Như VnEconomg đưa tin, Chính phủ Mỹ đóng cửa khi bước sang ngày 1/10 theo giờ Mỹ, do Quốc hội nước này không đạt được thỏa thuận về ngân sách tạm thời.
Thị trường chứng khoán đã mở cửa trong xu thế giảm do lo ngại về việc Chính phủ Mỹ đóng cửa một phần từ ngày 1/10. Nhưng sau đó, sắc xanh đã dần trở lại khi nỗi lo dịu đi và mức tăng mạnh ở nhóm cổ phiếu y tế vực dậy các chỉ số.
Chỉ số S&P 500 đóng cửa phiên giao dịch 1/10 ở mức kỷ lục, khi các nhà giao dịch hy vọng rằng việc Chính phủ Mỹ đóng cửa chỉ là tạm thời và có ảnh hưởng không đáng kể đến nền kinh tế.
Lúc đóng cửa, S&P 500 tăng 0,34%, đạt 6.711,2 điểm. Đây là mức đóng cửa cao chưa từng có, sau khi chỉ số lập một kỷ lục nội phiên khác. Chỉ số Nasdaq tăng 0,42%, chốt ở mức 22.755,16 điểm. Chỉ số Dow Jones tăng 43,21 điểm, tương đương tăng 0,09%, chốt ở 46.411,1 điểm.
Thống kê của Chứng khoán Yuanta cũng cho thấy, trong lịch sử đã có 21 lần Chính phủ Mỹ đóng cửa từ khi áp dụng Đạo luật Kiểm soát Ngân sách năm 1976. Riêng ngày 02/09/2018 sự kiện đóng cửa Chính phủ chỉ diễn ra rất nhanh trong ngày.
Về mức độ tác động trong 1 tuần kể từ ngày bắt đầu đóng cửa Chính phủ thì chỉ số S&P500 có xác suất giảm 50% với mức giảm trung bình là 0,05% và trung vị là 0,1%. Riêng trong giai đoạn 2018-2019, S&P500 còn tăng 10,27% sau một tuần Chính phủ Mỹ đóng cửa.
Số liệu thống kê trên cho thấy mức độ tác động tiêu cực trong ngắn hạn cũng có xảy ra nhưng không quá lớn và thị trường chứng khoán thường nhanh chóng quay trở lại đà tăng khi gần đến ngày Chính phủ Mỹ hoạt động trở lại.
Ở thời điểm hiện tại, vốn hóa nhóm công nghệ tại Mỹ đã tiến sát gần mức 60% quy mô vốn hóa của toàn thị trường chứng khoán Mỹ, trong khi đó nhóm cổ phiếu phòng thủ và cổ phiếu chu kỳ tiếp tục suy giảm mức ảnh hưởng vốn hóa. Điều tương tự đã từng diễn ra trong giai đoạn năm 2000 khủng hoảng Dotcom.
Tuy nhiên, khác với giai đoạn Dotcom năm 2000, nhóm công nghệ ở giai đoạn hiện tại đã có chu kỳ tăng trưởng mạnh trong giai đoạn 2023-2024. Trong khi đó, EPS của các nhóm cổ phiếu còn lại đang suy yếu. Do đó, đà tăng trưởng của cổ phiếu nhóm công nghệ đang cùng chiều với đà tăng trưởng lợi nhuận ở nhóm này.
Mặc dù vậy, những lần đóng cửa trước đây của Chính phủ Mỹ được đánh giá là không ảnh hưởng nhiều tới nền kinh tế. Tuy nhiên, câu chuyện lần này có thể khác, vì Tổng thống Donald Trump đã dọa sa thải hàng loạt công chức liên bang nếu Chính phủ đóng cửa - một động thái có thể khiến thị trường lao động Mỹ vốn đang suy yếu trở nên xấu hơn.
Ngoài ra, một vụ đóng cửa của Chính phủ Mỹ cũng có thể dẫn tới việc nước này bị hạ điểm tín nhiệm. Hồi tháng 5, Moody’s đã hạ một bậc điểm tín nhiệm của Washington.
Đối với chứng khoán Việt Nam, trong ba lần Chính phủ Mỹ đóng cửa gần nhất, VN-Index thường có xu hướng tăng nhẹ sau một tuần đóng cửa với xác suất tăng giá 67%. Trong đó năm 2013 VN-Index tăng 1,49%; năm 2018 tăng 2,39% và năm 2018-2019 giảm không đáng kể 0,37%.




Việc thị trường trải qua những giai đoạn 6 tháng hoặc 1 năm có hiệu suất thấp là điều bình thường, đặc biệt trong bối cảnh bất ổn địa chính trị và rủi ro kinh tế.
Nhà đầu tư nước ngoài hôm nay bán ròng 692,8 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh, họ bán ròng 687,7 tỷ đồng.
Kịch bản tốt của phiên chiều qua đã không lặp lại, giao dịch chiều nay rất yếu khi dòng tiền không chịu mua. Trái lại áp lực bán có tín hiệu dâng cao ở nhóm blue-chips, ép VN-Index rơi sâu hơn, ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý chung.
Thị trường quay đầu điều chỉnh trong phiên sáng nay với thanh khoản cực nhỏ. Tổng giá trị khớp lệnh hai sàn niêm yết chỉ đạt 4.653 tỷ đồng, giảm 44% so với sáng hôm qua, thấp kỷ lục 7 tuần.
Sau khi quá trình tái cơ cấu diễn ra cuối quý 3 đầu quý 4, thị trường mất đi câu chuyện dẫn dắt chính trong khi các yếu tố thay thế còn mỏng và nhiều rủi ro cần theo dõi...
Dưới tác động của biến đối khi hậu, tình trạng thời tiết, thiên tai diễn biến bất thường, cực đoan hơn, đòi hỏi công tác dự báo, cảnh báo sớm, giúp các ngành, địa phương và người dân chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại. Đặc biệt với các hiện tượng khí hậu như El Nino, ông Hoàng Đức Cường cho rằng khi nhận diện sớm nguy cơ, dự báo cảnh báo sớm sẽ giúp có thời gian chủ động lên kế hoạch sớm, có các giải pháp ứng phó, góp phần giảm thiểu ảnh hưởng, tác động đến hoạt động sản xuất và đời sống sinh hoạt của người dân.
Theo Ban Quản lý khu kinh tế Hải Phòng, trong việc quy hoạch và định hướng của Thành phố, thay vì chỉ phát triển khu công nghiệp, Hải Phòng đang hướng tới hình thành các chuỗi liên kết giữa khu công nghiệp, logistic, cảng biển, đô thị, dịch vụ theo mô hình của Singapore...