VN-Index kết phiên vẫn giảm 0,05% dưới ảnh hưởng mạnh mẽ từ VPL giảm sàn, VIC giảm 0,76%, VHM giảm 1,7%. Tuy trong nhóm Top 10 vốn hóa cũng chỉ có 4 mã xanh, nhưng các blue-chips khác cũng khá mạnh. Điều này tạo được sự cân bằng ổn định và tâm lý cũng bớt bi quan.
VN30-Index đóng cửa tăng nhẹ 0,15% (+2,81 điểm) nhưng có tới 15 mã tăng/9 mã giảm (chốt phiên sáng là 12 mã tăng/13 mã giảm). Thống kê rổ này có 15 cổ phiếu tăng giá so với phiên sáng, 10 mã tụt giá. VHM và VIC cũng nằm trong số giảm; VHM từ tham chiếu rơi xuống 1,7% và VIC lùi nhẹ 0,35% nữa, chốt giảm 0,76%. Hai cổ phiếu này lấy đi hơn 3,3 điểm của VN30-Index.
Dù vậy độ rộng rổ VN30 vẫn xác nhận trạng thái tích cực hơn hẳn buổi sáng, chỉ là nhóm tăng tốt nhất không phải nhóm vốn hóa lớn nhất. Dẫn đầu về biên độ tăng là VRE, chốt trên tham chiếu 5,28%. Chiều nay VRE đã suy yếu đi khoảng 1,03% so với buổi sáng. VPB tăng 3,58%, VNM tăng 2,99%, STB tăng 1,74%, GAS tăng 1,31%, GVR tăng 1,19%, SSI tăng 1,07%, DGC tăng 1,09%, SAB tăng 1% là những cổ phiếu nổi bật nhất. Trong số này chỉ có VPB là thuộc nhóm Top 10 vốn hóa.
Diễn biến phục hồi trên diện rộng của nhóm blue-chips tuy không có được sự bùng nổ từ thanh khoản, nhưng cũng là địa chỉ hút dòng tiền tốt nhất sàn. Cụ thể, tổng giá trị khớp lệnh VN30 giảm 26% so với phiên trước, chỉ đạt 9.687 tỷ đồng, thấp hơn mức trung bình các phiên chiều tuần trước khoảng 16%. Tuy vậy trong bối cảnh toàn thị trường cũng có thanh khoản thấp, rổ VN30 hôm nay chiếm tới 61,1% tổng giá trị khớp lệnh toàn sàn HoSE thể hiện sự ưu tiên của dòng tiền. Mặt khác, nếu có cơ hội để thị trường cân bằng lại thì trước hết phải cân bằng ở nhóm blue-chips vì chỉ các mã này mới “đối trọng” lại được VIC, VHM, VPL để giúp VN-Index “bớt hoảng”.
Mở rộng ra toàn sàn HoSE, tình hình vẫn chưa được cải thiện rõ nét. Độ rộng chỉ số cuối phiên vẫn là 126 mã tăng/188 mã giảm (chốt phiên sáng là 126 mã tăng/175 mã giảm). Thậm chí nhiều cổ phiếu còn suy yếu hơn. Cụ thể, nhóm giảm quá 1% lúc đóng cửa đã tăng lên 103 mã (phiên sáng là 79 mã). Ngay trong rổ VN30, buổi sáng chưa có mã nào giảm quá 1%, đến chiều đã xuất hiện LPB giảm 3,17%, VHM giảm 1,7%, MWG giảm 1,02%, MBB giảm 1,04%.
Ngoài ra sức ép cũng gia tăng ở nhiều cổ phiếu. Chốt phiên sáng HoSE mới có 5 mã giảm từ 1% với giao dịch vượt mốc trăm tỷ đồng, chiều nay đã là 14 mã. Ngoài nhóm Vin và một số blue-chips nói trên, đáng kể là CII giảm 2,99% với 330,6 tỷ; GEX giảm 2,44% với 266,8 tỷ; DIG giảm 3,32% với 264,7 tỷ; HAG giảm 1,46% với 246,8 tỷ; PDR giảm 3,55% với 229,7 tỷ; DXG giảm 2,69% với 223,9 tỷ; KDH giảm 2,95% với 181 tỷ…
Mặc dù độ rộng cho thấy phía giảm giá vẫn đang áp đảo nhưng thực ra thị trường đã bắt đầu có sự phân hóa. Ngay trong từng nhóm ngành cũng đã khác biệt. Ví dụ ngân hàng phục hồi trở lại tham chiếu và vượt lên khá nhiều. Chứng khoán thậm chí nhiều mã tăng trên 1% như TCX, VCI, HCM, VND, SSI. Trong tổng số 126 mã xanh cũng có 65 mã tăng trên 1%, với 15 mã thanh khoản vượt trăm tỷ đồng. Ngoài cổ phiếu chứng khoán, ngân hàng, xuất hiện DBC tăng 4,14%, BSR tăng 6,67%, BAF tăng 1,57%, VPI tăng 3,5%, KBC tăng 2,32%, PVD tăng 2,54%...
Thị trường chiều nay không có sự gia tăng rõ nét về thanh khoản, sàn HoSE khớp lệnh thêm 8.073 tỷ đồng, chỉ nhỉnh hơn 2,7% so với phiên sáng. Tính cả HNX, phiên chiều đạt 8.668 tỷ đồng, tăng 2,7%. Thay đổi rõ ràng chỉ xuất hiện ở rổ VN30, với thanh khoản tăng 18,4%. Điều này cũng phù hợp với diễn biến giá cải thiện ở nhóm này.
Tính chung cả phiên hôm nay, hai sàn niêm yết thanh khoản 17.109 tỷ đồng chưa kể thỏa thuận, giảm mạnh 28% so với phiên trước. Sau một ngày khá hoảng loạn, giao dịch sụt giảm cũng có thể xem là tín hiệu tích cực từ áp lực bán giảm. Trong tình huống thị trường còn khó đoán và nhiều rủi ro, bên mua thận trọng là điều đương nhiên. Điều thị trường cần hơn là một sự bình tĩnh từ bên bán.
Nhà đầu tư nước ngoài chiều nay giải ngân tăng vọt 27% so với buổi sáng, trong khi bán ra giảm 2,2%. Giá trị ròng trên HoSE đạt 554,1 tỷ đồng so với 141,9 tỷ phiên sáng. VIC tiếp tục bị bán mạnh, tổng cộng tới -246,8 tỷ. Ngoài ra có MBB -88,9 tỷ, MSN -75 tỷ, MWG -73,1 tỷ, VCB -56,8 tỷ, TCB -50,7 tỷ. Phía mua ròng có TCX +168,6 tỷ, VIX +153,7 tỷ, HPG +135,2 tỷ, VPB +103,3 tỷ, SSI +95 tỷ, VHM +85,5 tỷ, VNM _83,5 tỷ, BSR +82,4 tỷ…
Ước tính khoảng 17,7 nghìn tỷ đồng giá trị trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ sẽ đáo hạn trong tháng 7/2026 giảm nhẹ so với tháng trong đó nhóm ngân hàng tiếp tục chiếm khoảng 95% tổng giá trị đáo hạn, tương đương khoảng 16,8 nghìn tỷ đồng.
VNI bị đánh gãy mốc 1800 điểm ngay từ 1h45 chiều nay và kích thích một đợt bán tháo dữ dội. Chỉ 45 phút cuối phiên chiều (không tính ATC) đã tích lũy một phần ba thanh khoản của cả ngày, cho thấy sức ép rất lớn.
VN-Index may mắn đóng cửa trụ lại được tại mốc 1800 điểm dù đợt bán tháo dữ dội chiều nay có lúc đã ép xuống 1781,45 điểm. Dù vậy thiệt hại vẫn cực kỳ lớn khi 56,6% số cổ phiếu có giao dịch của VN-Index bốc hơi quá 1% giá trị, trong đó 120 mã giảm vượt 2%.
Với bài học đã diễn ra trong các chu kỳ lãi suất tăng trước đây, cơ hội mua tài sản tốt giá rẻ đang tới gần hơn.
Dù ở giai đoạn nào, ngành điện vẫn đóng vai trò chủ chốt cho phát triển kinh tế, từ đó giúp định hình được cơ hội đầu tư trong chu kỳ tới.
Dưới tác động của biến đối khi hậu, tình trạng thời tiết, thiên tai diễn biến bất thường, cực đoan hơn, đòi hỏi công tác dự báo, cảnh báo sớm, giúp các ngành, địa phương và người dân chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại. Đặc biệt với các hiện tượng khí hậu như El Nino, ông Hoàng Đức Cường cho rằng khi nhận diện sớm nguy cơ, dự báo cảnh báo sớm sẽ giúp có thời gian chủ động lên kế hoạch sớm, có các giải pháp ứng phó, góp phần giảm thiểu ảnh hưởng, tác động đến hoạt động sản xuất và đời sống sinh hoạt của người dân.
Trong bối cảnh giá xăng dầu đã được điều chỉnh giảm nhưng các mặt hàng, dịch vụ khác vẫn neo ở mức cao, gây ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống người dân, Lãnh đạo Bộ Công thương khẳng định đã chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường ở trung ương và địa phương vào cuộc, rà soát lại toàn bộ các hành vi vi phạm liên quan đến thực hiện pháp luật về giá.