
Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Hai, 02/02/2026
Ái Vân
12/10/2010, 09:21
Giao dịch loại căn hộ có giá từ 700 triệu đồng đến 1,5 tỷ đồng tại Tp.HCM khá sôi động
Thị trường căn hộ tại Tp.HCM vẫn tiếp tục là “sân chơi” của căn hộ tầm trung. Nếu như căn hộ cao cấp và hạng sang trong tình trạng trầm lắng thì loại căn hộ có giá từ 700 triệu đồng đến 1,5 tỷ đồng vẫn được giao dịch khá tốt.
Theo số liệu mà Công ty Savills Việt Nam vừa công bố về thị trường bất động sản tại Tp.HCM thì tổng nguồn cung trên thị trường căn hộ sơ cấp ở Tp.HCM tăng dần qua từng quý, đạt 16.600 căn hộ trong quý 3/2010, gấp 3 lần so với cùng kỳ năm trước.
Trong quý 3, đã có khoảng 7.200 căn hộ từ 20 dự án mới được đưa ra thị trường. Trong khi đó, quý 1 chỉ có khoảng 3.200 căn hộ và 2.900 căn hộ công bố trong quý 2. Và nguồn cung ở quý III/2010 còn cao gấp đôi so với cả 3 quý đầu của năm 2009, chỉ có 3.500 căn hộ được chào bán ra thị trường.
Số dự án mới được tung ra bán nhiều nhất trong quý tập trung về nhóm căn hộ hạng C (tầm trung). Xét về mức độ tiêu thụ, Savills thống kê đã có 4.400 căn hộ được tiêu thụ trong quý 3, đây là lượng tiêu thụ cao nhất kể từ đầu năm 2010 đến nay, và tương đương với cả lượng căn hộ tiêu thụ được trong 6 tháng đầu năm 2010 này.
Điều đặc biệt là, 80% căn hộ được tiêu thụ thuộc loại căn hộ tầm trung. Trong đó, khoảng 3.300 căn hộ, chiếm khoảng 74% tổng lượng căn hộ đã bán được trong quý 3 có giá trung bình dưới 1.000 USD/m2.
Trong tương lai, tại Tp.HCM sẽ có 26 dự án mới với khoảng 10.000 căn hộ được tung ra bán ngay trong quý 4/2010 này và vào quý 1/2011. Đồng thời, trong thời gian từ năm 2011-2013, thị trường căn hộ sẽ có thêm nguồn cung lớn, với khoảng 104.000 căn hộ sẽ hoàn thành theo kế hoạch xây dựng của các chủ đầu tư.
Bắt được nhịp thị trường, các nhà đầu tư tập trung vào dòng sản phẩm căn hộ tầm trung với giá bán từ 800 triệu/đồng/căn đến 1,5 tỷ đồng/căn. Đây là dòng sản phẩm theo Savills nhận xét, những căn hộ có diện tích nhỏ và có giá hợp lí là sản phẩm chủ đạo của thị trường căn hộ phía Nam.
Chẳng hạn như dự án chung cư Lan Phương MHBR Tower tọa lạc tại trung tâm quận Thủ Đức, do Công ty cổ phần bất động sản MHB (MHBR) và Công ty TNHH sản xuất - thương mại Lan Phương làm chủ đầu tư vừa được chào bán hồi đầu tháng 10 với giá 14,3 triệu đồng/m2; dự án Đại Thành tại phường Phú Trung, quận Tân Phú có giá 14,9 triệu đồng/m2.
Còn theo nhận định của giới đầu tư bất động sản, dù xa khu trung tâm thành phố nhưng các dự án căn hộ tọa lạc gần các khu dân cư đông đúc, kết nối hạ tầng giao thông thuận lợi vẫn được người mua nhà chọn lựa. Ngoài ra yếu tố thiết kế cũng đóng vai trò quan trọng.
Trong quý 3 này, nguồn cung căn hộ mới tập trung ở quận Tân Phú, quận 7 và Bình Chánh, Bình Tân. Do quỹ đất tại quận, huyện vùng ven như: Bình Chánh, Thủ Đức, Bình Tân... còn rất lớn và rẻ, nên các chủ đầu tư đủ khả năng tạo ra dự án căn hộ có chất lượng cao nhưng giá thành phù hợp với túi tiền của nhiều người.
Khách hàng mà các nhà đầu tư nhắm đến không chỉ là các khách hàng có nhu cầu an cư thật sự, đặc biệt là đối tượng các gia đình trẻ mà còn hướng đến khách hàng ở các tỉnh lân cận có điều kiện kinh tế khá giả muốn tìm một chỗ ở đàng hoàng cho con em học tập và làm việc tại Tp.HCM với mức giá vừa phải nhưng vẫn đảm bảo lợi nhuận về đầu tư.
Hiện những dự án nằm tại khu vực Tây Nam Sài Gòn, kế cận cửa ngõ từ miền Tây vào thành phố và kết nối với đại lộ Đông Tây, tại khu vực Thủ Đức, Gò Vấp, Quận 7, Tân Phú cũng đang thu hút khách hàng.
Giai đoạn 2026–2028, thị trường mặt bằng bán lẻ Hà Nội sẽ đón thêm 150.000m2 nguồn cung mới, chủ yếu tập trung tại khu vực Đống Đa – Ba Đình cũ và khu vực phía Tây. Ngoài ra, trong bối cảnh triển vọng kinh tế tương đối tích cực, giá thuê tại các trung tâm thương mại được kỳ vọng vẫn sẽ tăng…
Thị trường bất động sản TP. Hồ Chí Minh trong quý 4/2025 chứng kiến sự phục hồi mạnh mẽ, đặc biệt nguồn cung mới căn hộ tăng gấp 5 lần so với quý trước, với mức chào bán trung bình 160 triệu đồng/m2…
Thời gian gần đây, nguồn cung mới cũng như lượng giao dịch nhà ở tại Hà Nội chủ yếu tập trung tại các khu vực ngoại thành. Xu hướng này ngày càng rõ nét bởi sự thúc đẩy mạnh mẽ từ hạ tầng kết nối ngày càng đồng bộ và sự phát triển rầm rộ của các khu đô thị tích hợp cùng mức giá cạnh tranh hơn so với khu vực trung tâm…
Tăng lãi suất có thể góp phần hạn chế đầu cơ bất động sản, song nếu duy trì ở mức quá cao trong thời gian dài sẽ khiến người dân khó tiếp cận nhà ở, doanh nghiệp gặp trở ngại trong triển khai dự án. Ngược lại, lãi suất thấp kéo dài cũng tiềm ẩn nguy cơ kích hoạt đầu cơ, đẩy giá nhà tăng mạnh. Do đó, bài toán đặt ra không phải là “nới hay siết”, mà là điều tiết theo hướng linh hoạt, có chọn lọc…
Trước sức hút lớn của thị trường, bất động sản Việt Nam ghi nhận dòng vốn ngoại tăng nhanh trong 2 đến 3 năm gần đây. Đáng chú ý, nhiều nhà đầu tư quốc tế không chỉ dừng ở hình thức tham gia gián tiếp mà còn trực tiếp rót vốn, tham gia sâu cùng doanh nghiệp Việt, cho thấy niềm tin vào triển vọng dài hạn nhưng cũng khiến mức độ cạnh tranh trên thị trường ngày càng gay gắt…
Kinh tế số
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: