
Cơn rúng động từ thị trường chứng khoán quốc tế đã thúc đẩy hành động bán tháo dữ dội trên thị trường chứng khoán Việt Nam chiều nay. Hơn 1 tỷ cổ phiếu sang tay chỉ qua khớp lệnh trên 2 sàn và VN-Index bốc hơi 3,92% (-48,53 điểm), về sát đáy tháng 4/2024. Biên độ giảm hôm nay cũng là kỷ lục của năm, chỉ đứng sau phiên rơi tự do 4,7% hôm 15/4/2024.
Vì sao thị trường lại hoảng hốt như vậy ngay sau khi các chỉ số vĩ mô đẹp của tháng 7 được công bố và loạt báo cáo lợi nhuận quý 2 khả quan? Thực ra đợt bán tháo này không hẳn xuất phát từ nội tại, mà chịu tác động tâm lý bên ngoài: Chứng khoán toàn cầu sụt giảm chóng mặt cộng với thông tin dày đặc về tình hình “căng như dây đàn” tại Trung Đông. Thị trường đang bị áp lực thông tin quá bất lợi.
Liên tiếp các phiên sụt giảm giá mạnh đã đẩy cả loạt cổ phiếu vào trạng thái thua lỗ lớn và nếu nhà đầu tư sử dụng đòn bẩy thì sức ép giải chấp chắc chắn xuất hiện. Áp lực bán cực mạnh chiều nay đã khiến VN-Index bẻ gãy ngưỡng hỗ trợ tâm lý 1200 điểm, xuống 1188,07 điểm, tức là ngay sát mức đáy của chỉ số hồi tháng 4 vừa qua (đóng cửa thấp nhất 1174,85 điểm).
Thanh khoản sàn HoSE phiên chiều tăng gần gấp đôi buổi sáng, đạt 15.488 tỷ đồng, mức cao nhất 13 phiên. Buổi sáng sàn này mới có 5 mã giảm hết biên độ, đóng cửa chiều nay là 91 mã. Nếu tính chung cả 3 sàn thì tới 127 cổ phiếu giảm sàn. Phiên ngày 15/4 vừa qua VN-Index có 111 mã giảm sàn.
Độ rộng sàn HoSE lúc đóng cửa cực xấu với 24 mã tăng/448 mã giảm. Dù hôm nay điểm số mất ít hơn hôm 15/4, số mã giảm sàn cũng ít hơn, nhưng tương quan độ rộng lại tệ hơn nhiều khi cứ 1 cổ phiếu giảm giá chỉ có 0,07 cổ phiếu tăng, tỷ lệ này hôm 15/4 còn là 1:0,09.
Áp lực bán tháo hôm nay là cực mạnh. Trong 91 cổ phiếu giảm sàn ở HoSE, có 10 mã thanh khoản trên 100 tỷ đồng. Sàn này cũng có tổng cộng 202 cổ phiếu giảm quá 4% (VN-Index giảm 3,92%), tương đương gần 54% số cổ phiếu có giao dịch hôm nay. Chưa hết, nhóm giảm sâu nhất này chiếm 63,3% tổng giá trị khớp của sàn.
VN30-Index đóng cửa giảm 3,82% giá trị và không còn mã nào xanh, GVR sàn. Top 10 vốn hóa chứng kiến loạt mã giảm sâu: BID giảm 3,46%, GAS giảm 3,04%, FPT giảm 3,73%, HPG giảm 4,77%, CTG giảm 4,44%, TCB giảm 5,11%, VHM giảm 4,17%. Cổ phiếu giảm nhẹ nhất rổ VN30 là VIC cũng mất 1,67% và một nửa rổ (15 mã) giảm mạnh hơn chỉ số đại diện.
Nhóm tổn thương nhiều nhất vẫn là các cổ phiếu đầu cơ, vốn hóa nhỏ đã bị đẩy giá lên quá lố vừa rồi. 90 cổ phiếu giảm sàn thuộc về các nhóm vừa và nhỏ, chỉ số Midcap chốt phiên giảm 5,04%, Smallcap giảm 4,62%. Danh sách cổ phiếu bị bán tháo quá dài, các mã có thanh khoản cao nhất ở giá sàn là VND với 237,8 tỷ đồng, PC1 với 208,7 tỷ, PVD với 199,8 tỷ, NKG với 186,4 tỷ, HDG với 165,7 tỷ, DXG với 141,6 tỷ, HVN với 138,4 tỷ, CTD với 105,3 tỷ, AAA với 101,6 tỷ.
Nhà đầu tư nước ngoài chiều nay vẫn tiếp tục bán ròng dù có mua tốt hơn. Cụ thể, khối này giải ngân mới khoảng 1.317 tỷ đồng, tăng gấp đôi buổi sáng nhưng bán ra cũng tăng 40% với 1.566,6 tỷ. Mức bán ròng do đó vẫn đạt 249,6 tỷ đồng, nhẹ hơn buổi sáng với 481,3 tỷ. Tổng giao dịch bán ra của khối ngoại trên HOSE hôm nay chỉ chiếm 11,4% tổng giao dịch của sàn. Như vậy áp lực tháo chạy chính vẫn là của nhà đầu tư trong nước.




Sự thay đổi trong triển vọng lãi suất của Mỹ đang gây ra những biến động đáng kể trên thị trường ngoại hối toàn cầu, đặc biệt là đối với các đồng tiền của các thị trường mới nổi và các nước xuất khẩu nhiều tài nguyên thiên nhiên...
Indonesia đã mất nhiều thập kỷ để khẳng định vị thế là một trong những thị trường mới nổi quan trọng nhất thế giới. Tuy nhiên, nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á hiện đối mặt nguy cơ bị MSCI hạ xếp hạng xuống nhóm thị trường cận biên...
Xu hướng mất giá của đồng yên Nhật Bản tiếp tục duy trì, đưa đồng tiền này xuống mức gần thấp nhất 40 năm...
Áp lực của hoạt động tái cơ cấu quỹ cuối phiên hôm nay giúp nhà đầu tư có điều kiện giải ngân tốt hơn khi giá lao dốc mạnh. Tuy nhiên độ rộng quá hẹp và cổ phiếu “đỏ đậm” lúc đóng cửa cho thấy bên mua chủ yếu chọn giá thấp.
Tiếp nối thành công của mùa giải đầu tiên, Chứng khoán DNSE vừa chính thức khởi động Marathon Chứng khoán mùa 2 với thể thức mới - Marathon Tiếp sức 2026, tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn lên tới gần 550 triệu đồng.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.