Tính riêng buổi chiều giá trị khớp lệnh sàn HoSE tăng 42,2% so với phiên sáng, trong đó rổ VN30 tăng vọt 50%. Sự thay đổi lớn trong thanh khoản này đi kèm với độ rộng mạnh mẽ: Chốt phiên sáng VN-Index mới có 118 mã tăng/174 mã giảm thì đóng cửa là 168 mã tăng/142 mã giảm. Tuy số lượng cổ phiếu tăng giá mạnh không nhiều, nhưng việc đổi màu giá thành công trên diện rộng như vậy cũng cho thấy sự chủ động từ phía mua.
Rổ blue-chips VN30 cải thiện rõ nét với 23 mã tăng giá so với mức chốt buổi sáng, chỉ 6 mã tụt giá. Chỉ số đại diện rổ đóng cửa tăng 0,96%, độ rộng ghi nhận 22 mã tăng/8 mã giảm (chốt phiên sáng là 12 mã tăng/16 mã giảm).
Hai trụ VIC và VHM có cải thiện bất ngờ chiều nay. VHM vẫn đóng cửa dưới tham chiếu 0,17% nhưng thực chất đã tăng tới 2,35% so với buổi sáng. VIC tiếp tục có phiên chiều bùng nổ khi đạt thanh khoản 950,1 tỷ đồng, gấp 2,8 lần phiên sáng và giá tăng 3,69%, đảo chiều vượt tham chiếu 2,07%. Chỉ riêng biên độ tăng chiều nay của hai trụ này đã có tác động tích cực đến VN-Index, chưa kể khá nhiều mã khác trong rổ VN30 cũng tăng: TCB cải thiện 1,33% để đảo chiều vượt tham chiếu 0,88% lúc đóng cửa; STB đảo chiều 1,87% thành tăng 0,17% so với tham chiếu; MWG đảo chiều 1,72% thành tăng 1,61%; HDB đảo chiều 2,01% thành tăng 1,27%; MSN tăng thêm 1,72%, mở rộng biên độ cả ngày lên +1,85%. Đặc biệt DGC có phiên chiều bùng nổ lên kịch trần.
Thanh khoản rổ VN30 tính riêng chiều nay tăng tới 50% so với phiên sáng và với 23/30 cổ phiếu thay đổi giá theo hướng tích cực, rõ ràng phải có sự chủ động từ bên mua. Nhà đầu tư đã nâng giá lên, tạo thanh khoản hàng trăm tỷ đồng với nhiều cổ phiếu. Nhóm lùi giá có 6 mã nhưng trượt nhiều nhất là PLX và HPG cũng chỉ là -0,56% so với giá chốt buổi sáng. VJC và VRE là hai cổ phiếu duy nhất trong rổ VN30 giảm quá 1% nhưng thực chất cũng đều có cải thiện chiều nay.
Phần còn lại của thị trường cũng có cải thiện về giá khi độ rộng thay đổi theo hướng tích cực. Tuy nhiên sức mạnh của sự thay đổi này vẫn chưa rõ ràng. Trong 168 cổ phiếu xanh lúc đóng cửa, mới có 73 mã tăng hơn 1%, cũng không nhiều lắm so với 52 mã từ sáng. Dĩ nhiên dòng tiền vào mua tốt hơn nên khá nhiều cổ phiếu thanh khoản tăng mạnh, tập trung vào nhóm blue-chips như HDB, FPT, MWG, VPB, DGC, MSN, BID, TPB, VIC đều trên trăm tỷ đồng. Những cổ phiếu tầm trung có KBC tăng 2,38%, EIB tăng 1,64% cũng đạt thanh khoản cỡ trăm tỷ đồng. Tính chung 73 cổ phiếu mạnh nhất sàn HoSE cũng chỉ chiếm 36% tổng giá trị khớp lệnh sàn này, cũng không phải là tỷ trọng quá cao.
Ở phía giảm giá cũng còn 65 mã giảm hơn 1%, cải thiện không đáng kể so với phiên sáng (70 mã). Tuy nhiên tín hiệu tích cực là hơn một nửa số này đã “thoát đáy”. VJC và VRE đều phục hồi hơn 2% so với giá thấp nhất. CTD hồi lại tới 5,16%. Tuy vậy CII giảm 3,95%, DIG giảm 2,01%, BSR giảm 2,99%, NVL giảm 1,77% đều bị ép đến phút cuối và đóng cửa giá thấp nhất, thanh khoản đều trên trăm tỷ đồng.
Một thay đổi khá bất ngờ chiều nay là nhà đầu tư nước ngoài hưng phấn khá cao. Buổi sáng khối này gần như “ngủ quên” khi giao dịch rất nhỏ cả hai chiều. Chiều nay bên mua đột ngột tăng vọt 2,2 lần so với phiên sáng, tăng thêm hơn 1.750 tỷ đồng và đạt giá trị ròng +969,8 tỷ. Tính chung cả ngày khối này mua ròng xấp xỉ 1.000 tỷ đồng.
Các cổ phiếu được mua ròng ấn tượng là MWG +342,7 tỷ, FPT +242,2 tỷ, STB +166,8 tỷ, VPB +124,6 tỷ, GEX +63, 5tỷ, VIX +60,7 tỷ, BID +50,9 tỷ. Phía bán ròng có VIC -130,1 tỷ, VHM -118,5 tỷ, VCB -57,5 tỷ, VJC -38,2 tỷ, CII -35 tỷ.




Tội phạm lừa đảo tài sản mã hoá thường tạo ra các dự án với hứa hẹn lãi suất cao, hoa hồng lớn, đồng thời thuê người nước ngoài mạo danh các chuyên gia quốc tế, thậm chí giả mạo hình ảnh của lãnh đạo, cơ quan chức năng để tạo dựng lòng tin với nhà đầu tư...
Theo quy định, cơ quan quản lý sẽ phạt hành chính từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với nhà đầu tư trong nước giao dịch tài sản mã hóa không thông qua tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa do Bộ Tài chính cấp phép. ..
Hiệu suất suy yếu xuất hiện ở cả ba loại hình quỹ cổ phiếu trong 6 tháng đầu năm 2026, với 37/53 quỹ mở, 16/27 quỹ ETF và 3/6 quỹ đóng ghi nhận hiệu suất âm.
Đại diện Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận định tài sản mã hóa, đặc biệt là tài sản thực được mã hóa (RWA), có thể mở ra kênh huy động nguồn lực mới cho nền kinh tế trong bối cảnh Việt Nam cần lượng vốn lớn cho hạ tầng, sản xuất, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Tuy nhiên, xu hướng này cần được phát triển trên cơ sở nghiên cứu kỹ lưỡng và lộ trình triển khai thận trọng...
Tuần này, giá dầu tăng khoảng 12% do căng thẳng Mỹ - Iran lại leo thang và giao thông qua eo biển Hormuz lại rơi vào tình trạng gián đoạn...
Luật Công nghiệp công nghệ số đã mở rộng phạm vi nhân lực công nghệ số chất lượng cao, không chỉ bao gồm người Việt Nam (cả trong và ngoài nước) mà còn cả chuyên gia nước ngoài đáp ứng các tiêu chí do Chính phủ Việt Nam quy định. Để thu hút lực lượng này, luật đưa ra hàng loạt chính sách ưu đãi...
Trong bối cảnh nông nghiệp tuần hoàn và sản xuất hữu cơ trở thành xu hướng, mô hình luân canh tôm càng xanh - lúa tại Thanh Hóa đang cho thấy hiệu quả kép: nâng giá trị trên cùng diện tích đất, giảm chi phí sản xuất và mở ra hướng phát triển bền vững cho vùng chiêm trũng.