Theo Trung tâm Quan trắc môi trường miền Bắc, vào lúc 12 giờ ngày 11/12, chỉ số chất lượng không khí tại trạm Đại học Bách Khoa ghi nhận ở mức cao nhất trong 3 trạm tại Thủ đô là 242- mức rất kém.
Quan sát kết quả quan trắc cho thấy, từ 23 giờ ngày 10/12, chất lượng không khí tại trạm đo này bắt đầu chuyển sang màu đỏ (xấu với chỉ số AQI 158) và liên tục tăng đến 7 giờ sáng nay ngày 11/12 đã chuyển sáng ngưỡng tím (rất kém với chỉ số PM2.5 là 216).
Đáng chú ý, chỉ số này liên tục tăng từ 7 giờ sáng nay đến 12 giờ trưa ngày 11/12 lên mức 242, ở mức 240 vào lúc 13 giờ và đến 14 giờ là 231, khiến kết quả đo tại trạm Đại học Bách Khoa chìm trong sắc tím- mức rất kém.
Tình trạng này cũng diễn ra trong ngày 10/12 khi suốt buổi sáng- từ 7 giờ đến 12 giờ, chỉ số chất lượng không khí ở trạm đo này ghi nhận mức rất kém. Chỉ số ở mức này, cảnh báo có thể ảnh hưởng tới sức khỏe nghiêm trọng hơn.
Tại các trạm đo khác như Công viên Nhân Chính- Khuất Duy Tiến, 556 Nguyễn Văn Cừ cũng ghi nhận chỉ số AQI ở mức xấu trong sáng nay (chỉ số PM2.5 ở mức 151-200). Cụ thể tại trạm Công viên Nhân Chính - Khuất Duy Tiến, chỉ số bắt đầu chuyển sang ngưỡng đỏ (xấu) từ 8 giờ (mức 151), đến 12 giờ trưa 11/12 đã lên mức 171 và giảm còn 166 vào lúc 13 giờ chiều.
Có thể thấy, so với các ngày trước, chất lượng không khí Hà Nội ngày 11/12 diễn biến xấu hơn, nồng độ bụi mịn PM2.5 và PM10 đều ở mức cao.
Các kết quả này cũng được ghi nhận bởi IQAir. Với chỉ số đo vào 13 giờ 53 phút ngày 11/12, IQAir xếp Hà Nội là thành phố ô nhiễm thứ 4 trên thế giới với chỉ số AQI ở ngưỡng tím- rất không tốt (231), đứng sau Lahore, Cairo và Delhi.
Theo kết quả đo của IQAir, vào trưa nay, chỉ số chỉ số chất lượng không khí (AQI⁺) tại Hai Bà Trưng (270), Phú Thượng (249), Hà Nội (245), Tây Hồ (232), Hoàn Kiếm (230), Trâu Quỳ (224), Thanh Xuân (215), Thạch Thất (208). Đây đều là các chỉ số ở ngưỡng màu tím (rất không tốt).
Theo khuyến cáo, chỉ số chất lượng không khí AQI, ở mức xấu (151-200), gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Mọi người nên hạn chế hoạt động mạnh, giảm thời gian và sử dụng khẩu trang khi tham gia các hoạt động ngoài trời.
Khi chỉ số chất lượng không khí ở mức rất xấu (201-300), mọi người hạn chế tối đa các hoạt động ngoài trời và chuyển tất cả các hoạt động vào trong nhà. Nếu cần thiết phải ra ngoài, hãy đeo khẩu trang đạt tiêu chuẩn.
Trong khi các thảm họa liên quan đến khí hậu ngày càng nghiêm trọng, nguồn tài chính quốc tế dành cho thích ứng với biến đổi khí hậu và chuẩn bị ứng phó thiên tai lại bị thu hẹp, khiến nhiều quốc gia phải đối mặt với nguy cơ thiệt hại lớn hơn và nguồn lực phục hồi ngày càng hạn chế...
Methane là nguyên nhân của khoảng 30% mức gia tăng nhiệt độ toàn cầu kể từ Cách mạng Công nghiệp. Trong khi EU cho rằng trì hoãn quy định mới có thể giảm áp lực lên thị trường năng lượng và giá khí đốt, thì các nhà khoa học và tổ chức môi trường cảnh báo đây lại là một trong những biện pháp nhanh nhất để hạn chế đà nóng lên trong thập kỷ này…
Theo quy định mới, Chủ tịch UBND cấp tỉnh có thẩm quyền thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) của dự án khoáng sản...
Với gói tín dụng xanh khoảng 50 tỷ đồng tại thị trường Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, coLoan sẽ giúp các nữ tài xế công nghệ chuyển đổi sang xe điện dễ dàng với chính sách 0 đồng trả trước, qua đó, tháo gỡ rào cản tín dụng, hướng tới cắt giảm 5.000 tấn CO₂ phát thải mỗi năm...
Khi nguồn phát thải, điều kiện khí tượng và quá trình lan truyền ô nhiễm từ địa phương này có thể tác động đồng thời đến nhiều địa phương khác, việc kiểm soát ô nhiễm không khí cần được tiếp cận ở quy mô vùng. Từ nền tảng quản trị theo không gian môi trường hiện nay cần tiến tới xây dựng một cơ chế quản trị chất lượng không khí vùng hoàn chỉnh hơn...
Thay vì đốt bỏ gây lãng phí và gây ô nhiễm môi trường, những phế phụ phẩm từ lâm nghiệp được tận dụng để trồng nấm hữu cơ theo chuỗi tuần hoàn. Đó chính là mô hình sản xuất và tiêu dùng bền vững ở xã Hương Cần, tỉnh Phú Thọ.
Thay vì đốt bỏ gây lãng phí và gây ô nhiễm môi trường, những phế phụ phẩm từ lâm nghiệp được tận dụng để trồng nấm hữu cơ theo chuỗi tuần hoàn. Đó chính là mô hình sản xuất và tiêu dùng bền vững ở xã Hương Cần, tỉnh Phú Thọ.