
Sau phiên giao dịch thất vọng cuối tuần trước, tâm lý thị trường đã yếu đi đáng kể, khi mở phiên sáng nay độ rộng đã rất hẹp. Đà giảm lan tràn khắp thị trường với hầu hết các nhóm giảm giá, hàng đầu cơ cũng lao dốc mạnh. Riêng cổ phiếu dầu khí nỗ lực ngược dòng nhưng sức ép ở nhóm giảm vẫn áp đảo. VN-Index để mất hơn 7 điểm, tương đương -0,63%.
Tín hiệu quan trọng nhất trong phiên điều chỉnh sáng nay là độ rộng. Ngay từ 9h30 trở đi, VN-Index đã có số mã giảm giá nhiều gấp đôi số tăng. Suốt cả phiên chỉ số lao dốc càng lúc càng mạnh, kết phiên độ rộng chỉ con 99 mã tăng/278 mã giảm, tức là số giảm gấp gần 3 lần số tăng.
Dù chỉ số đại diện có thể bị tác động từ nhóm cổ phiếu trụ, nhưng nếu độ rộng thu hẹp tức là một tâm lý chung đã hình thành. Mặt khác, cũng phải lưu ý rằng độ rộng co hẹp chủ yếu do thay đổi giá ở nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ. Rổ blue-chips VN30 chốt phiên sang có giảm 0,55% ở chỉ số, nhưng độ rộng cũng mới có 15 mã giảm/10 mã tăng.
Các chỉ số đang bị tác động rất mạnh từ mã trụ, tiêu biểu là VCB giảm tới 3,05%, VIC giảm 1,68%, VHM giảm 1,61%. Chỉ riêng 3 cổ phiếu này đã lấy đi tới gần 6 điểm ở VN-Index. Phía tăng duy nhất GAS 0,94%, SAB tăng 1,03% là ở nhóm trụ khá mạnh.
Nhóm dầu khí nhìn chung giao dịch nổi bật hơn các nhóm còn lại giữa “biển” cổ phiếu giảm giá. Tuy nhiên ngoài GAS thì cũng không có cổ phiếu nào đủ lớn để tham gia nâng đỡ. PLX tăng 0,81% có đóng góp nhỏ nhờ vốn hóa, còn lại như PVD tăng 1,26% không có tác động. Dù vậy với nhà đầu tư thì giá cổ phiếu quan trọng hơn chỉ số. Nhóm dầu khí còn có PVB tăng 6,88%, PVC tăng 1,69%, PVS tăng 1,85%, PVG tăng 2,04%... Nhóm cổ phiếu điện cũng đi ngược dòng, nhưng mức tăng yếu.
Phần còn lại tăng giá chủ đạo là các cổ phiếu riêng lẻ với cung cầu cá biệt. Một số mã khá mạnh, thậm chí thanh khoản lớn như VCG tăng 3,54% với 217,5 tỷ đồng thanh khoản; LCG tăng 3,46% với 108,7 tỷ đồng; VCI tăng 2,99% với 159,5 tỷ; VSC tăng 2,31% với 35,7 tỷ; HHV tăng 1,46% với 101,7 tỷ. Hiện có 32 cổ phiếu đạt mức tăng giá hơn 1% trên HoSE nhưng thanh khoản nhóm này chỉ chiếm gần 16% tổng giá trị khớp của sàn, một tỷ lệ rất nhỏ.
Phía ngược lại HoSE đang có 278 mã giảm giá, trong đó 131 mã giảm trên 1%. Nhiều cổ phiếu thanh khoản cao như NVL, HQC, VCB, PDR, GEX, VIC, TCB, NKG… đều giao dịch từ 50 tỷ đồng trở lên. Dù vậy tính chung thì thanh khoản nhóm giảm quá 1% cũng mới chiếm 27,3% giao dịch sàn HoSE. Đây là tín hiệu cho thấy dù đà giảm xuất hiện trên diện rộng nhưng áp lực bán cũng chưa phải là quá lớn. Trạng thái giá có tác động nhiều từ việc rút lui ở bên mua.
Thanh khoản khớp lệnh chung trên hai sàn niêm yết sáng nay cũng giảm 28% so với sáng phiên trước, đạt 6.984 tỷ đồng. Cũng phải lưu ý rằng phiên thứ Sáu tuần trước là có giao dịch tái cơ cấu ETF nên thanh khoản thường lớn. Nếu bỏ qua đột biến đó thì mức giao dịch sáng nay cũng không khác nhiều lắm các phiên đầu tuần trước.
Khả năng duy trì dòng tiền lúc này là quan trọng nhất, vì thị trường điều chỉnh là khả năng không khó đoán, đặc biệt với nhóm đầu cơ đã tăng nóng. Nếu thanh khoản cao thì một mặt là có áp lực xả hàng lớn nhưng cũng là có lượng tiền vào mua lớn. Nếu chỉ có một chiều bán thì giá đã mở rộng biên độ. Ngoài ra, khi thị trường điều chỉnh và nhà đầu tư cầm cổ muốn thoát ra quyết liệt thì dòng tiền mua có cơ hội để lựa chọn dễ dàng hơn. Vì thế nhịp điều chỉnh cũng là để quan sát sự dịch chuyển của dòng tiền.
Thanh khoản sàn HoSE sáng nay ghi nhận mức tăng đột biến gần 33% so với sáng hôm qua nhưng phần lớn là do giao dịch ở PNJ. Nhà đầu tư nước ngoài bán ra chiếm tới hơn 77% giao dịch ở cổ phiếu này với giá trị ròng 937,7 tỷ đồng. Nếu không tính PNJ, thanh khoản HoSE chỉ tăng nhẹ 6%.
Lạm phát còn cao, áp lực tỷ giá và thanh khoản trong nước chưa dồi dào có thể hạn chế dư địa nới lỏng chính sách tiền tệ. Mùa công bố kết quả kinh doanh cũng sẽ làm rõ những thách thức từ nền lợi nhuận cùng kỳ cao và chi phí vốn gia tăng.
Thị trường trái phiếu toàn cầu lại chịu áp lực bán tháo mạnh trong phiên ngày thứ Năm (1/10), đẩy lãi suất đi vay của các chính phủ từ Mỹ đến Pháp và Nhật Bản lên mức cao nhất trong nhiều thập kỷ...
Ông Greer khẳng định Mỹ sẽ không "ngồi yên chấp nhận" để hàng hóa dư thừa tràn vào thị trường nước này...
Đồng euro và yên Nhật đồng loạt giảm giá mạnh, trong khi đồng USD tăng cao, do những tác động từ thị trường trái phiếu và kỳ vọng lãi suất...
Sau hơn 20 năm, ngành gỗ và nội thất Việt Nam đã vươn lên và nằm trong nhóm những trung tâm sản xuất lớn của thế giới. Tuy nhiên, phần lớn doanh nghiệp vẫn tập trung ở khâu sản xuất, trong khi năng lực thiết kế, xây dựng thương hiệu và phát triển thị trường còn hạn chế. Để nâng cao giá trị gia tăng, ngành cần chuyển từ thích ứng sang chủ động kiến tạo và làm chủ chuỗi giá trị toàn cầu.
Công an tỉnh Đắk Lắk vừa bóc gỡ đường dây phân bón giả quy mô lớn, với hơn 24.000 tấn sản phẩm được đưa ra thị trường. Số hàng này được tiêu thụ thông qua khoảng 200 doanh nghiệp, đại lý tại nhiều tỉnh, thành phố.