
Bộ Xây dựng vừa công bố danh sách các dự án nhà ở thương mại đăng ký chuyển đổi thành dự án nhà ở xã hội và danh sách các dự án nhà ở xã hội đang xây dựng trên địa bàn cả nước.
Theo đó, tính đến cuối tháng 5/2013, cả nước có 47 dự án nhà ở thương mại đăng ký chuyển đổi thành dự án nhà ở xã hội, trong đó Hà Nội có 21 dự án, Tp.HCM có 23 dự án, Đồng Nai có 2 và Bà Rịa - Vũng Tàu có 1 dự án.
Trong số 21 dự án tại Hà Nội có một số dự án lớn như: toà nhà A1, khu đất CT2 dự án VC2-Golden Silk (Kim Văn, Kim Lũ) do Vinaconex làm chủ đầu tư; dự án tổ hợp chung cư AZ Thăng Long của Công ty TNHH Bánh kẹo Thăng Long tại Lai Xá, Kim Chung, Hoài Đức; dự án khu nhà ở cao tầng Đô thị Sông Đà (giai đoạn 1) của Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và phát triển đô thị Sông Đà tại 143 Trần Phú, quận Hà Đông…
Tại Tp.HCM là dự án khu dân cư và nhà ở cao tầng tái định cư Tân Kiên của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Giao thông 584 tại Xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh; dự án khu dân cư - căn hộ cao tầng 584 tại phường 6, quận Gò Vấp; dự án khu thương mại dân cư Hưng Điền của Công ty Tân Hưng tại phường 16, quận 8; dự án chung cư Tân Âu Cơ Tower tại phườngTân Thới, Tân Phú…
Hai dự án tại Đồng Nai là khu nhà ở công nhân khu công nghiệp Nhơn Trạch và khu chung cư N4 của Công ty LICOGI 16 tại khu dân cư Long Tân, Nhơn Trạch. Một dự án tại Bà Rịa – Vũng Tàu là khu chung cư thuộc dự án khu dân cư xây dựng đợt đầu Đô thị mới Phú Mỹ, huyện Tân Thành.
Ngoài ra, hiện cả nước có 38 dự án nhà ở xã hội cho công nhân khu công nghiệp, trong đó Hà Nội có 4 dự án, Tp.HCM có 7 dự án, Thái Nguyên có 2 dự án, Thừa Thiên Huế có 2 dự án…
Cùng với đó là 29 dự án nhà ở xã hội cho người có thu nhập thấp, bao gồm Hà Nội (5 dự án), Tp.HCM (1 dự án), Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Khánh Hoà mỗi tỉnh có 2 dự án…
Theo Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Trần Nam, mức giá nhà ở xã hội, nhà thu nhập thấp hiện nay có mức giá trên dưới 12 triệu đồng, riêng các dự án nhà ở xã hội ở Hà Nội bắt đầu triển khai với gói tín dụng 30.000 tỷ đồng thì sẽ có giá dưới 12 triệu đồng/m2.
Thậm chí giá nhà tại dự án Đặng Xá của Viglacera chỉ có là 8,5 triệu đồng/m2, các dự án nhà ở xã hội ở Hưng Yên, Thái Bình, Phú Thọ, Bắc Ninh đều có giá dưới 7 triệu đồng/m2.
Lãnh đạo Bộ Xây dựng cũng khẳng định, các dự án nhà ở xã hội hiện nay đều đáp ứng chất lượng như nhà ở thương mại về yêu cầu kỹ thuật và an toàn, chỉ khác về chất lượng hoàn thiện.




Đất nông nghiệp từ lâu được nhìn nhận chủ yếu như tư liệu sản xuất, nhưng những biểu hiện thoái hóa, xói mòn, suy giảm độ phì đang đặt ra yêu cầu thay đổi cách ứng xử. Các chuyên gia cho rằng cần chuyển từ tư duy “quyền đối với đất” sang “quyền của đất”, qua đó đề cao trách nhiệm của con người trong bảo vệ, phục hồi và duy trì sức khỏe đất.
TP. Hồ Chí Minh đang chuyển trọng tâm xây dựng đô thị thông minh từ ứng dụng công nghệ riêng lẻ sang quản trị dựa trên dữ liệu, trong đó quy hoạch được xác định là “khung không gian” để kết nối dữ liệu các ngành, hỗ trợ dự báo và nâng cao chất lượng ra quyết định...
Cơ chế, chính sách đối với khu đô thị lấn biển đang được nghiên cứu, hoàn thiện theo hướng phù hợp với thực tiễn, đồng bộ với các quy định pháp luật hiện hành và đáp ứng yêu cầu phát triển trong thời gian tới...
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên đề nghị Cơ quan chủ trì soạn thảo quán triệt sâu sắc quan điểm, định hướng của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương, nhất là Nghị quyết số 21-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV về quan điểm, định hướng sửa đổi Luật Đất đai và các luật có liên quan...
Trong tháng 8/2026, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Cao Văn Cường đã ký ban hành 3 quyết định phê duyệt giá đất cụ thể làm căn cứ xác định tiền sử dụng đất, tiền thuê đất cho 3 dự án trên địa bàn. Tổng số thu ước tính từ 3 dự án khoảng 1.185,9 tỷ đồng.
Trong khuôn khổ Diễn đàn “Hoàn thiện chính sách tạo lợi thế cạnh tranh thúc đẩy phát triển năng lượng” do Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tổ chức, các chuyên gia pháp lý và kinh tế đã đưa ra những góc nhìn sâu sắc về yêu cầu cải cách thể chế, trọng tâm là dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi).
Không chỉ mở rộng, giao thêm thẩm quyền tự chủ đầu tư, kinh doanh cho doanh nghiệp mà còn giao cho Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam là đơn vị chủ lực thay mặt cho Nhà nước để quản lý hợp đồng về dầu khí. Đó là những thay đổi rất lớn từ Luật Dầu khí (sửa đổi) hiện nay.