
Ít nhất 14 công ty đã huy động được từ 100 triệu USD trở lên thông qua IPO trên sàn Nasdaq và Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) trong tuần trước, đánh dấu tuần rực rỡ nhất của thị trường IPO tại Mỹ kể từ năm 2004.
Theo hãng tin CNBC, các ngân hàng đầu tư lớn đã bỏ túi gần 400 triệu USD tiền phí bảo lãnh phát hành từ các vụ IPO ở Mỹ trong tuần trước. Ngoài ra, các ngân hàng này còn lãi thêm 259 triệu USD trên giấy tờ tính đến phiên giao dịch ngày thứ Sáu, nếu thực hiện quyền chọn (options) mua toàn bộ số cổ phiếu được bán cho họ với mức giá ưu tiên.
Tranh thủ đà tăng kỷ lục của chứng khoán Mỹ, các doanh nghiệp đang nối tiếp nhau lên sàn. Trong số các vụ chào sàn vào tuần trước, lớn nhất là vụ phát hành huy động 4,4 tỷ USD của ứng dụng gọi xe Trung Quốc Didi Chuxing. Một hồ sơ IPO lớn khác cũng đã được nộp lên Uỷ ban Chứng khoán và giao dịch Mỹ (SEC), và đó là hồ sơ của ứng dụng giao dịch cổ phiếu Robinhood.
Trong các vụ IPO tuần trước, phí bảo lãnh phát hành dao động từ 2% tổng số vốn huy động được, như trong vụ phát hành khổng lồ của Didi, đến 7% đối với những vụ phát hành nhỏ hơn như IPO của CVRx, Aerovate Therapeutics và Acumen Pharmaceuticals.
Như thường lệ, Goldman Sachs và Morgan Stanley là hai ngân hàng đầu tư thu được nhiều phí IPO nhất, bằng việc bảo lãnh phát hành cho Didi và công ty cung cấp phần mềm an ninh mạng SentinelOne – hai vụ IPO lớn nhất tuần trước. SentinelOne thu về 1,2 tỷ USD từ cuộc phát hành này.
Morgan Stanley và JPMorgan Chase bảo lãnh phát hành cho vụ chào sàn của công ty mua sắm trực tuyến D-Market đến từ Thổ Nhĩ Kỳ, trang web dịch vụ pháp lý LegalZoom, và công ty thực phẩm Kripsy Kreme, lần lượt là các vụ IPO lớn thứ ba, tư và năm trên thị trường chứng khoán Mỹ trong tuần trước.
Trong tuần trước đó, Morgan Stanley và JPMorgan Chase còn bảo lãnh phát hành cho công ty công nghệ y tế Doximity và nhà cung cấp phần mềm đám mây Confluent. Hai vụ phát hành này mang về tổng mức phí 74,7 triệu USD.
Ngoài ra, vụ IPO của Doximity còn bao gồm quyền chọn mua cổ phiếu dành cho các nhà bảo lãnh phát hành, có thể mang về mức lãi 83 triệu USD ngay trong phiên chào sàn. Vụ IPO của Confluent không bao gồm quyền chọn mua cổ phiếu cho các nhà bảo lãnh phát hành.
Doximity trả mức phí 5,5% tổng số vốn huy động được, phù hợp với mức phí bình quân trong năm nay và thấp hơn mức phí cao nhất là 7%.
Kể từ khi cuộc chiến tranh giữa Mỹ và Iran bắt đầu vào cuối tháng 2, lợi suất trái phiếu chính phủ trên toàn cầu đã tăng mạnh, kéo theo chi phí vay nợ của các nền kinh tế phát triển lớn nhất thế giới tăng thêm hàng chục tỷ USD...
Giới phân tích cho rằng mối lo về khối nợ công khổng lồ của Mỹ sẽ tiếp tục là động lực quan trọng đưa vàng tăng giá trong thời gian còn lại của năm nay...
Trong tuần qua, cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Canada có bước leo thang mới, khi hai bên áp thuế quan mới lên hàng hóa của nhau sau khi đàm phán đổ vỡ...
Ngày 28/8, Tổng thống Donald Trump đã công bố một động thái chưa từng có tiền lệ của Mỹ là giành quyền kiểm soát 1/5 trữ lượng dầu mỏ khổng lồ của Venezuela...
Cáp quang, đường ống năng lượng và hạ tầng ngoài khơi đang trở thành mục tiêu chiến lược khi các nền kinh tế ngày càng phụ thuộc vào dữ liệu và thương mại biển. EU đang tăng cường bảo vệ những “mạch máu” này bằng AI, công nghệ tự động và hệ thống giám sát dưới biển…
Các thành phố lớn tại Việt Nam đang đối mặt với tình trạng “đô thị nén”, mật độ xây dựng cao, thiếu không gian mở và cây xanh. Điều này làm suy giảm khả năng thông gió tự nhiên, gia tăng hiện tượng đảo nhiệt đô thị và khiến con người ngày càng phụ thuộc vào hệ thống điều hòa…
Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 35+36-2026 phát hành ngày 31/08-07/09/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...