
Thị trường khá phẳng lặng chiều nay khi cổ phiếu đa số ít biến động, chỉ số thì lềnh bềnh, thanh khoản tụt giảm. Duy nhất có đột biến của VIC khiến thị trường có thêm chút muối.
VN-Index chiều nay tăng không đáng kể, thậm chí là rơi vào nhịp giảm suýt rớt xuống dưới tham chiếu lúc gần 14h. Nhưng từ sau thời điểm này trở đi, chỉ số được đẩy mạnh lên nhờ biến động bất ngờ của VIC và ROS.
ROS khởi động trước, tăng từ 105.200 đồng cuối phiên sáng lên kịch trần 108.700 đồng trong 1 tiếng đầu tiên của phiên chiều. ROS tăng rất mạnh đã đưa ông Trịnh Văn Quyết lên vị trí người giàu nhất thị trường chứng khoán.
Sau đó, cổ phiếu VIC đột nhiên chạy nước rút chóng mặt. Lúc 14h, khi ROS xác định vị trí người giàu số một thị trường chứng khoán thì VIC mới đang chậm chạp chạy đà ở 42.500 đồng, tức là còn giảm so với tham chiếu. Chỉ trong hơn 15 phút, VIC tăng vọt lên 43.650 đồng.
Khi đó ROS đã kịch trần, không thể tăng cao hơn được nữa trong phiên này. VIC cũng ngập ngừng một lát, khoảng 15 phút cuối đợt khớp lệnh liên tục, nhưng rồi đóng cửa xuất hiện cú đẩy quyết định lên 44.000 đồng. Ở mức giá này, thứ bậc người giàu được trả lại nguyên trạng.
Hai cổ phiếu này đều có vốn hóa lớn và ảnh hưởng nhiều đến VN-Index. Chỉ số được hưởng lợi “sái” trong cuộc đua kỳ thú này, chốt phiên tăng 0,15% so với tham chiếu.
Đó là cú “hưởng sái” thật sự vì trừ VIC, tất cả các trụ còn lại đều tụt giá so với phiên sáng. Rổ VN30 ghi nhận chiều nay có 16 mã giảm giá so với phiên sáng, bao gồm cả VNM, MSN, BVH, CTG, GAS, HPG, MWG, FPT, KDC. Chỉ có VCB và BID là trụ không thay đổi.
Nếu không có ROS và VIC, VN-Index chiều nay hoàn toàn có thể tụt dốc, thậm chí là giảm điểm. Độ rộng của sàn này cũng chỉ là 118 mã tăng/37 mã giảm. Vn30-Index tăng có 0,02%, VNAllshares tăng 0,04%, rất nhẹ.
Thị trường còn được “hưởng sái” cả về thanh khoản. ROS giao dịch tới 166,2 tỷ đồng trong chiều nay. VIC giao dịch gần 34,2 tỷ đồng. Trong khi đó tổng giá trị khớp lệnh thị trường chiều nay đã giảm khoảng 7% so với chiều hôm qua, chỉ còn 977,2 tỷ đồng. Tính chung tổng giá trị giao dịch toàn thị trường hôm nay cũng giảm 15% so với hôm qua.
Nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục có một phiên bán ròng nữa. Khối này giảm nhẹ quy mô cả mua lẫn bán, nhưng con số bán ra tuyệt đối vẫn lớn hơn. Cụ thể, giá trị mua khớp lệnh hôm nay là 158,6 tỷ đồng, bán ra 228,7 tỷ đồng. Các giao dịch thỏa thuận là cân bằng nội khối.
Rổ blue-chip ở HSX chịu thiệt hại khá lớn khi bị rút ròng 56,5 tỷ đồng, hôm qua đã là -65,2 tỷ đồng. HPG dẫn đầu khi bị bán ròng 30,6 tỷ đồng. Tiếp đến là VIC -21,5 tỷ, KBC -8,1 tỷ, VCB -5,4 tỷ.
Phía mua chỉ duy nhất VNM là được rót vốn đáng kể với gần 20,4 tỷ đồng ròng. CII xếp thứ hai chỉ được chưa tới 2,3 tỷ đồng.
Sức ép của một vài cổ phiếu vốn hóa lớn rất có tiềm năng ép VNI thủng vùng đáy ngắn hạn quanh 1720 điểm. Điểm tốt là tâm lý chung không bị ảnh hưởng nhiều, dòng tiền bắt đáy vẫn đang chọn lọc cổ phiếu và duy trì được trạng thái phân hóa lành mạnh.
Sự tương phản giữa điểm số và giao dịch cổ phiếu tiếp tục diễn ra trong phiên chiều nay, khi VN-Index bị ép về sát mốc 1720 điểm nhưng số lượng cổ phiếu tăng giảm cân bằng. Thanh khoản khớp lệnh HoSE một lần nữa rơi xuống ngưỡng thấp kỷ lục khi chỉ quanh 10 ngàn tỷ đồng.
Mặc dù VN-Index đang chốt ở sát giá thấp nhất của phiên sáng nhưng giao dịch cổ phiếu không kém. Ảnh hưởng quá mạnh của vài cổ phiếu lớn khiến điểm số giảm nhưng độ rộng lại cho thấy diễn biến tăng giá nhỉnh hơn.
VN-Index ghi nhận tuần giảm thứ 3 liên tiếp khi chốt tuần qua ở mức 1735,09 điểm, giảm 2,62 điểm so với cuối tuần trước đó. Tuy nhiên diễn biến giảm tuần qua có nhiều tín hiệu tích cực khi có 2 phiên phục hồi đầu tuần và những diễn biến đảo chiều quanh ngưỡng 1730 điểm.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường tuần từ 12-16/10/2026.
Giới chuyên gia đánh giá năm 2026 là thời điểm bản lề đối với thị trường bất động sản nghỉ dưỡng. Việc Nhà nước đang đẩy mạnh cải cách thể chế, chính sách để tháo gỡ rào cản về visa, thị thực, thời hạn… sẽ tạo ra các cơ hội, sức hút tốt cho khách du lịch.
Tuyệt đối không để nền kinh tế thiếu điện và thiếu xăng dầu, đó là khẳng định từ Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi. Kịch bản tăng trưởng kinh tế 3 tháng cuối năm cũng được xác định rõ để từng bộ, từng địa phương đều hoàn thành kế hoạch của cả năm, đưa kinh tế cả nước đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số.