Dự báo thời gian tới, dưới tác động của biến đổi khí hậu và hiện tượng El Nino, tình trạng nắng nóng gay gắt sẽ tiếp tục diễn ra trên diện rộng, làm gia tăng nguy cơ xảy ra cháy rừng.
Ngày 26/5/2026, Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành Công văn số 5344/BNNMT-LNKL gửi UBND các tỉnh, thành phố về việc chủ động tăng cường phòng cháy, chữa cháy rừng.
Công văn nêu rõ: nhiệt độ cao nhất tại nhiều nơi hiện phổ biến từ 37-390C, có địa phương ghi nhận mức nhiệt gần 400C như Tĩnh Gia (Thanh Hóa) 39,80C; Hương Khê (Hà Tĩnh) 39,50C; Vinh, Con Cuông (Nghệ An) 39,30C; Đồng Hới, Ba Đồn (Quảng Trị) 39,20C.
Để hạn chế thấp nhất thiệt hại do cháy rừng gây ra, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các địa phương tiếp tục triển khai hiệu quả các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng theo các văn bản đã ban hành trước đó.
Các địa phương được yêu cầu tăng cường kiểm tra, kiểm soát tại những khu vực có nguy cơ cháy rừng cao; rà soát, bổ sung và thực hiện hiệu quả các phương án phòng cháy, chữa cháy rừng của các đơn vị, chủ rừng theo đúng quy định pháp luật.
Dự báo thời gian tới, dưới tác động của biến đổi khí hậu và hiện tượng El Nino, tình trạng nắng nóng gay gắt sẽ tiếp tục diễn ra trên diện rộng, làm gia tăng nguy cơ xảy ra cháy rừng.
Bên cạnh đó, cần chuẩn bị đầy đủ lực lượng, vật tư, trang thiết bị và hậu cần; duy trì chế độ thường trực, sẵn sàng phối hợp xử lý các tình huống cấp bách về cháy rừng.
Bộ cũng đề nghị đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về lâm nghiệp nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân trong phòng cháy, chữa cháy rừng. Đồng thời, tăng cường kiểm soát và hướng dẫn việc sử dụng lửa trong rừng và gần rừng, nhất là hoạt động đốt nương làm rẫy, xử lý thực bì và các hành vi có nguy cơ gây cháy rừng.
Ngoài ra, các địa phương cần tăng cường phối hợp giữa lực lượng Công an, Quân đội và Kiểm lâm trong công tác bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng.
Khi xảy ra cháy rừng, các địa phương phải khẩn trương huy động lực lượng, phương tiện, thiết bị để tổ chức chữa cháy, hạn chế thấp nhất thiệt hại; đồng thời kịp thời khắc phục hậu quả, phục hồi diện tích rừng bị cháy trong thời gian sớm nhất.
Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng yêu cầu cơ quan chức năng điều tra, xác định nguyên nhân và đối tượng gây cháy rừng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Trong bối cảnh ngành thủy sản đang đối mặt với những thách thức từ biến đổi khí hậu, yêu cầu phát triển xanh và áp lực cạnh tranh ngày càng lớn trên thị trường quốc tế, việc ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo được xem là chìa khóa để nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị gia tăng cho toàn chuỗi sản xuất...
Triển lãm Kết nối Chuỗi cung ứng hàng hóa quốc tế (Viet Nam International Sourcing Expo - VIS 2026) không chỉ là nơi kết nối người mua và người bán, mà còn giúp doanh nghiệp “nghe” được nhu cầu của thị trường để điều chỉnh sản xuất, nâng chất lượng, chuyển đổi xanh và gia tăng giá trị...
Trong bối cảnh các thị trường truyền thống như Hoa Kỳ, EU và một phần Nhật Bản suy yếu, Trung Quốc - Hồng Kông cùng khối ASEAN đang trở thành động lực chính giúp duy trì đà tăng trưởng của ngành thủy sản Việt Nam...
Số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới giảm nhiều so với cùng kỳ năm 2025. Theo chuyên gia, điều này phản ánh xu thế chung về sức chống chịu của doanh nghiệp đang dần cạn kiệt. Sự biến động của lạm phát, xung đột địa chính trị, đứt gãy chuỗi cung ứng, chi phí đầu vào tăng… đang bào mòn nguồn lực của doanh nghiệp, khả năng gánh rủi ro kéo dài ngày càng hạn chế.
Thị trường nông sản, chăn nuôi và thủy sản trong tháng 8/2026 ghi nhận nhiều diễn biến trái chiều. Trong khi giá lúa tươi tại Đồng bằng sông Cửu Long và giá cà phê tại Tây Nguyên tăng so với tháng trước, thì giá lợn hơi, hồ tiêu và tôm thẻ chân trắng lại chịu áp lực giảm do nguồn cung dồi dào và sức mua chưa phục hồi mạnh...
Để thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, cũng trong ngày 28/7/2026 Bộ Chính trị đã ký ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết với 40 chỉ tiêu và 51 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể.
Số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới giảm nhiều so với cùng kỳ năm 2025. Theo chuyên gia, điều này phản ánh xu thế chung về sức chống chịu của doanh nghiệp đang dần cạn kiệt. Sự biến động của lạm phát, xung đột địa chính trị, đứt gãy chuỗi cung ứng, chi phí đầu vào tăng… đang bào mòn nguồn lực của doanh nghiệp, khả năng gánh rủi ro kéo dài ngày càng hạn chế.