
Tập đoàn sản xuất máy bay Mỹ Boeing vừa mở nhà máy ở nước ngoài đầu tiên tại Trung Quốc. Nhà máy này là một cơ sở hoàn thiện và giao hàng máy bay, thuộc thỏa thuận được ký kết vào hôm thứ Ba tuần này giữa Boeing với Tổng công ty Máy bay thương mại Trung Quốc (COMAC).
Theo trang tin CGTN của Trung Quốc, liên doanh Boeing-COMAC được đặt ở thành phố Chu San thuộc tỉnh Triết Giang và có vốn đăng ký là 55 triệu USD. Trong đó, Boeing đầu tư 33 triệu USD và nắm cổ phần 60%, COMAC rót 22 triệu USD và nắm cổ phần 40%.
Được xây dựng từ tháng 5, nhà máy bao gồm một trung tâm hoàn thiện máy bay nằm trong liên doanh Boeing-COMAC và một trung tâm giao hàng thuộc sở hữu của Boeing. Nhà máy này có thể thực hiện những công việc như lắp đặt cabin, sơn máy bay, bay thử, và bảo dưỡng máy bay.
COMAC cho biết sẽ tham gia vào các hoạt động hoàn thiện máy bay cùng với nhân viên của Boeing, nhưng tỷ lệ công nhân viên của mỗi bên trong nhà máy này vẫn chưa được công bố.
COMAC, nhà sản xuất chiếc máy bay chở khách của Trung Quốc C919, nói rằng dự án trên sẽ giúp tăng cường hợp tác quốc tế giữa Trung Quốc với ngành công nghiệp hàng không quốc tế, theo đó tối ưu hóa môi trường cho sự phát triển của ngành sản xuất máy bay dân dụng tại nước này.
Ông Ho Dongfeng, Chủ tịch COMAC, phát biểu: “Chu San và Seatle nằm ở hai bờ Thái Bình Dương. Trước đây, hầu hết mọi người sống ở Seatle không biết về Chu San, nhưng giờ họ đến đây để làm việc. Nhà máy này đã kết nối chúng ta với nhau”.
Boeing dự kiến nhà máy sẽ hoàn thành giai đoạn xây dựng đầu tiên và đi vào hoạt động vào tháng 5/2018. Đến cuối năm 2018, Boeing sẽ giao hàng chiếc máy bay một lối đi B737 MAX đầu tiên trực tiếp từ nhà máy đến tay một hãng hàng không Trung Quốc.
Với công suất giao hàng tối đa mỗi năm 100 máy bay từ trung tâm ở Chu San, Boeing dự định sẽ giao hàng toàn bộ máy bay được hoàn thiện ở trung tâm này cho khách hàng Trung Quốc. Hiện Boeing đang phấn đấu đáp ứng nhu cầu cao của thị trường Trung Quốc đối với dòng máy bay một lối đi của hãng.
Nhà phân tích ngành công nghiệp hàng không Lin Zhijie cho biết: “1/5 số máy bay thân hẹp trên thế giới được giao hàng ở Trung Quốc. Đây là một thị trường lớn mà Trung Quốc hy vọng sẽ chiếm lĩnh”.
Theo ông Lin, nhà máy hoàn thiện máy bay của Airbus ở Thiên Tân, đi vào hoạt động năm 2008, đã giúp kỳ phùng địch thủ của Boeing tăng thị phần tại thị trường máy bay chở khách Trung Quốc từ 34% lên 47% trong vòng 1 thập kỷ qua.
“Boeing nỗ lực mở nhà máy đầu tiên ở nước ngoài tại Châu San là nhằm nắm bắt tiềm năng thị trường mạnh mẽ ở Trung Quốc và tăng cường hợp tác với ngành công nghiệp hàng không Trung Quốc”, ông Lin nói thêm.
Tuần này, kinh tế thế giới ghi nhận nhiều diễn biến đáng chú ý, từ bước tiến trong đàm phán Mỹ - Iran, căng thẳng trong OPEC, biến động của đồng USD đến việc Thủ tướng Anh từ chức...
Giá dầu thô lao dốc khoảng 4%, về mức thấp nhất kể từ trước khi cuộc chiến tranh ở Vùng Vịnh bắt đầu...
SpaceX hiện là đơn vị sở hữu số lượng vệ tinh lớn nhất thế giới, vượt xa mọi doanh nghiệp và tổ chức nhà nước khác trong lĩnh vực không gian...
Tổng công suất phát điện lắp đặt của Trung Quốc đã đạt 4,01 tỷ kW, vượt tổng công suất của Mỹ, Liên minh châu Âu (EU), Ấn Độ, Nhật Bản và Nga cộng lại. Cột mốc này phản ánh tốc độ mở rộng hệ thống điện chưa từng có, đồng thời cho thấy năng lượng tái tạo đang trở thành động lực chủ đạo trong quá trình chuyển dịch năng lượng của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới…
Đồng USD tiếp tục giảm giá trong phiên ngày thứ Sáu, tạo điều kiện cho sự phục hồi của giá vàng...
Kinh tế ngày nay không còn là một lĩnh vực tách biệt, mà được định hình mạnh mẽ bởi địa chính trị, công nghệ và tính bền vững. Giữa dòng chảy thông tin dồi dào, điều độc giả cần nhất ở báo chí chính thống là bối cảnh, góc nhìn chuyên sâu và sự tin cậy. Trong giai đoạn tới, sứ mệnh lớn nhất của báo chí kinh tế không phải là trở thành người đưa tin nhanh nhất, mà là trở thành nền tảng tinh thần của nền kinh tế.
Hạ tầng năng lượng thông minh đóng vai trò quan trọng trong việc tối ưu hóa vận hành hệ thống năng lượng, tăng cường khả năng tích hợp các nguồn năng lượng tái tạo, hiện thực hóa các mục tiêu phát triển xanh của Việt Nam. Nhận diện các cơ hội và thách thức, đề xuất giải pháp thúc đẩy phát triển hạ tầng năng lượng thông minh đang là yêu cầu cấp thiết.