
Thanh khoản chiều nay tăng rất ít, nhưng cổ phiếu giảm giá sâu hơn nhiều so với phiên sáng. Đó là hiệu ứng của việc bên mua đã rút lệnh xuống vùng giá thấp hơn, trong khi bên bán cần khớp được lệnh để rút tiền về. VN-Index đóng cửa ở mức thấp nhất ngày, giảm 0,88% so với tham chiếu.
Mức giảm hôm nay ở chỉ số là mạnh nhất kể từ giữa tháng 4 vừa qua và cũng là phiên bẽ gãy xu hướng rõ nhất kể từ khi VN-Index chạm tới vùng đỉnh cũ tháng 1/2023. Số cổ phiếu giảm giá nhiều gấp 2,8 lần số tăng trên sàn HoSE, trong đó 19 mã giảm sàn, toàn là những mã siêu “hot” gần đây.
Không có gì bất ngờ khi nhóm cổ phiếu đầu cơ lại chịu tác động mạnh nhất khi thị trường đảo chiều. Đầu tiên là mức lời quá tốt trước đó, nên việc bán hạ giá vẫn đem lại lợi nhuận tốt. Thứ hai là thanh khoản lớn ở nhóm này trong 3 tuần qua thể hiện sự tâm trung lớn của dòng tiền đầu cơ, thậm chí cả margin, nên áp lực phải hành động cũng lớn hơn. Thứ ba, đà tăng giá ở nhiều cổ phiếu vừa và nhỏ không thật sự phản ánh kỳ vọng cơ bản, chủ yếu do hiện tượng đầu cơ.
Trog 19 cổ phiếu giảm sàn hôm nay, không ít mã đã đem lại lợi nhuận cao choáng váng nếu đầu cơ đúng thời điểm. Đơn cử PSH từ cuối tháng 4/2023 đến 9/6 vừa qua đã tăng gần 140%. Kể cả hôm nay giá giảm sàn thì biên độ điều chỉnh 7 phiên vừa qua cũng chỉ khoảng 14,5%. EVG từ đầu tháng 5 đến ngày 8/6 tăng 144%, 7 phiên điều chỉnh gần nhất mới giảm 23,7%. Loạt mã khác như TDG, HVX, SGR, TNT, SJF… cũng giảm sàn phiên này sau nhịp tăng dựng đứng trước đó.
Áp lực bán chiều nay có tăng lên, nhưng không chỉ từ một phía khiến giá lùi sâu hơn. Thanh khoản hai sàn niêm yết chỉ đạt 7.389 tỷ đồng, tăng nhẹ 5,8% so với phiên sáng cho thấy giao dịch không có gì đột biến. HoSE chỉ tăng gần 10%, đạt 6.520 tỷ đồng. Mức thanh khoản này cho thấy tiếp tục có hiệu ứng của cầu thoái lui nên giá dễ tụt xuống nhiều hơn mà không gặp lực đỡ.
Thực vậy, buổi sáng HoSE mới ghi nhận 131 cổ phiếu giảm trên 1% giá trị, đến chiều con số này là 160. Mức giảm quá 2% buổi sáng khoảng 74 mã, duy nhất 4 mã giảm sàn, đóng cửa tới 103 mã, với 19 mã sàn. Thanh khoản ở nhóm giảm trên 2% chiếm tới 25% tổng khớp sàn HoSE với nhiều mã chịu áp lực cực lớn: NVL giảm 6,04% với 962,3 tỷ đồng thanh khoản; PDR giảm 4,15% với 415,9 tỷ; GEX giảm 2,88% với 232,4 tỷ; NKG giảm 2,38% với 121,3 tỷ… Nhóm TTF, EVG, NHA, PSH cũng giảm sàn với hàng chục tỷ đồng thanh khoản.
Nhóm blue-chips VN30 chiều nay cũng yếu hơn buổi sáng đáng kể, nhưng độ rộng không quá tệ với 10 mã tăng/18 mã giảm. Ảnh hưởng quá mạnh là nhóm trụ: VCB giảm 3,14% lúc đóng cửa, VIC giảm 2,62%, VHM giảm 1,79%, TCB giảm 1,83%, MSN giảm 2,74%... đều rơi sâu hơn phiên sáng. VN30-Index đóng cửa giảm 0,91%. Điểm tích cực là thanh khoản ở nhóm này chiếm 35,2% tổng khớp sàn HoSE. Nếu có dòng tiền bắt đáy ở nhóm blue-chips thì thị trường có cơ hội cân bằng ở vùng điểm thấp hơn.
Khối ngoại chiều nay đảo chiều bán ròng lớn. Cụ thể, giá trị bán ra riêng phiên chiều đạt 722,3 tỷ đồng, mua vào 436 tỷ đồng, tương ứng bán ròng 286,3 tỷ đồng trong khi buổi sáng mua ròng 179 tỷ. Lý do là khối này giao dịch lớn tại NVL, bán ròng 343,7 tỷ đồng. Ngoài ra VNM -65,6 tỷ, VCB -53,8 tỷ, VIC -32,1 tỷ, MSN -21,2 tỷ, HDB -22 tỷ là các mã khác bị bán đáng kể. Phía mua ngoài chứng chỉ quỹ FUEVFVND được mua ròng 231,6 tỷ đồng từ sáng, thêm VCI 65,7 tỷ, NLG 21,5 tỷ, HPG 25,3 tỷ, SSI 23,6 tỷ, DGW 23,6 tỷ và hai chứng chỉ quỹ khác là FUESSVFL và FUEKIVFS.
Việc thị trường trải qua những giai đoạn 6 tháng hoặc 1 năm có hiệu suất thấp là điều bình thường, đặc biệt trong bối cảnh bất ổn địa chính trị và rủi ro kinh tế.
Nhà đầu tư nước ngoài hôm nay bán ròng 692,8 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh, họ bán ròng 687,7 tỷ đồng.
Kịch bản tốt của phiên chiều qua đã không lặp lại, giao dịch chiều nay rất yếu khi dòng tiền không chịu mua. Trái lại áp lực bán có tín hiệu dâng cao ở nhóm blue-chips, ép VN-Index rơi sâu hơn, ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý chung.
Thị trường quay đầu điều chỉnh trong phiên sáng nay với thanh khoản cực nhỏ. Tổng giá trị khớp lệnh hai sàn niêm yết chỉ đạt 4.653 tỷ đồng, giảm 44% so với sáng hôm qua, thấp kỷ lục 7 tuần.
Sau khi quá trình tái cơ cấu diễn ra cuối quý 3 đầu quý 4, thị trường mất đi câu chuyện dẫn dắt chính trong khi các yếu tố thay thế còn mỏng và nhiều rủi ro cần theo dõi...
Dưới tác động của biến đối khi hậu, tình trạng thời tiết, thiên tai diễn biến bất thường, cực đoan hơn, đòi hỏi công tác dự báo, cảnh báo sớm, giúp các ngành, địa phương và người dân chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại. Đặc biệt với các hiện tượng khí hậu như El Nino, ông Hoàng Đức Cường cho rằng khi nhận diện sớm nguy cơ, dự báo cảnh báo sớm sẽ giúp có thời gian chủ động lên kế hoạch sớm, có các giải pháp ứng phó, góp phần giảm thiểu ảnh hưởng, tác động đến hoạt động sản xuất và đời sống sinh hoạt của người dân.
Theo Ban Quản lý khu kinh tế Hải Phòng, trong việc quy hoạch và định hướng của Thành phố, thay vì chỉ phát triển khu công nghiệp, Hải Phòng đang hướng tới hình thành các chuỗi liên kết giữa khu công nghiệp, logistic, cảng biển, đô thị, dịch vụ theo mô hình của Singapore...