Cuối buổi chiều 4/8, Quốc hội khóa 13 đã họp riêng trong khoảng một giờ để nghe Chính phủ báo cáo về tình hình biển Đông.
Đây là nội dung được bổ sung vào chương trình kỳ họp thứ nhất, theo yêu cầu của đại biểu Quốc hội.
Ngay sau khi phiên họp kết thúc, đại biểu Dương Trung Quốc cho biết, nếu những nội dung Chính phủ báo cáo Quốc hội được công khai rộng rãi thì nhân dân càng thêm tin tưởng vào Chính phủ.
Vì, báo cáo đã nói rõ cả diễn biến tình hình với những bước đi cụ thể của Nhà nước trong vấn đề này.
“Với tất cả các sự việc xảy ra trên biển Đông thì Chính phủ đều chủ động ứng phó để bảo vệ những mục tiêu cơ bản, nhìn thấy khó khăn nhưng đã chuẩn bị sẵn sàng để ứng phó”, ông Quốc nói.
Quan điểm của Chính phủ là trước sau như một, không chấp nhận "đường lưỡi bò" vô lý của Trung Quốc, vị đại biểu là nhà sử học nhấn mạnh.
Tuy nhiên, điều khiến đại biểu Dương Trung Quốc cảm thấy băn khoăn là dường như Chính phủ chưa huy động hết sức mạnh của ngoại giao nhân dân, kể cả bà con người Việt ở nước ngoài.
“Như tôi có vị trí công tác thuận lợi, làm công tác nghiên cứu lịch sử, nhưng chưa thấy sự huy động nào để tham gia vào việc này. Tất nhiên tôi vẫn cố gắng trong khả năng của mình trong các mối quan hệ quốc tế và chuyên môn”, ông nói.
Bên cạnh đó, ông Quốc cũng cho rằng, người dân đang còn thiếu thông tin, và có thể vì lý do này mà chưa phát huy hết sức mạnh của ngoại giao nhân dân.
Và cho dù phải đợi đại biểu “giục” Chính phủ mới báo cáo, ông Quốc vẫn cho rằng Quốc hội nên hoan nghênh những việc tốt mà Chính phủ đã làm được trong vấn đề biển Đông. Đồng thời, nên khẳng định một lần nữa quan điểm của Quốc hội, có thể là nghị quyết riêng, có thể là thể hiện qua một nội dung trong nghị quyết kỳ họp này, ông Quốc bày tỏ quan điểm.
Như VnEconomy đã đưa tin, tình hình biển Đông được nhiều vị đại biểu Quốc hội và cử tri hết sức quan tâm. Báo cáo Quốc hội về tình hình kinh tế, xã hội, Chính phủ cũng nhận định tình hình căng thẳng ở biển Đông đang tăng lên.
Chính phủ cũng cho biết, đã thực hiện nhất quán chủ trương đàm phán hoà bình trên cơ sở luật pháp quốc tế để giải quyết tình hình phức tạp trên biển Đông.
Đồng thời, đã triển khai tích cực và đồng bộ các biện pháp để bảo vệ chủ quyền biển đảo, bảo vệ ngư dân đánh bắt hải sản, các hoạt động kinh tế - thương mại, khai thác, thăm dò dầu khí, tài nguyên khoáng sản trên biển thuộc chủ quyền quốc gia.
Trả lời phỏng vấn báo giới ngay sau thời điểm nhậm chức, tân Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cũng nhấn mạnh việc bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ là vấn đề đặc biệt quan trọng.
Tại phiên họp của Quốc hội sáng 3/8, phát biểu nhậm chức ngay sau khi toàn bộ thành viên của Chính phủ nhiệm kỳ mới được Quốc hội phê chuẩn, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh: Chính phủ sẽ triển khai thực hiện kiên định và đồng bộ các giải pháp để bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.
Để thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, cũng trong ngày 28/7/2026 Bộ Chính trị đã ký ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết với 40 chỉ tiêu và 51 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể.
Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Quốc khánh Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2026), lãnh đạo các nước: Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Vương quốc Campuchia, Liên bang Nga, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, Mông Cổ, Hợp chúng quốc Hoa Kỳ, Nhật Bản, Cộng hòa Pháp, Vương quốc Anh đã có điện và thư mừng gửi lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam.
Tuyên ngôn Độc lập 1945 là văn kiện có ý nghĩa chính trị và pháp lý, là nền tảng vững chắc để dân tộc ta xây dựng, thực thi chủ quyền toàn diện, trong đó có chủ quyền kinh tế trên các lĩnh vực tài nguyên, tiền tệ, công nghệ, hướng tới một nền kinh tế tự chủ, tự cường.
Sáng 2/9, nghi lễ Thượng cờ được tổ chức trang nghiêm tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, nơi cách đây 81 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
Ngày 2/9/1945 đã mở ra bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa không chỉ khẳng định quyền độc lập, tự do và tự quyết về chính trị, mà còn trao cho dân tộc Việt Nam quyền lựa chọn, kiến tạo con đường phát triển kinh tế vì lợi ích của đất nước và nhân dân. Từ thời khắc ấy, khát vọng độc lập gắn liền với khát vọng xây dựng một quốc gia tự chủ, giàu mạnh, trong đó thành quả phát triển phải nâng cao đời sống và mở rộng cơ hội tiến bộ cho mọi người dân.
Để thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, cũng trong ngày 28/7/2026 Bộ Chính trị đã ký ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết với 40 chỉ tiêu và 51 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể.
Thay đổi từ tư duy bồi thường thiệt hại về đất sang tư duy tái thiết cuộc sống cho người có đất bị thu hồi. Câu chuyện tái thiết sinh kế, việc làm, thu nhập cho người bị thu hồi đất là vấn đề trọng tậm cần được tập trung giải quyết.