
Đó là quan điểm của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khi Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự kiến chương trình giám sát của Quốc hội, của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội trong năm 2020.
Tiếp tục phiên họp thứ 33 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, sáng 16/4, Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc đã báo cáo Uỷ ban Thường vụ Quốc hội dự kiến chương trình giám sát của Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội năm 2020.
Ông Phúc cho biết, tính đến ngày 23/3/2019, trong tổng số 77 cơ quan xin ý kiến, Tổng Thư ký Quốc hội đã nhận được văn bản trả lời của 77 cơ quan với 183 nội dung kiến nghị, đề xuất.
Tổng Thư ký đã lựa chọn bảy nhóm nội dung và gửi xin ý kiến của Thường trực Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, các Ban của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Các ý kiến đều thống nhất, năm 2020, đề nghị Quốc hội giám sát một chuyên đề, Ủy ban Thường vụ Quốc hội giám sát một chuyên đề.
Về nội dung chuyên đề, trên cơ sở lựa chọn của đại diện các cơ quan của Quốc hội, lãnh đạo các ban của uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội ba nội dung chuyên đề và đề nghị xem xét, lựa chọn hai chuyên đề để báo cáo Quốc hội.
Chuyên đề 1: Việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ trẻ em và phòng, chống xâm hại trẻ em.
Chuyên đề 2: Việc thực hiện các Hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam là thành viên (FTA).
Chuyên đề 3: Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý chất thải.
Phần thảo luận, đa số các ý kiến trong Uỷ ban Thường vụ Quốc hội lựa chọn hai chuyên đề thứ nhất và thứ hai đưa ra xin ý kiến Quốc hội.
Phó chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng đề nghị lĩnh vực trẻ em không nên mở rộng, vì đã giám sát về bảo vệ quyền trẻ em theo cam kết quốc tế. Trong điều kiện các ngành các cấp đang gấp rút chuẩn bị Đại hội Đảng, khối lượng các công việc khác rất lớn, phạm vi giám sát nên giới hạn lại trong hoạt động tư pháp. Bà Phóng đề nghị giao cho Uỷ ban Tư pháp chủ trì vấn đề này, có sự phối hợp chặt chẽ với Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục, Thanh niên, thiếu niên và Nhi đồng
Chủ nhiệm Uỷ ban Tư pháp Lê Thị Nga cũng đề xuất đổi tên nội dung chuyên đề thứ nhất thành giám sát "tình hình vi phạm pháp luật và tội phạm xâm hại trẻ em".
Theo Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Quốc hội cần lên tiếng về việc thực hiện chính sách pháp luật về trẻ em trong thời gian qua, nhìn từ góc độ tư pháp.
"Quốc hội cần có lên tiếng về vấn đề này", Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nói và đề nghị lật lại những vụ việc vừa rồi dư luận xã hội rất bức xúc, là những vụ việc xâm hại cả tinh thần và thể xác trẻ em.
Về giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó Chủ tịch Tòng Thị Phóng, Phó chủ tịch Phùng Quốc Hiển và nhiều ý kiến khác cùng đề nghị lựa chọn chuyên đề thứ hai.
Kết luận phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển cho biết Uỷ ban Thường vụ Quốc hội sẽ trình hai chuyên đề thứ nhất và thứ hai xin ý kiến Quốc hội lựa chọn nội dung giám sát, chuyên đề không được Quốc hội lựa chọn sẽ giao cho Uỷ ban Thường vụ Quốc hội giám sát.




Chuyến công tác của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tại Liên bang Nga góp phần thúc đẩy hợp tác ASEAN - Nga đi vào chiều sâu, đồng thời tạo thêm động lực cho quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Nga.
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Tổng thống Nga Vladimir Putin nhất trí thúc đẩy triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao, tạo đột phá trong hợp tác năng lượng, thương mại, đầu tư, khoa học - công nghệ, giáo dục và giao lưu nhân dân.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Việt Nam và Đức củng cố tin cậy chính trị, tận dụng EVFTA, mở rộng hợp tác trong thương mại, đầu tư, công nghệ, kinh tế xanh và đào tạo nhân lực.
Sáng 19/6, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã về tới Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tham dự Hội nghị Cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN - Nga tại Liên bang Nga.
Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định Việt Nam luôn tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có doanh nghiệp Nga, đồng thời đề nghị Quỹ Đầu tư trực tiếp Nga thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực tiềm năng.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.