
Ngành xây dựng năm 2022 có sự tăng trưởng so với cùng kỳ năm ngoái, là năm đại dịch Covid-19, nhưng chưa thể trở lại sự sôi động so với năm 2018, 2019, ông Lê Viết Hải, Chủ tịch Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hoà Bình (Hoà Bình – mã HBC), chia sẻ tại lễ kỷ niệm 35 năm thành lập tập đoàn này.
Ông Hải cho biết, thực sự ngành xây dựng bắt đầu bước vào giai đoạn khó khăn từ cách đây 5 năm. Về mặt quản lý, nhiều dự án không thể triển khai vì không được cấp phép đầu tư. Trước đây việc cấp phép đầu tư khá thoáng, nhưng do nhiều dự án xảy ra vấn đề pháp lý, gây cản trở việc đầu tư. Nhiều nhà đầu tư không triển khai được dự án thì nhà thầu cũng không có nhiều việc làm. Đó là những tác động xấu đến ngành xây dựng.
Cũng do dịch Covid-19, những dự án bất động sản du lịch không phát triển được, trong khi đây cũng là mảng Hoà Bình làm nhiều. Ở Việt Nam, nói là mở cửa nhưng sau dịch nhiều quốc gia vẫn kiểm soát chặt. Trước đây, du khách từ Trung Quốc là nguồn khách du lịch lớn của Việt Nam thì hiện họ đóng cửa, tác động xấu lên đầu tư du lịch ở Việt Nam nói chung và ngành xây dựng trong nước nói riêng.
Năm nay, Xây dựng Hoà Bình có ba thoả thuận thương mại: dự án xây dựng khách sạn với Hungary trị giá 3 triệu USD; hợp đồng hợp tác đầu tư với Canada trị giá gần 50 triệu và dự án ở Melbourne, Úc, khoảng 40 triệu USD.
Ông Lê Viết Hải cho biết thêm, Hòa Bình đã chuẩn bị kế hoạch phát triển trong 10 năm tới, đến năm 2032 sẽ đạt doanh thu xấp xỉ 20 tỷ USD, lợi nhuận gần 1 tỷ USD. Hiện công ty đã có mặt ở hai quốc gia là Malaysia và Myanmar, tạo công ăn việc làm cho gần 3.000 lao động.
Tuy nhiên, ông Hải cũng thừa nhận trong thời gian vừa qua, việc thanh toán của chủ đầu tư chậm hơn so với trước đây, mặc dù HBC cũng đã triển khai rất nhiều biện pháp để giải quyết vấn đề thanh toán, thu hồi nợ quá hạn.
Điều này đã ảnh hưởng đến dòng tiền của doanh nghiệp khi trong 6 tháng đầu năm 2022, các khoản phải thu của HBC tăng lên 13.055 tỷ đồng, tăng 12% so với đầu năm và chiếm gần 72% trong tổng tài sản. Trong đó, phải thu ngắn hạn gần 12.964 tỷ đồng, chiếm phần lớn là phải thu của khách hàng 5.582 tỷ đồng và phải thu theo tiến độ khách hàng hợp đồng xây dựng là 4.735 tỷ đồng, tăng lần lượt 4% và 12% so với thời điểm đầu năm. Trích lập dự phòng cho khoản phải thu ngắn hạn khó đòi hơn 378 tỷ đồng.
Doanh thu trong nửa đầu năm của HBC đạt 7.127 tỷ đồng, tăng gần 31%; lãi ròng 55,8 tỷ đồng, giảm gần 18% so với cùng kỳ.
Trên thị trường chứng khoán, thị giá của HBC cũng nằm chung xu hướng giảm điểm. HBC giảm liên tục 6 phiên liên tiếp gần đây đưa thị về quanh mốc mệnh giá 10.050 đồng/cổ phần khi kết thúc phiên giao dịch ngày 26/10/2022. Ngày 27/10/2022, VN-Index lấy lại mốc 1.000 điểm, thị giá HBC cũng tăng trần khi được giao dịch ở mức. 10.750 đồng/cổ phần. Tuy vậy, so với hồi đầu năm, thị giá của HBC đã giảm 37%.
Ngày 22/6/2026, Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS) và Công ty TNHH Quản lý Quỹ KIM Việt Nam (KIM Việt Nam) đã chính thức ký kết Biên bản Ghi nhớ Hợp tác Toàn diện (MOU). Sự kiện này không chỉ đánh dấu một cột mốc quan trọng trong chiến lược phát triển của cả hai tổ chức mà còn mở ra những cơ hội mới cho thị trường vốn Việt Nam.
Đối với thị trường chứng khoán, Công văn số 5386/NHNN-TD sẽ tạo tác động tích cực lên các nhóm ngành bao gồm ngành ngân hàng và Xây dựng, Vật liệu Xây dựng.
Khá nhiều cổ phiếu trong nhóm blue-chips lùi giá xuống thấp hơn trong phiên chiều nay, khiến những nỗ lực phục hồi của VIC và VHM không thể thay đổi cục diện giảm điểm. Dù vậy khả năng nâng đỡ vùng giá sâu của bên mua giúp trạng thái phân hóa vẫn có nét tích cực.
Mirae Asset vừa cập nhật danh mục hàng loạt cổ phiếu tiềm năng tăng giá từ 20-35%. Những cổ phiếu đáng chú ý trong danh mục này gồm: HPG, MWG, VNM, VPB.
Cả VIC lẫn VHM đều giảm sâu trong phiên sáng nay khiến tâm lý chờ đợi một nhịp lao dốc trở nên phổ biến. Nhà đầu tư đặt lệnh mua giá thấp trong khi áp lực bán chưa xuất hiện nhiều, khiến thanh khoản khớp lệnh HoSE rơi xuống sát mức thấp kỷ lục.
Kinh tế ngày nay không còn là một lĩnh vực tách biệt, mà được định hình mạnh mẽ bởi địa chính trị, công nghệ và tính bền vững. Giữa dòng chảy thông tin dồi dào, điều độc giả cần nhất ở báo chí chính thống là bối cảnh, góc nhìn chuyên sâu và sự tin cậy. Trong giai đoạn tới, sứ mệnh lớn nhất của báo chí kinh tế không phải là trở thành người đưa tin nhanh nhất, mà là trở thành nền tảng tinh thần của nền kinh tế.
Hạ tầng năng lượng thông minh đóng vai trò quan trọng trong việc tối ưu hóa vận hành hệ thống năng lượng, tăng cường khả năng tích hợp các nguồn năng lượng tái tạo, hiện thực hóa các mục tiêu phát triển xanh của Việt Nam. Nhận diện các cơ hội và thách thức, đề xuất giải pháp thúc đẩy phát triển hạ tầng năng lượng thông minh đang là yêu cầu cấp thiết.