Bộ trưởng Bộ Dầu lửa Iran nói rằng, Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu lửa (OPEC) chưa có tín hiệu nào sẽ hành động để hỗ trợ giá dầu. Một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ cũng nói, Mỹ không có ý định can thiệp vào thị trường dầu.
Hãng tin Reuters cho biết, trong một tuyên bố đăng trên website của Bộ Dầu lửa Iran, Bộ trưởng Bijan Zanganeh tiếp tục kêu gọi các nước thành viên OPEC tăng cường hợp tác trong vấn đề giá dầu, nhưng cũng thừa nhận lời kêu gọi này chưa đem lại kết quả.
“Iran không có ý định tổ chức một cuộc họp OPEC khẩn cấp và hiện đang tham vấn với các nước OPEC khác để bàn biện pháp ngăn giá dầu giảm, nhưng các cuộc tham vấn này chưa có kết quả”, ông Zanganeh nói.
Tuyên bố trên là một tín hiệu nữa cho thấy, bất chấp những nỗ lực vận động của các nước thành viên nghèo hơn trong OPEC như Iran và Venezuela, ít có khả năng tổ chức này sẽ đi đến quyết định tìm cách hỗ trợ giá dầu.
Trong một diễn biến khác, theo hãng tin Bloomberg, đặc phái viên về năng lượng Amos Hochstein của Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố, nước này sẽ không can thiệp vào thị trường dầu lửa trong bối cảnh giá dầu đang giảm mạnh.
Mỹ sẽ để thị trường quyết định giá dầu - ông Hochstein phát biểu trong cuộc trả lời phỏng vấn tại một hội thảo ở Abu Dhabi ngày 19/1.
“Khi mọi người đặt câu hỏi “liệu Mỹ sẽ làm gì”, thì câu trả lời là thị trường sẽ quyết định điều gì sẽ xảy ra”, ông Hochstein nói.
Khi được hỏi Mỹ có thể làm được điều gì trước việc giá dầu giảm và bất ổn trên thị trường dầu, ông Hochstein nói: “Chúng tôi có các cơ chế để làm việc với các đối tác trên thế giới trong trường hợp xảy ra tình huống cực đoan. Nhưng tôi nghĩ chúng ta chưa rơi vào tính huống như thế, và thị trường có thể tự điều chỉnh”.
Giá dầu thế giới đã giảm hơn một nửa từ mức 110 USD/thùng vào tháng 6 năm ngoái xuống mức dưới 50 USD/thùng hiện nay do sự dư thừa nguồn cung dầu trên toàn cầu. Sản lượng dầu đá phiến của Mỹ tăng vọt, trong khi OPEC - vì muốn bảo vệ thị phần và gây thiệt hại cho các nhà sản xuất dầu đá phiến của Mỹ - thể hiện quyết tâm không giảm sản lượng.
Sau cuộc họp của OPEC vào tháng 11 năm ngoái, Iran đã nỗ lực vận động OPEC hạ sản lượng. Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro mới đây cũng có chuyến thăm các nước vùng Vịnh để tìm kiếm sự ủng hộ trong vấn đề hỗ trợ giá dầu. Tuy vậy, những nỗ lực này hầu như không đem lại kết quả nào.
Tuần trước, Tổng thống Iran Hassan Rouhani nói, những quốc gia khiến giá dầu giảm sẽ phải hối tiếc về quyết định của mình, đồng thời cảnh báo rằng Saudi Arabia và Kuwait sẽ phải chịu chung ảnh hưởng như Iran trước sự giảm giá chóng mặt của dầu thô.
Bộ trưởng Bộ Dầu lửa Iran Zanganeh nói, ngân sách của Iran cần được hạch toán dựa trên mức giá dầu 72 USD/thùng, nhưng nước này có thể chịu được mức giá dầu thấp hơn. “Cho dù giá dầu có giảm xuống còn 25 USD/thùng, thì ngành công nghiệp dầu lửa [của Iran] cũng không bị đe dọa”, ông Zanganeh nói.




Sự thay đổi trong triển vọng lãi suất của Mỹ đang gây ra những biến động đáng kể trên thị trường ngoại hối toàn cầu, đặc biệt là đối với các đồng tiền của các thị trường mới nổi và các nước xuất khẩu nhiều tài nguyên thiên nhiên...
Mỹ và Iran đã hoãn vòng đàm phán nhằm tiến tới một thỏa thuận hòa bình lâu dài và hạn chế chương trình hạt nhân của Tehran. Cuộc đàm phán dự kiến diễn ra tại Thụy Sỹ vào ngày thứ Sáu (19/6) nhưng hiện chưa rõ thời điểm nối lại...
Với Iran, việc mở phong tỏa tài sản là điều kiện quan trọng để chấm dứt chiến tranh. Nhưng tại Mỹ, cam kết này đang khiến Tổng thống Donald Trump đối mặt làn sóng phản đối, kể cả từ một số đồng minh trong Đảng Cộng hòa...
Indonesia đã mất nhiều thập kỷ để khẳng định vị thế là một trong những thị trường mới nổi quan trọng nhất thế giới. Tuy nhiên, nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á hiện đối mặt nguy cơ bị MSCI hạ xếp hạng xuống nhóm thị trường cận biên...
Xu hướng mất giá của đồng yên Nhật Bản tiếp tục duy trì, đưa đồng tiền này xuống mức gần thấp nhất 40 năm...
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.