Brazil bế tắc với thuế quan 50% của Mỹ

Trang Linh

19/08/2025, 14:44

Bộ trưởng Tài chính Brazil Fernando Haddad cho biết nước này đang bế tắc trong đàm phán với Mỹ để giảm mức thuế quan kỷ lục 50% mà Washington áp đặt với hàng hóa nhập khẩu từ quốc gia Nam Mỹ...

Bộ trưởng Tài chính Brazil Fernando Haddad - Ảnh: Reuters
Bộ trưởng Tài chính Brazil Fernando Haddad - Ảnh: Reuters

Theo ông Haddad, giải pháp phụ thuộc nhiều việc chính quyền Tổng thống Donald Trump có thiện chí giải quyết bất đồng hay không.

Mỹ áp đặt mức thuế quan 50% với hầu hết hàng hóa Brazil sau khi ông Trump cáo buộc chính phủ nước này có hành động không đúng với cựu Tổng thống Jair Bolsonaro - một đồng minh của ông. Ông Trump cũng yêu cầu Brasília dừng phiên tòa xét xử ông Bolsonaro tại tòa án tối cao.

“Mỹ đang cố gắng áp đặt lên Brazil một giải pháp bất khả thi về mặt hiến pháp”, ông Haddad phát biểu trong một cuộc trả lời phỏng vấn tại hội nghị FT Live-Times Brasil/CNBC ở São Paulo. “Tình hình trở nên bế tắc bởi chúng tôi không thể đáp ứng yêu cầu đó”.

Ông Haddad nhấn mạnh rằng theo hiến pháp Brazil, tòa án tối cao có hoạt động độc lập hoàn toàn với Chính phủ.

Tuần trước, vị Bộ trưởng đã lên lịch một cuộc họp trực tuyến với Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent để thảo luận về vấn đề thuế quan nhưng Washington đã hủy lịch trình này.

Ngay sau đó, ông Bessent xuất hiện trong một bức ảnh được đăng tải trên mạng xã hội cùng ông Eduardo Bolsonaro, con trai của cựu tổng thống Bolsonaro và cũng là người đã dành nhiều tháng vận động hành lang để Washington có biện pháp trừng phạt các thẩm phán đang xét xử cha ông với tội danh tổ chức đảo chính vào tháng 1/2023.

Khi được hỏi về giải pháp tháo gỡ bế tắc hiện tại, ông Haddad nhấn mạnh rằng để có một kênh đối thoại, cần có sự cởi mở ở cả hai phía.

“Phía chúng tôi đang mở, mọi chuyện phụ thuộc vào phía bên kia”, ông nói.

Trên mạng xã hội, Tổng thống Brazil Luiz Inácio Lula da Silva đã đăng tải nhiều video mang đậm tinh thần dân tộc và phản đối điều mà ông mô tả là “sự can thiệp không thể chấp nhận được” của Mỹ vào chủ quyền của Brazil kể từ khi công bố các mức thuế quan mới.

Ở trong nước, kể từ khi căng thẳng với Mỹ nổ ra, uy tín của nhà lãnh đạo theo phe cánh tả này đã tăng lên đáng kể. Tuy nhiên, các nhà lãnh đạo doanh nghiệp Brazil mong muốn chính phủ của ông hợp tác với Nhà Trắng để tìm tiếng nói chung.

Kết quả cuộc thăm dò được tờ báo Folha de São Paulo công bố cuối tuần trước cho thấy 35% số người được hỏi đổ lỗi cho ông Lula về sự căng thẳng, 22% đổ lỗi cho ông Jair Bolsonaro và 17% đổ lổi cho con trai ông là Eduardo. Chỉ 15% đổ lỗi cho thẩm phán phụ trách xét xử vụ án, ông Alexandre de Moraes.

“Tổng thống Lula nhiều lần nói rằng: ‘Tôi cảm thấy phía bên kia không sẵn sàng đàm phán’”, ông Haddad cho biết.

Khi được hỏi về chiến lược đa dạng hóa thương mại của Brazil trong bối cảnh chủ nghĩa bảo hộ ngày càng gia tăng ở Mỹ, ông Haddad cho biết ông tin tưởng rằng Liên minh châu Âu (EU) và khối thị trường chung Nam Mỹ (Mercosur) sẽ sớm hoàn tất một thỏa thuận thương mại mang tính bước ngoặt và đã được mong đợi từ lâu. 

Mercosur gồm Argentina, Brazil, Paraguay và Uruguay. Bolivia đang trong quá trình gia nhập khối này.

“Tôi tin rằng thỏa thuận đó có thể trở thành hiện thực vào cuối năm nay”, Bộ trưởng Tài chính cho biết.

EU và Mercosur cùng Bolivia đã kết thúc đàm phán thảo thuận thương mại vào cuối năm ngoái. Tuy nhiên, hiệp định này vấp phải sự phản đối từ Pháp và một số quốc gia EU khác do lo ngại về tác động với nông dân châu Âu. Để được ký kết, hiệp định phải nhận được sự đồng thuận của tất cả 27 nước thành viên EU.

Ông Haddad cho biết Tổng thống Lula đã dành nhiều thời gian để trao đổi với người đồng cấp Pháp Emmanuel Macron cũng như với nhà lãnh đạo của các nước thành viên BRICS - tổ chức các nền kinh tế mới nổi mà Brazil là thành viên sáng lập.

“Tổng thống Lula đã nói chuyện với ông Macron gần như mỗi quý một lần trong suốt hai năm qua”, ông Haddad cho biết.

Từ khóa:

Đọc thêm

Dòng sự kiện

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.

Bài viết mới nhất

Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 39-2025

Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 39-2025

Bối cảnh và thực tiễn cho thấy thời gian tới, Việt Nam khó có thể tăng trưởng bằng con đường gia tăng quy mô hàng hóa xuất khẩu như trong nhiều năm qua, mà phải chuyển hướng sang tăng phần giá trị gia tăng tạo ra trong nước của hàng hóa.

Bài viết mới nhất

[Video]: Lũ quét tràn về xã miền núi Thanh Hoá

[Video]: Lũ quét tràn về xã miền núi Thanh Hoá

15 quốc gia có đầu tư tư nhân vào AI lớn nhất thế giới

15 quốc gia có đầu tư tư nhân vào AI lớn nhất thế giới

Đà Nẵng đăng cai giải IRONMAN cự ly toàn phần vào năm 2026

Đà Nẵng đăng cai giải IRONMAN cự ly toàn phần vào năm 2026

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy