09:06 12/06/2014

Chiến đấu cơ Trung Quốc bay sát máy báy Nhật

Diệp Vũ

Đây là lần thứ hai sự việc dạng này xảy ra, chỉ trong vòng chưa đầy một tháng qua

Máy bay quân sự Nhật tuần tra trên biển Hoa Đông.
Máy bay quân sự Nhật tuần tra trên biển Hoa Đông.
Máy bay chiến đấu của Trung Quốc bay gần tới mức bất thường máy bay giám sát quân sự của Nhật Bản trên biển Hoa Đông, Bộ Quốc phòng Nhật cho biết. Đây là lần thứ hai sự việc dạng này xảy ra, chỉ trong vòng chưa đầy một tháng qua.

Theo tin từ Bloomberg, hai chiến đấu cơ Su-27 của Trung Quốc đã bay cách chỉ 30 mét từ một máy bay và 45 mét từ một máy bay khác thuộc Lực lượng Phong vệ Nhật Bản (SDF), trên không phận thuộc biển Hoa Đông vào trưa 11/6.

Trước đó, vào hôm 24/5, máy bay Trung Quốc cũng bay sát máy bay Nhật trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa hai nước xung quanh vấn đề tranh chấp lãnh thổ trên biển. Các sự việc này đều xảy ra gần quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư.

“Căng thẳng hiện này nhiều khả năng sẽ tiếp tục duy trì và hai nước đã đạt tới một ngã ba đường”, giáo sư về quan hệ quốc tế Liu Jiangyong thuộc Đại học Tsinghua ở Bắc Kinh nhận định.

Tranh chấp lãnh thổ đang ngày càng căng thẳng trên cả biển Đông và biển Hoa Đông do Trung Quốc đẩy mạnh các tuyên bố chủ quyền. Trong vòng một năm tính đến tháng 3 năm nay, Nhật Bản đã 415 lần cử máy bay chiến đấu tới để ngăn máy bay Trung Quốc tiến gần không phận Nhật, một con số cao chưa từng có từ trước đến nay.

“Việc này xảy ra một lần nữa là chuyện vô cùng đáng tiếc và khó có thể tha thứ. Chúng tôi đã phản đối mạnh mẽ và kêu gọi tránh lặp lại sự việc, nhưng sự việc vẫn lặp lại”, Chánh thư ký Nội các Nhật Yoshihide Suga phát biểu.

Hãng thông tấn Nhật Kyodo dẫn một nguồn tin giấu tên cho biết, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nhật Akitaka Saiki sẽ triệu Đại sứ Trung Quốc tại Nhật Cheng Yonghua tới để bày tỏ phản đối về vụ việc trên.

“Chúng tôi kêu gọi tất cả các quốc gia đảm bảo tôn trọng sự an toàn của máy bay đang bay. Các bên cần có các biện pháp để giải quyết khác biệt một cách hòa bình và phát triển các bước xử lý khủng hoảng, tránh những sai lầm hoặc các sự cố khác trên biển hoặc trên không”, phát ngôn viên Nhà Trắng Jen Psaki phát biểu từ Washington.