Thuế thu nhập cá nhân tại châu Âu có sự chênh lệch đáng kể giữa các quốc gia, tùy theo chính sách thuế, cấu trúc thuế và đặc điểm của người nộp thuế. Mức thu nhập, tình trạng hôn nhân và số con phụ thuộc đều ảnh hưởng trực tiếp đến mức thuế phải nộp.
Dựa trên báo cáo Taxing Wages 2026 của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), trang Euronews Business phân tích sự khác biệt về thuế thu nhập cá nhân giữa các nước châu Âu. Các số liệu này chỉ tính trên tổng thu nhập trước thuế, chưa trừ các khoản đóng góp an sinh xã hội.
Trường hợp đầu tiên là người độc thân, không có con và có thu nhập bằng 100% mức lương bình quân. Năm 2025, với nhóm này, mức thuế thu nhập cá nhân tính trên lương trước thuế tại 27 nước châu Âu - trong đó có 22 nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) - dao động từ 6,6% ở Ba Lan đến 35,3% ở Đan Mạch.
Mức thuế bình quân của nhóm 22 nước EU được phân tích là 17,2%, cao hơn mức bình quân 15,5% của các nước thuộc OECD.
Đan Mạch là nước duy nhất trong nhóm khảo sát có mức thuế thu nhập cá nhân vượt 30%. Iceland và Bỉ cũng thuộc nhóm cao, với mức lần lượt 27,1% và 25,6%. Một số nước khác ghi nhận mức trên 20%, gồm Estonia (21,6%), Phần Lan (21,1%), Ireland (21%) và Na Uy (20,4%).
Trong nhóm các nền kinh tế lớn của châu Âu, Italy và Anh có mức thuế thu nhập cá nhân tính trên lương trước thuế cao hơn bình quân EU, lần lượt ở mức 19,1% và 17,6%. Đức bằng mức bình quân của khối với 17,2%, trong khi Tây Ban Nha (17,1%) và Pháp (16,7%) thấp hơn một chút.
Ở chiều ngược lại, Ba Lan là nước có mức thuế thấp nhất với 6,6%. Cộng hòa Séc cũng thuộc nhóm thấp với 9,7%, trong khi Thụy Sỹ và Slovakia đều dưới 12%.
Trong phần lớn trường hợp, cặp vợ chồng có hai con nhưng chỉ một người đi làm chịu thuế thu nhập cá nhân thấp hơn đáng kể so với người độc thân không có con.
Sự khác biệt này thể hiện rõ qua thuế suất thu nhập bình quân. Tại 22 nước thành viên Liên minh châu Âu (EU), mức thuế thu nhập cá nhân tính trên lương trước thuế của nhóm này là 11%, thấp hơn mức 17,2% của người độc thân không có con. Trong OECD, con số tương ứng cũng là 11%, so với 15,5% ở nhóm độc thân.
Ở nhóm hộ gia đình này, mức thuế thu nhập cá nhân tính trên lương trước thuế dao động từ -6,5% tại Slovakia đến 31,8% tại Đan Mạch. Mức âm nghĩa là sau khi tính các ưu đãi thuế và hỗ trợ cho hộ gia đình có con, người nộp thuế không phải nộp thuế thu nhập cá nhân mà còn nhận được tiền từ hệ thống thuế.
Ở nhóm này, Đức cũng thuộc nhóm có nghĩa vụ thuế rất thấp, với thuế suất chỉ 0,7%. Một số nước khác ghi nhận mức dưới 5%, gồm Ba Lan (1,1%), Cộng hòa Séc (3,3%), Bồ Đào Nha (4,5%) và Slovenia (4,7%).
Ngược lại, tại một số nước, nhóm hộ gia đình này vẫn chịu thuế suất tương đối cao. Estonia ghi nhận mức 21,6%, Phần Lan 21%, còn Iceland và Na Uy cùng ở mức 20,4%.
Trường hợp thứ ba là một cặp vợ chồng có hai con, trong đó cả hai người đều đi làm và mỗi người có thu nhập bằng 100% mức lương bình quân. So với người độc thân không có con, nhóm này chịu thuế thu nhập cá nhân thấp hơn một chút.
Tại 22 nước thành viên EU được khảo sát, thuế suất thu nhập cá nhân của nhóm này bình quân ở mức 15,5%. Con số tương ứng ở OECD là 14,3%.
Thuế suất giữa các nước chênh lệch rất lớn, từ 4,7% tại Slovakia đến 35,3% tại Đan Mạch.
Theo nhà kinh tế Alex Mengden thuộc tổ chức nghiên cứu chính sách thuế Tax Foundation, tại các nước áp dụng thuế suất cố định, hộ gia đình có hai con thường chịu cùng mức thuế thu nhập cá nhân, bất kể chỉ một người hay cả hai vợ chồng đều có thu nhập. Ngược lại, tại những nước áp dụng cơ chế thuế lũy tiến - tức thu nhập càng cao thì thuế suất càng lớn - các hộ gia đình có cả hai người đi làm thường phải nộp thuế nhiều hơn so với hộ chỉ có một người đi làm.
Để đánh giá tác động của người phụ thuộc đến nghĩa vụ thuế, có thể so sánh giữa hai nhóm: người độc thân không có con và cặp vợ chồng có hai con nhưng chỉ một người đi làm.
Tại một số nước, mức chênh lệch thuế suất giữa hai nhóm này khá lớn. Slovakia ghi nhận khoảng cách cao nhất với 17,4 điểm phần trăm. Tiếp đến là Đức với 16,5 điểm phần trăm, Luxembourg 12 điểm phần trăm và Bỉ 11,8 điểm phần trăm. Đây là những nước có mức chênh lệch trên 10 điểm phần trăm.
Trong khi đó, thuế suất không thay đổi tại Estonia, Na Uy, Lithuania, Anh, Hà Lan, Thụy Điển và Thổ Nhĩ Kỳ.
“Chênh lệch thuế suất giữa người lao động độc thân không có con và cặp vợ chồng có hai con chủ yếu phản ánh mức độ hỗ trợ trẻ em thông qua hệ thống thuế thu nhập cá nhân”, ông Mengden chỉ ra.
Theo ông Mengden, ở một số nước như Estonia, Lithuania, Na Uy, Thụy Điển và Thổ Nhĩ Kỳ, thuế suất không thay đổi giữa hai nhóm không có nghĩa các nước này ít hỗ trợ trẻ em. Điều này chỉ cho thấy chính sách hỗ trợ có thể không đi qua hệ thống thuế thu nhập cá nhân, mà được thực hiện bằng các cách khác, như cung cấp dịch vụ công, trợ cấp trực tiếp hoặc miễn phí bảo hiểm cho trẻ em.
Nhờ nguồn thu mạnh từ dầu mỏ và tỷ lệ thất nghiệp thấp, nền kinh tế Nga hiện vẫn cho thấy sức chống chịu tốt...
Một số quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) phát biểu trong những ngày gần đây đều có chung một quan điểm là áp lực lạm phát đang lớn và Fed có thể phải tiếp tục nâng lãi suất để kiểm soát tình hình...
Châu Á đã vượt 10 nền kinh tế hàng đầu phương Tây về tỷ trọng trong xuất khẩu hàng hóa toàn cầu từ năm 2020. Đến năm 2025, tỷ trọng của châu Á đạt 35,6%, cao hơn mức 34,4% của nhóm phương Tây...
Vụ rò rỉ dữ liệu tại Tata Electronics là lời nhắc nhở rằng an ninh mạng đang trở thành một phần quan trọng của năng lực cạnh tranh sản xuất, bên cạnh hạ tầng và chi phí lao động…
Sau động thái tăng lãi suất lên mức cao nhất 31 năm của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) vào tuần trước, đồng yên đương đầu áp lực giảm giá trở lại, đảo ngược xu thế phục hồi từ đầu tháng 9...
Để du lịch chăm sóc sức khỏe Việt Nam không dừng lại ở tiềm năng, việc đồng bộ thể chế, tiêu chuẩn chất lượng và phát triển nguồn nhân lực chuyên sâu là yêu cầu cấp thiết. Đây là những yếu tố quan trọng để hình thành lợi thế cạnh tranh bền vững và tạo dựng bản sắc riêng cho dòng sản phẩm này…
Sau hơn nửa năm xung đột Mỹ - Iran, những kỳ vọng rằng căng thẳng sẽ sớm hạ nhiệt, eo biển Hormuz được khai thông và giá dầu trở lại vùng 70-80 USD/thùng đang gặp nhiều thách thức. Đầu tháng 9/2026, giá dầu Brent đã tiến sát 100 USD/thùng. Nhưng điều đáng chú ý không chỉ nằm ở con số này.