
Trước thông tin ngành điện rậm rịch tăng giá, đại diện Bộ Công Thương khẳng định hiện vẫn chưa có bất kỳ phương án nào liên quan đến điều chỉnh giá điện.
Trả lời báo giới chiều 7/4, Phó cục trưởng Cục Điều tiết điện lực Đinh Thế Phúc, cho biết, theo quyết định 69/2013 của Thủ tướng, việc điều chỉnh tăng giá điện hàng năm phải căn cứ trên kết quả kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước. Thời gian điều chỉnh giá bán điện bình quân giữa 2 lần liên tiếp cũng được khống chế tối thiểu là 6 tháng/lần.
Bên canh đó, nếu việc điều chỉnh giá điện cần phải dựa trên cơ sở thay đổi của các thông số đầu vào cơ bản của ngành điện, khi đó Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) sẽ có đề xuất Bộ Công Thương điều chỉnh giá bán điện. “Trong trường hợp nếu có điều chỉnh giá điện cũng cần phải xem xét các yếu tố tác động đến đời sống kinh tế xã hội, sức chịu đựng của doanh nghiệp cũng như người tiêu dùng”, ông Phúc khẳng định.
Trước thông tin cho rằng, EVN đang dự tính điều chỉnh giá điện, ông Phúc khẳng định “đến thời điểm này, Cục Điều tiết điện lực vẫn chưa nhận được bất cứ đề xuất nào của EVN về việc tăng giá điện”.
Cuối tuần qua, trao đổi với VnEconomy, Thứ trưởng – người phát ngôn Bộ Công Thương ông Đỗ Thắng Hải, cũng cho hay trong bối cảnh kinh tế hiện nay, cơ quan này chưa tính đến việc tăng giá điện nhằm tiếp tục giữ ổn định nền kinh tế.
Tuy nhiên, Thứ trưởng Hải cũng cho biết, tới đây Bộ Công Thương sẽ có chỉ thị về công khai, minh bạch giá điện, giá xăng dầu để người dân có thể giám sát. Mới đây, Bộ cũng đã ban hành Thông tư 12, trong đó quy định giá bán điện bình quân được tính toán căn cứ vào kết quả kiểm tra, tính toán giá thành sản xuất, kinh doanh điện hàng năm, tình hình sản xuất kinh doanh điện, kế hoạch vận hành hệ thống điện được Bộ Công Thương phê duyệt hàng năm và các khoản chi phí sản xuất, kinh doanh điện chưa tính vào giá bán điện hiện hành được phép thu hồi.
Tuy nhiên, thông tư này cũng cho phép EVN được tự quyết tăng giá điện trong biên độ dưới 7%. Trường hợp giá bán điện bình quân cần điều chỉnh tăng 7 - 10% so với giá bình quân hiện hành và trong khung giá quy định, EVN buộc phải xin ý kiến Cục Điều tiết điện lực. Riêng trường hợp tăng từ 10% trở lên, ngoài Cục Điều tiết điện lực, EVN cần được sự chấp thuận của Thủ tướng, trên cơ sở có ý kiến thẩm định của Bộ Tài chính.
Trong buổi làm việc với Ban Kinh tế Trung ương mới đây, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng đã đề nghị các bộ, ngành cần sớm đưa giá điện theo giá thị trường, tuyệt đối không có sự bù giá của nhà nước. Tuy nhiên, cùng với đó, Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương và EVN phải công khai, minh bạch hơn nữa giá thành sản xuất điện để mọi người dân đều có thể biết và giám sát, đánh giá.
Trước áp lực giá thế giới tăng vọt, trong kỳ điều hành ngày 30/7, giá xăng dầu trong nước biến động mạnh. Để kìm hãm đà tăng, liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định tiếp tục chi sử dụng Quỹ bình ổn từ 500 - 1.000 đồng/lít…
Đứng trước động thái điều tra Mục 301 mới nhất từ thị trường Hoa Kỳ cùng các quy định pháp lý ngày càng khắt khe trong nước, việc minh bạch hóa chuỗi cung ứng và nâng cao năng lực truy xuất nguồn gốc không còn là lựa chọn tự nguyện, mà đã trở thành yêu cầu sinh tồn giúp doanh nghiệp Việt Nam quản trị rủi ro và bảo vệ thị phần xuất khẩu...
GS.TS Hoàng Văn Cường, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam khẳng định việc thúc đẩy hợp tác quốc tế về trao đổi tín chỉ carbon mang ý nghĩa quan trọng, thiết thực. Đây không chỉ đơn thuần là câu chuyện môi trường hay ứng phó biến đổi khí hậu, mà là vấn đề cốt lõi của hội nhập kinh tế quốc tế, đổi mới công nghệ, huy động nguồn lực tài chính xanh và tạo dựng lợi thế cạnh tranh mới cho doanh nghiệp Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu...
Trước áp lực giá thế giới tăng vọt, trong kỳ điều hành ngày 23/7, giá xăng dầu trong nước đồng loạt tăng mạnh. Để kìm hãm đà tăng, liên Bộ quyết định chi sử dụng Quỹ bình ổn từ 1.000 - 1.500 đồng/lít…
Sau hơn hai năm triển khai, chương trình "Tick xanh trách nhiệm" đã mở rộng từ siêu thị tới chợ truyền thống và bếp ăn trường học. Doanh nghiệp tham gia phải công khai thông tin sản xuất và chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm…
Việt Nam cũng đã từng bước hoàn thiện hành lang pháp lý cho hình thành, phát triển thị trường carbon, vận hành sàn giao dịch carbon trong nước, đồng thời chủ động kết nối với thị trường quốc tế. Các chuyên gia là đại diện cơ quan quản lý, các chuyên gia trong nước và quốc tế, doanh nghiệp về tiềm năng, sẽ cùng phân tích các cơ hội cũng như những vấn đề đặt ra và kiến nghị giải pháp để khai thác hiệu quả sân chơi mới này.
Trước khi trở thành 1 trong 30 nhà nông trẻ xuất sắc được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao Giải thưởng Lương Định Của năm 2025, anh Lê Minh Cương đã trải qua không ít thất bại, thậm chí có thời điểm đứng trước nguy cơ phá sản. Từ một du học sinh ngành du lịch, anh đã lựa chọn trở về quê hương Thanh Hóa để khởi nghiệp với mong muốn tạo ra những sản phẩm sạch từ chính nông sản địa phương.