Theo Cushman & Wakefield, Bắc
Ninh sở hữu lợi thế lớn về vị trí khi chỉ cách trung tâm Hà Nội khoảng 30 km, cách
cảng Hải Phòng 100 km và chưa đầy một giờ di chuyển tới sân bay quốc tế Nội Bài.
Hơn nữa, hệ thống giao thông đồng bộ giúp việc vận chuyển hàng hóa trong nước
cũng như xuất khẩu diễn ra liền mạch, mang lại lợi thế cạnh tranh rõ rệt cho
doanh nghiệp sản xuất.
Thực tế, so với nhiều trung tâm công nghiệp quốc tế,
Bắc Ninh có nhiều điểm tương đồng nhưng lại nổi bật nhờ chi phí vận hành hợp lý.
Chẳng hạn, Thâm Quyến (Trung Quốc) phát triển nhờ hạ tầng hiện đại và chuỗi
cung ứng hoàn thiện nhưng chi phí cao; Jebel Ali (Dubai) được biết đến với lợi
thế kết nối trực tiếp cảng biển – sân bay; Monterrey (Mexico) thuận tiện tiếp cận
thị trường Bắc Mỹ; Katowice (Ba Lan) có khả năng kết nối hiệu quả với các thị
trường châu Âu. Trong bối cảnh đó, Bắc Ninh hội tụ đồng thời vị trí chiến lược,
hạ tầng đồng bộ, nguồn lao động dồi dào và chi phí cạnh tranh, trở thành điểm đến
hấp dẫn cho các nhà đầu tư mở rộng sản xuất.
Theo Cục Thống kê, Bắc Ninh hiện
dẫn đầu cả nước về thu hút FDI với gần 5,12 tỷ USD trong năm 2024, chủ yếu từ
lĩnh vực công nghệ cao và sản xuất điện tử. Bước sang năm 2025, tỉnh còn đón dấu
mốc lịch sử khi sáp nhập với Bắc Giang, hình thành đơn vị hành chính mới với
dân số hơn 3,6 triệu người và diện tích gần 4.800 km2. Trên nền tảng đó, Bắc
Ninh đặt mục tiêu đến năm 2030 sẽ có khoảng 85.000 doanh nghiệp hoạt động, gấp
gần ba lần hiện nay, trong đó ít nhất 2 doanh nghiệp tham gia chuỗi giá trị
toàn cầu và 15 tập đoàn tư nhân lọt top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam. Đây
không chỉ là thay đổi về mặt hành chính, mà còn mở ra kỷ nguyên phát triển mới
cho vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc, đặc biệt ở lĩnh vực bất động sản công
nghiệp.
Bà Trang Bùi, Tổng giám đốc
Cushman & Wakefield Việt Nam, nhận định: “Chính nhờ những lợi thế đã tạo bệ
phóng cho bất động sản công nghiệp Bắc Ninh bứt phá. Thị trường đang ghi nhận
nhu cầu thuê đất, kho bãi và nhà xưởng tăng nhanh, mở ra dư địa lớn cho các chủ
đầu tư và nhà phát triển hạ tầng công nghiệp”.
Báo cáo quý 2/2025 của Cushman
& Wakefield cho thấy tổng nguồn cung đất công nghiệp cho thuê tại Bắc Ninh
đạt khoảng 5.200 ha, tỷ lệ lấp đầy trên 70%, với giá thuê dao động từ 150 – 155
USD/m2/chu kỳ thuê. Các nhà phát triển công nghiệp như Kinh Bắc City hiện là
nhà đầu tư sở hữu quỹ đất lớn nhất với khoảng 1.200 ha, tiếp theo là Viglacera
và VSIP có quy mô lần lượt hơn 1.000 ha và 480 ha.
Ở phân khúc nhà kho và xưởng xây
sẵn, nguồn cung lần lượt đạt 1,57 triệu m2 và 1,09 triệu m2, với giá thuê trung
bình từ 5 – 7 USD/m2/tháng. Hệ thống nhà xưởng này đang tạo ra hiệu ứng mạng lưới,
giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí vận hành, đồng thời dễ dàng tìm kiếm nhà
cung cấp phụ trợ và đối tác logistics.
Ông Đặng Trọng Đức, CEO KTG
Industrial, cho rằng Bắc Ninh từ lâu đã được coi là “thủ phủ công nghiệp tỷ đô”
của Việt Nam, là điểm đến chiến lược của nhiều tập đoàn công nghệ hàng đầu. Sự
hiện diện của các “ông lớn” không chỉ mang lại dòng vốn FDI hàng tỷ USD mà còn
góp phần hình thành hệ sinh thái sản xuất phụ trợ, logistics và dịch vụ nhà xưởng.
Đáng chú ý, nhu cầu thuê nhà xưởng
xây sẵn tại Bắc Ninh đang tăng trưởng 15 – 20% mỗi năm, đặc biệt từ các doanh
nghiệp Mỹ, châu Âu, Hàn Quốc, Trung Quốc và Nhật Bản. Mô hình thuê thay vì tự
xây dựng giúp tiết kiệm tới 70 – 80% chi phí đầu tư ban đầu, trở thành lựa chọn
tối ưu trong bối cảnh doanh nghiệp cần mở rộng sản xuất nhanh chóng.
Song song với đó, Bắc Ninh còn tập
trung phát triển công nghiệp phụ trợ, đặt mục tiêu có 800 doanh nghiệp trong
lĩnh vực này, 70% áp dụng các chuẩn quản lý quốc tế. Những ưu đãi về thuế, đào
tạo nhân lực và chuyển giao công nghệ đang tạo nền tảng vững chắc cho bất động
sản công nghiệp địa phương tiếp tục tăng trưởng bền vững.