh 5.
go
Bảo tàng Godzilla đầu tiên trên thế giới đã mở cửa - Ảnh 6.Bảo tàng Godzilla đầu tiên trên thế giới đã mở cửa - Ảnh 7.
Bên cạnh đó công viên cung cấp dịch vụ trải nghiệm cho khách du lịch đóng vai trò là nhà khoa học tại Trung tâm Nghiên cứu Godzilla Awajishima Quốc gia, tìm cách đánh bại con quái vật thông qua "Chiến dịch đánh chặn Godzilla". Du khách đến đây còn được thưởng thức món cari Godzilla với nguyên liệu đặc trưng là hành tây nổi tiếng tại đảo Awaji. Giá vé là 3.800 yên đối với du khách từ 12 tuổi trở lên, 2.200 yên đối với trẻ từ 5 - 11 tuổi và miễn phí với trẻ từ 4 tuổi trở xuống. Vé của trẻ em bao gồm cả vé vào cửa xưởng thủ công của bảo tàng.
Bảo tàng Godzilla đầu tiên trên thế giới đã mở cửa - Ảnh 8.Bảo tàng Godzilla đầu tiên trên thế giới đã mở cửa - Ảnh 9.
Người Nhật Bản yêu thích Godzilla đến nỗi vừa mới đây thôi, những bức tượng vàng mô phỏng quái vật được công ty Ginza Tanaka bày bán trong các cửa hàng của hãng với giá 150 triệu yen (1,48 triệu USD). Công ty kim hoàn nổi tiếng Nhật Bản đã sản xuất ra những chú Godzilla bằng vàng ròng cao 24cm, nặng 15kg có giá không hề rẻ, thế nhưng vẫn rất đông khách hàng đặt mua.
(Theo Kyodonews)
Đọc thêm
Chuỗi hoạt động “phải thử” khi đến Hà Nội dịp Quốc khánh 2/9
Với chuỗi hoạt động này, ngành du lịch Thủ đô kỳ vọng tạo dựng một không gian văn hóa-du lịch đặc sắc, hấp dẫn, qua đó quảng bá hình ảnh Hà Nội sáng tạo, giàu bản sắc đến đông đảo du khách trong và ngoài nước…
Đòn bẩy nào để du lịch y tế Việt Nam cán mốc 4 tỷ USD?
Nhìn vào mô hình du lịch y tế của các quốc gia lân cận có thể thấy, Thái Lan thu về 600 - 700 triệu USD mỗi năm từ phẫu thuật thẩm mỹ và tim mạch. Hàn Quốc đạt doanh thu 4,3 tỷ USD nhờ thế mạnh về phẫu thuật thẩm mỹ và điều trị ung thư...
Nhờ “hiệu ứng” A80, du lịch Hà Nội sẽ bứt tốc nửa cuối 2025
Sở Du lịch Hà Nội vừa công bố kết quả hoạt động du lịch từ đầu năm đến hết tháng 8/2025. Theo đó, tổng số lượng khách du lịch đến Hà Nội trong 8 tháng qua ước đạt 21,58 triệu lượt khách, tăng 13,9% so cùng kỳ năm 2024…
Du lịch Khánh Hòa đã có một mùa hè tăng trưởng mạnh mẽ
Trong tháng 8/2025, ngành du lịch Khánh Hòa đón khoảng 1,9 triệu lượt khách, tăng 9,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, lượng khách quốc tế đạt 498.000 lượt, ghi nhận mức tăng trưởng 17,5%...
Du lịch golf là mũi nhọn chiến lược của du lịch cao cấp
Ngành du lịch Việt Nam đang hướng tới mục tiêu doanh thu 1 tỷ USD từ du lịch golf vào năm 2025, nhờ vào việc mở rộng chính sách miễn thị thực cho công dân 12 quốc gia châu Âu và phát triển các sản phẩm du lịch cao cấp...
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: