Theo thông tin mới nhất từ Ban Tuyên giáo Dân vận Đảng ủy Bộ Công Thương, tính đến chiều tối ngày 11/10/2025, Bộ Công Thương đã quyên góp được gần 1 tỷ đồng. Số tiền này vẫn đang được Bộ tiếp nhận để gửi đến Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Trước đó, chiều 10/10, Bộ Công Thương đã tổ chức Lễ phát động quyên góp. Tham dự và phát biểu tại lễ phát động, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên cho biết thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ đã kịp thời tổ chức phát động để hướng về đồng bào miền Trung và đồng bào các tỉnh phía Bắc đang chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai.
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đề nghị mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành Công Thương ủng hộ ít nhất một ngày lương để chuyển tới Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, phát huy tinh thần "nhường cơm sẻ áo", "lá lành, đùm lá rách".
Bộ trưởng cũng chỉ đạo Ban Tuyên giáo Dân vận Đảng ủy Bộ Công Thương phối hợp với Văn phòng Bộ Công Thương thực hiện tốt, nhanh chóng công tác quyên góp, ủng hộ để chuyển tiền tới Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong thời gian sớm nhất, kịp thời hỗ trợ đồng bào khắc phục bão lũ.
Trong thời gian tiếp theo, lãnh đạo Bộ Công Thương tiếp tục đề nghị các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các tổ chức chính trị - xã hội thuộc Bộ và ngành Công Thương, cùng với các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ Bộ Công Thương, tiếp tục hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Đảng ủy Bộ Công Thương. Việc quyên góp, ủng hộ nên được tổ chức triển khai bằng các hình thức phù hợp với điều kiện thực tế của từng tổ chức, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.
Theo chỉ đạo chung, các cấp ủy đảng, tổ chức cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp cần phối hợp với các cấp chính quyền để tổ chức quyên góp, ủng hộ và cam kết sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả, công khai minh bạch tất cả các nguồn kinh phí.
Văn phòng Bộ Công Thương được chỉ định là cơ quan đầu mối tiếp nhận và tổng hợp kinh phí ủng hộ để gửi về Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt nam.
Bên cạnh hình thức ủng hộ trực tiếp tại Văn phòng Bộ Công Thương, các mạnh thường quân cũng có thể ủng hộ qua tài khoản Ngân hàng của Văn phòng Bộ Công Thương: Ngân hàng LP Bank, số tài khoản: 999996739999.
Bộ Công Thương cam kết sẽ nỗ lực vượt bậc cùng với cả nước chung tay khắc phục thiệt hại, hỗ trợ nhân dân các địa phương đang phải gánh chịu mất mát, thiệt hại do bão lũ gây ra, góp phần xoa dịu khó khăn và tiếp thêm sức mạnh để đồng bào vùng lũ vững vàng vượt qua thử thách.
Số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới giảm nhiều so với cùng kỳ năm 2025. Theo chuyên gia, điều này phản ánh xu thế chung về sức chống chịu của doanh nghiệp đang dần cạn kiệt. Sự biến động của lạm phát, xung đột địa chính trị, đứt gãy chuỗi cung ứng, chi phí đầu vào tăng… đang bào mòn nguồn lực của doanh nghiệp, khả năng gánh rủi ro kéo dài ngày càng hạn chế.
Thị trường nông sản, chăn nuôi và thủy sản trong tháng 8/2026 ghi nhận nhiều diễn biến trái chiều. Trong khi giá lúa tươi tại Đồng bằng sông Cửu Long và giá cà phê tại Tây Nguyên tăng so với tháng trước, thì giá lợn hơi, hồ tiêu và tôm thẻ chân trắng lại chịu áp lực giảm do nguồn cung dồi dào và sức mua chưa phục hồi mạnh...
Hệ thống cảnh báo nhanh của Liên minh châu Âu (RASFF) ghi nhận 10 trường hợp nông, thủy sản Việt Nam vi phạm quy định an toàn thực phẩm trong tháng 7 và tháng 8/2026, đặt ra yêu cầu cấp thiết về siết chặt kiểm soát chất lượng xuất khẩu...
Sản phẩm vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi vẫn gặp khó khăn trong tiêu thụ do quy mô sản xuất nhỏ, chất lượng và sản lượng chưa đồng đều, chi phí lưu thông cao, năng lực nắm bắt nhu cầu tiêu dùng còn hạn chế, chưa tiếp cận thường xuyên các hệ thống phân phối…
Trong 8 tháng năm 2026, sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản tiếp tục duy trì đà tăng trưởng. Trong khi diện tích gieo trồng một số vụ lúa giảm do chuyển đổi đất và điều kiện thời tiết bất lợi...
Để thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, cũng trong ngày 28/7/2026 Bộ Chính trị đã ký ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết với 40 chỉ tiêu và 51 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể.
Số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới giảm nhiều so với cùng kỳ năm 2025. Theo chuyên gia, điều này phản ánh xu thế chung về sức chống chịu của doanh nghiệp đang dần cạn kiệt. Sự biến động của lạm phát, xung đột địa chính trị, đứt gãy chuỗi cung ứng, chi phí đầu vào tăng… đang bào mòn nguồn lực của doanh nghiệp, khả năng gánh rủi ro kéo dài ngày càng hạn chế.