
Tạp chí chuyên xếp hạng Forbes vừa công bố danh sách những người quyền lực nhất thế giới năm 2011.
Họ là những nguyên thủ quốc gia, nhà chính trị, lãnh đạo tôn giáo, lý luận chính trị, thương nhân… những người có ảnh hưởng lớn tới tình hình mọi mặt của đời sống quốc tế năm 2011.
Đứng đầu danh sách năm nay là đương kim Tổng thống Mỹ Barack Obama. Mặc dầu năm 2011, ông Obama đã vấp phải nhiều vấn đề khó khăn như thương thuyết trần nợ thất bại giữa lưỡng đảng trong Quốc hội Mỹ, tỷ lệ ủng hộ giảm.
Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ vẫn là người quyền lực nhất thế giới nhờ những thắng thế trên mặt trận ngoại giao. Ngoài ra, theo Forbes, “Mỹ vẫn là quốc gia mạnh nhất thế giới, có nền kinh tế đổi mới nhất và quân đội mạnh nhất”.
Thêm vào đó, quán quân năm ngoái – Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào đang chuẩn bị rời nhiệm sở, nên không ai ngoài ông Obama có thể đứng đầu danh sách này. “Obama là đối thủ hợp pháp duy nhất cho vị trí này”, Forbes viết.
Đứng thứ hai trong danh sách này là Thủ tướng Nga Vladimir Putin, người sẽ tham gia tranh cử chức Tổng thống vào năm tới. Ngôi thứ ba được giành cho cựu quán quân năm 2010 – Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào.
Các nhân vật tiếp theo trong top 10 là Thủ tướng Đức Angela Merkel, Chủ tịch Microsoft Bill Gates, Quốc vương Saudi Arabia, Giáo hoàng Benedict XVI, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Ben Bernanke, Thủ tướng Anh David Cameron.
Đáng chú ý trong top 10 năm nay phải kể đến vị trí thứ 9 được dành cho người sáng lập Facebook Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg cũng là một trong những tỷ phú trẻ nhất thế giới theo công bố gần đây của Forbes.
Đánh giá về nhân vật quyền lực trẻ tuổi này, Forbes viết, “những gì mà CIA không thể làm được trong 60 năm qua thì Zuckerberg lại làm được. Đó là biết được 800 triệu người trên thế giới đang nghĩ gì, đọc gì và lắng nghe cái gì”.
Dưới đây là 10 gương mặt quyền lực nhất thế giới năm 2011:
Tổng thống Mỹ Barack Obama, 50 tuổi.
Thủ tướng Nga Vladimir Putin, 59 tuổi.
Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào, 68 tuổi.
Thủ tướng Đức Angela Merkel, 57 tuổi.
Chủ tịch Microsoft, 56 tuổi.
Quốc vương Saudi Arabia, Abdullah bin Abdul Aziz al Saud, 87 tuổi.
Giáo hoàng Benedict XVI, 84 tuổi.
Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, 57 tuổi.
Giám đốc điều hành mạng Facebook, Mark Zuckerberg, 27 tuổi.
Thủ tướng Anh David Cameron, 45 tuổi.
Sản lượng rượu vang của Pháp năm 2026 có thể giảm xuống mức thấp nhất trong 70 năm, đánh dấu năm giảm thứ ba liên tiếp...
Vào ngày thứ Sáu (18/9), tỷ phú Warren Buffett đã rời ghế Chủ tịch Berkshire Hathaway, khép lại hành trình hơn 6 thập kỷ xây dựng tập đoàn này và trở thành nhà đầu tư huyền thoại được kính nể bậc nhất thế giới...
Vị doanh nhân công nghệ người Trung Quốc, năm nay 43 tuổi, đã vượt qua tỷ phú Ấn Độ Gautam Adani để đạt tới vị trí này...
Pháp đứng đầu châu Âu với 348 loại thuế, trong khi Đức, nền kinh tế lớn nhất khu vực, chỉ có 60 loại...
Khi điện gió phát triển nhanh tại châu Âu, số lượng tuabin và cánh quạt hết vòng đời cũng sẽ gia tăng. Một doanh nghiệp Thụy Điển đang thử nghiệm nhiều cách tái sử dụng các bộ phận của tuabin gió, từ biến vỏ nacelle thành nhà siêu nhỏ, cánh quạt thành mặt tiền bãi đỗ xe đến chế tạo ván trượt tuyết, qua đó mở thêm hướng đi cho kinh tế tuần hoàn trong ngành năng lượng tái tạo…
Để du lịch chăm sóc sức khỏe Việt Nam không dừng lại ở tiềm năng, việc đồng bộ thể chế, tiêu chuẩn chất lượng và phát triển nguồn nhân lực chuyên sâu là yêu cầu cấp thiết. Đây là những yếu tố quan trọng để hình thành lợi thế cạnh tranh bền vững và tạo dựng bản sắc riêng cho dòng sản phẩm này…
Sau hơn nửa năm xung đột Mỹ - Iran, những kỳ vọng rằng căng thẳng sẽ sớm hạ nhiệt, eo biển Hormuz được khai thông và giá dầu trở lại vùng 70-80 USD/thùng đang gặp nhiều thách thức. Đầu tháng 9/2026, giá dầu Brent đã tiến sát 100 USD/thùng. Nhưng điều đáng chú ý không chỉ nằm ở con số này.