
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Sáu, 07/11/2025
Minh Nguyệt
03/05/2019, 09:08
Trang phục bohemia dường như chẳng bao giờ nhàm chán hay sự đơn điệu trong mỗi vòng quay thời trang. Nó luôn luôn tươi mới và đầy bất ngờ.
Bohemian bắt nguồn từ tiếng Pháp bohémien, dùng để ám chỉ những người dân du mục Châu Âu. Thời trang Bohemian hay còn gọi là Boho cũng bắt nguồn từ đây. Lấy cảm hứng từ những người dân du mục với trang phục váy xòe họa tiết, mái tóc xoăn dài để xõa, đầu quấn khăn, hoa. Họ là những con người tự do phóng khoáng, muốn phá vỡ giới hạn và định kiến chung của xã hội.Thời trang Boho mang trong mình sự đơn giản. Với mẫu mã đa dạng, họa tiết, thêu hoa. Layering phối nhiều lớp là phong cách không thể hoàn hảo hơn. Trang phục được thiết kế từ chất liệu vải lanh, cotton, da thú, denim,… với họa tiết tự do, hoa văn pha trộn giữa cũ mới, cổ điển và hiện đại.
Hè năm nay, boho đã trở lại trong các lookbook thời trang của các nhãn hiệu nổi tiếng: Roberto Cavalli, Chloé, Anna Sui, Donna Karan, Alberta Ferretti, Etro, Free People, Nine West, Tory Burch, Urban Outfitters, Roe Ethridge, Maria Rosa Mulher … và làm các "tín đồ" thời trang mê mẩn. Vận dụng một chút khéo léo kết hợp những item có họa tiết thổ dân (tribal), họa tiết hoa (floral) cùng với phụ kiện đậm chất boho như: băng đô tóc, khăn turban, vòng tay da, dây tết đủ màu, boots và giày đế xuồng… là bạn đã trở thành cô nàngbohemian đơn giản, phóng khoáng nhưng vẫn vô cùng thời thượng rồi đấy.
Kiểu dáng của boho không nhiều chủ yếu là váy maxi, chân váy dài, áo tunic mặc cũng quần short.. nhưng cách kết hợp thì lại đa dạng vô cùng. Có thể nói mỗi bộ trang phục mỗi lần kết hợp lại ra một những kiểu khác nhau, hoàn toàn không cố định nên chỉ cần vài ba item là bạn có thể tha hồ biến hóa.Tuy boho được ưa chuộng vì sự tha thướt trong trang phục, việc mặc váy maxi hàng ngày có thể là một điều phiền phức. Xu hướng mới trong những năm trở lại là kết hợp một số yếu tố căn bản của boho như chất vải mỏng, phom dáng thoải mái với chân váy cao hoặc quần short… Dù thế nào, những chiếc maxi dài tung bay hay những họa tiết hoa cỏ rực rỡ cũng khiến trang phục boho trở nên đặc biệt phù hợp với mùa hè, những ngày rong chơi dưới nắng và bãi biển…
Và tất nhiên, bohemian cũng là mảnh đất màu mỡ để phụ nữ thể hiện bản sắc của mình. Với người chuộng sự nữ tính, dịu dàng, đơn giản chỉ cần khoác lên mình một đầm bohemian maxi có họa tiết nền nã là xong. Còn với những người thích sự sáng tạo và cá tính, một chút phá cách về màu sắc sẽ là một trải nghiệm mới mẻ và lạ lẫm.Mặc bohemian, bạn gái cũng sẽ có được cơ hội thoả sức sáng tạo với trang sức từ những vòng cổ dài, gắn pha lê lấp lánh cho đến hoa tai, lắc tay nhiều màu. Vì lẽ đó nên không ngoa khi nói rằng khả năng tạo dấu ấn của bohemian không chỉ là sự kiêu kì, khôn khéo hay ngoan ngoãn mà còn có cả những hoang dại và tất nhiên không thể chế ngự.
Ngoài ra, nét cá tính phải được thể hiện ngay trong phong cách trang điểm. Nét trang điểm màu chủ đạo là nude hay màu đất cho cả khuôn mặt và màu môi. Nếu bạn muốn thu hút hơn thì hãy trang điểm màu mắt đen hoặc xám. Nên tránh trang điểm màu đỏ, vàng,.. trông bạn sẽ thật tệ và không hề đẹp chút nào.
Lợi nhuận của ông lớn thời trang nhanh được thúc đẩy nhờ tăng giá bán và cắt giảm chi phí, giúp bù đắp cho lượng truy cập trực tuyến suy giảm...
Cơ quan quản lý xác định công ty kinh doanh có tình tiết tăng nặng do có 9 sản phẩm mỹ phẩm vi phạm cùng hành vi trong cùng thời điểm kiểm tra. Trong đó có các sản phẩm mang nhãn hiệu Bigen, Hatomugi, Deonatulle và Pantene…
Các thương hiệu xa xỉ đang nỗ lực để xoay chuyển tương lai, và cả kết quả tài chính. Hơn 10 nhà thiết kế đã ra mắt bộ sưu tập đầu tiên tại các nhà mốt mới trong Tuần lễ thời trang Nữ Xuân - Hè 2026 ở Milan và Paris vừa qua...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: