Các vụ chào sàn của SPAC đã trở thành một hiện tượng lớn trên thị trường chứng khoán Mỹ. Riêng trong quý 1, các SPAC đã huy động được 100 tỷ USD, vượt xa con số 83 tỷ USD của năm 2020.
Thị trường phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) của Mỹ đang rất sôi động, với tổng giá trị các vụ chào bán từ đầu năm đến nay đã lập kỷ lục mới, vượt qua mức đỉnh cũ của cả năm 2020.
Còn hơn 6 tháng nữa mới kết thúc năm 2021, nhưng các vụ IPO ở Mỹ đã đạt tổng trị giá 171 tỷ USD, phá vỡ kỷ lục 168 tỷ USD của cả năm 2020 – hãng tin Reuters dẫn số liệu từ Dealogic cho hay.
Động thực thúc đẩy các vụ IPO là mức định giá doanh nghiệp cao ngất ngưởng trên thị trường chứng khoán Mỹ. Chỉ số S&P 500 đang ở vùng kỷ lục nhờ chính sách tiền tệ siêu nới lỏng của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) và chính sách kích cầu mạnh tay của Chính phủ Mỹ nhằm đưa nền kinh tế vượt qua sự sụt giảm mà Covid-19 gây ra.
Các vụ chào sàn của SPAC đã trở thành một hiện tượng lớn trên thị trường chứng khoán Mỹ. Riêng trong quý 1, các SPAC đã huy động được 100 tỷ USD, vượt xa con số 83 tỷ USD của năm 2020.
Xu hướng tăng điểm mạnh của thị trường đã dẫn tới một cơn sốt đầu cơ ở Phố Wall, không chỉ làm lợi cho các công ty lên sàn theo con đường IPO truyền thống mà còn cả các công ty séc trắng (SPAC) được mở ra để huy động vốn thông qua IPO nhằm mua lại các công ty khác.
Làn sóng IPO ở Mỹ được dự báo sẽ thiết lập thêm những đỉnh cao mới trong nửa sau của năm nay, khi có thêm một loạt startup đình đám chào sàn, như ứng dụng gọi xe Trung Quốc Didi Chuxing, ứng dụng giao dịch chứng khoán online Robinhood Markets, hãng xe tải điện Rivian Automotive… Những công ty này đều đang “lên dây cót” cho những vụ phát hành trị giá hàng tỷ USD. Nguồn thạo tin nói rằng vụ IPO của Didi có thể huy động tới 10 tỷ USD.
“Nếu thị trường còn duy trì gần mức điểm như hiện nay, thì mùa hè này sẽ là một dịp rất bận rộn của thị trường IPO, thậm chí sang cả mùa thu”, ông Eddie Molloy, trưởng bộ phận thị trường vốn cổ phần tại Mỹ của Morgan Stanley, nhận định.
Nếu không tính các vụ IPO của SPAC, các vụ chào sàn truyền thống đã thu về 67 tỷ USD – đưa năm nay trên đà trở thành năm kỷ lục của IPO truyền thống ở Mỹ.
Tính bình quân, các cổ phiếu chào sàn ở Mỹ trong năm nay đạt mức tăng 40,5% trong phiên giao dịch đầu tiên, so với mức tăng 28,2% của các vụ IPO cùng kỳ năm ngoái, và 21,7% của 2019 – theo Dealogic. Trong tuần giao dịch đầu tiên, các cổ phiếu chào sàn từ đầu năm đến nay tăng bình quân 35,7%, so với mức 32,2% trong 2020 và 25,5% trong 2019.
Giới ngân hàng đầu tư cho rằng cả năm nay, thị trường IPO của Mỹ có thể huy động 250-300 tỷ USD, một con số từng cho là điều không thể.
“Trước đây, 500 triệu USD đã được coi là một vụ IPO khá lớn. Bây giờ, con số tỷ USD hoặc ít nhất phải 750 triệu USD mới được như vậy”, ông Jeff Bunzel, trưởng bộ phận thị trường vốn cổ phần toàn cầu của Jeff Bunzel, nói về thị trường IPO Mỹ.
Năm nay, các vụ chào sàn của SPAC đã trở thành một hiện tượng lớn trên thị trường chứng khoán Mỹ. Riêng trong quý 1, các SPAC đã huy động được 100 tỷ USD, vượt xa con số 83 tỷ USD của năm 2020 - theo dữ liệu từ SPAC Research.
Dù hiện tượng này có “giảm nhiệt” gần đây, đã có tổng cộng 339 SPAC được thành lập trong năm nay, huy động gần 105 tỷ USD, chiếm 2/3 tổng giá trị các vụ IPO ở Phố Wall. Năm ngoái, SPAC chiếm chưa đầy một nửa tổng giá trị các vụ IPO.



Nhu cầu vàng của các ngân hàng trung ương, đặc biệt là PBOC, là một động lực chủ chốt phía sau xu hướng tăng giá của kim loại quý này trong những năm gần đây...
Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Ba (7/7), khi nhà đầu tư tiếp tục dịch chuyển khỏi các cổ phiếu liên quan tới trí tuệ nhân tạo (AI)...
Giá vàng thế giới giảm trong phiên giao dịch ngày thứ Ba (7/7), khi căng thẳng giữa Mỹ và Iran leo thang trở lại, đẩy giá dầu tăng, dẫn tới mối lo lãi suất cao hơn lâu hơn...
Xu hướng này phản ánh tâm lý lo ngại bỏ lỡ cơ hội trên thị trường chứng khoán, cũng như mối lo ngày càng lớn về tương lai tài chính của giới trẻ ở đất nước mặt trời mọc...
Thị trường chứng khoán đang ngày càng phát huy vai trò huy động và phân bổ nguồn lực, góp phần thúc đẩy tăng trưởng và nâng cao sức chống chịu của nền kinh tế trước những biến động từ bên ngoài.
Bước vào 6 tháng cuối năm 2026, kinh tế Việt Nam đứng trước cơ hội bứt phá lớn khi tăng trưởng GDP nửa đầu năm đạt mức ấn tượng 8,18%. Tuy nhiên, để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai chữ số đầy tham vọng, nền kinh tế phải đối mặt với không ít áp lực từ xu hướng nhập siêu, áp lực lạm phát và điểm nghẽn giải ngân đầu tư công.
Việt Nam đang từng bước làm chủ công nghệ lò phản ứng mô-đun nhỏ; phát triển các dược chất phóng xạ thế hệ mới để chẩn đoán và điều trị ung thư, hướng đến phục vụ cộng đồng, người bệnh... Đó là hai trong số rất nhiều hạng mục mà Việt Nam đang nỗ lực trong công cuộc xây dựng nền công nghiệp hạt nhân hiện đại.