Cao ốc Trung Quốc được bán qua mạng với giá 734 triệu USD

Phương Linh

22/08/2019, 18:59

Đây là cao ốc tịch thu từ tay một tỷ phú Trung Quốc đang bị truy nã và chạy trốn ở nước ngoài

Pangu Plaza được thiết kế mô phỏng hình đầu rồng, còn 4 tòa tháp quanh đó tượng trưng cho thân và đuôi rồng - Ảnh: Getty Images.
Pangu Plaza được thiết kế mô phỏng hình đầu rồng, còn 4 tòa tháp quanh đó tượng trưng cho thân và đuôi rồng - Ảnh: Getty Images.

Tòa cao ốc 39 tầng Pangu Plaza tại thành phố Bắc Kinh, Trung Quốc vừa được bán qua mạng với giá 734 triệu USD. Đây là toà nhà tịch thu từ tay một tỷ phú đang bị truy nã và chạy trốn ở nước ngoài, theo CNN.

Cách không xa sân vận động Tổ Chim biểu tượng ở Bắc Kinh, tòa nhà cao hơn 190m này được hoàn thành vào năm 2008 tại một quận được xây dựng cho Thế vận hội Bắc Kinh năm đó.

Tuy nhiên, năm 2016, chính quyền Bắc Kinh đã tịch thu cao ốc này từ một công ty bất động sản thuộc sở hữu của tỷ phú Guo Wengui. Tòa án thành phố Bắc Kinh đã rao bán đấu giá cao ốc này trên một trang web của hãng thương mại điện tử Alibaba. 

Guo, được cho là sống tại Mỹ từ năm 2014, hiện đang bị truy nã với hàng loạt tội danh, trong đó có gian lận và hối lộ. Nhiều tài sản của ông tại Trung Quốc đã bị đóng băng hoặc tịch thu. 

Theo đăng tải trực tuyến, chỉ có hai người tham gia cuộc đấu giá Pangu Plaza, dù có hơn 150.000 người đăng ký theo dõi. Sau 24 giờ, cuối cùng cao ốc này được bán với giá 5,19 tỷ Nhân dân tệ (734 triệu USD), chỉ cao hơn 5 triệu Nhân dân tệ (708.000 USD) so với giá mở bán. 

Người thắng thầu được xác định là công ty bất động sản Yucheng Zhiye, có trụ sở tại Bắc Kinh, theo thông báo của tập đoàn mẹ BBMG Corporation. Trước đó, đăng tải đấu giá trực tuyến ước tính tòa nhà này trị giá hơn 7,4 tỷ Nhân dân tệ (1,05 tỷ USD). 

Trong khi đó, tỷ phú Guo cho rằng giá trị của Pangu Plaza thậm chí còn lớn hơn nữa. Trong một video đăng tải lên YouTube ngày 21/8, tỷ phú này nói rằng mức giá người thắng thầu đưa ra chỉ bằng 10% giá trị ước tính của tòa nhà. 

Với tổng diện tích mặt sàn hơn 140.000 m2, Pangu Plaza hiện là nơi đóng văn phòng tại Trung Quốc của hãng công nghệ Mỹ IBM. Cao ốc này được thiết kế mô phỏng hình đầu rồng, còn 4 tòa tháp quanh đó tượng trưng cho thân và đuôi rồng. Các tòa nhà khác của Pangu Plaza - gồm một khách sạn 7 sao tự phong - không nằm trong phiên đấu giá. 

Đọc thêm

Dòng sự kiện

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 43-2025

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 43-2025

40 công việc dễ bị AI thay thế nhất

40 công việc dễ bị AI thay thế nhất

Những nền kinh tế có nhiều triệu phú nhất năm 2025

Những nền kinh tế có nhiều triệu phú nhất năm 2025

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy