20:43 10/04/2017

Chính phủ vay gần 61 nghìn tỷ đồng trong 3 tháng đầu năm

Bạch Dương

Việc vay nợ chủ yếu thực hiện qua hình thức phát hành trái phiếu

Trong tháng 3, Chính phủ không kí kết thêm hiệp định vay vốn nước ngoài.<br>
Trong tháng 3, Chính phủ không kí kết thêm hiệp định vay vốn nước ngoài.<br>
Báo cáo công bố tại cuộc họp báo quý 1/2017, diễn ra chiều 10/4 của Bộ Tài chính cho biết, công tác phát hành trái phiếu Chính phủ năm 2017 khá thuận lợi, đáp ứng kịp thời các nhiệm vụ chi ngân sách theo dự toán.

Theo đó, tính đến ngày 31/3/2017, đã phát hành được 56.497 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ bằng 30,8% kế hoạch năm 2017. Theo kế hoạch, năm 2017, kế hoạch huy động qua trái phiếu Chính phủ là 183.300 tỷ đồng.

Về công tác huy động vốn nước ngoài, trong tháng 3, Chính phủ không ký kết thêm hiệp định vay nước ngoài. Tính chung 3 tháng đầu năm 2017, Chính phủ đã ký kết 4 hiệp định vay với tổng trị giá 203,24 triệu USD, tương đương 4.487 tỷ đồng.

Như vậy, thông qua hình thức phát hành trái phiếu và vay nợ nước ngoài. tổng cộng Chính phủ đã vay nợ 60.984 tỷ đồng

Về công tác giải ngân, trong tháng 3, tổng trị giá vốn vay ODA, ưu đãi đã giải ngân đạt 5.234 tỷ đồng. Lũy kế đến ngày 27/3/2017, tổng trị giá giải ngân ước đạt 11.008 tỷ đồng.

Về công tác trả nợ nước ngoài, trong tháng 3, tổng trị giá trả nợ của Chính phủ là 19.199 tỷ đồng. Lũy kế đến 27/3/2017, tổng giá trị chi trả nợ là 73.743 tỷ đồng, trong đó trả nợ trong nước là 61.773 tỷ đồng, trả nợ nước ngoài là 11.970 tỷ đồng.

Bộ Tài chính cho biết, trong thời gian tới sẽ tiếp tục tập trung huy động vốn theo kế hoạch và giải ngân đảm bảo tiến độ, tổ chức kiểm soát chặt chẽ nợ công bảo đảm trong giới hạn theo nghị quyết của Quốc hội, quản lý chặt chẽ quỹ tích lũy trả nợ; tiếp tục đàm phán, đẩy nhanh tiến độ ký kết, giải ngân các khoản vốn vay nước ngoài theo kế hoạch; xây dựng Kế hoạch vay trả nợ của Chính phủ năm 2017.

Cũng theo Bộ Tài chính, thu ngân sách cũng có sự dịch chuyển đáng kể từ dầu thô sang thu nội địa, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu. Bội chi ngân sách có xu hướng giảm, tháng 3 mức bội chi chỉ còn 4.050 tỷ đồng.