
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Bảy, 11/10/2025
Lan Ngọc
01/04/2015, 16:33
VN-Index bốc hơi 2,22%, mức sụt giảm gợi nhớ đến phiên chạm đáy hồi tháng 5/2014
Nhà đầu tư cuống cuồng cắt lỗ bằng mọi giá, thậm chí có thể có cả giải chấp. 354 cổ phiếu giảm giá, 49 cổ phiếu giảm sàn là kết cục của "bãi chiến trường" chiều nay.
VN-Index bốc hơi 2,22%, mức sụt giảm gợi nhớ đến phiên chạm đáy hồi tháng 5/2014. Cũng là ngày “thứ Tư đen tối” hôm đó với 415 cổ phiếu giảm giá, 76 mã kịch sàn, VN-Index mất 3,2% trong một ngày.
VN30-Index đóng cửa giảm 1,81% còn là sự may mắn rất lớn khi không bao gồm những cổ phiếu lớn khác: GAS giảm 6,06%, CTG giảm 1,73%, BID giảm 1,7%, EIB giảm 3,05%. Tuy nhiên 29 cổ phiếu giảm trong rổ này, không có lấy một mã tăng là kết cục thảm hại của toàn bộ blue-chips.
Với các cổ phiếu blue-chips thực sự, mức giảm vừa lớn, vừa trên diện rộng như vậy là điều khó tưởng tượng. Không có bất kỳ cổ phiếu đơn lẻ hay nhóm cổ phiếu nào chịu đựng được trong cơn lốc bán tháo.
GAS chiều nay hứng chịu đầy đủ cơn thịnh nộ của sự thất vọng từ nhà đầu tư trong nước, lẫn hành động thoái vốn quyết đoán của nhà đầu tư nước ngoài.
Đã có lúc sức ép cực mạnh đè GAS xuống tận giá sàn, kéo theo là toàn bộ nhóm dầu khí chìm nghỉm.
GAS mua cổ phiếu quỹ được coi như một trò “đòn gió” và việc công bố lượng mua có 600.000 đơn vị như là một sự chọc giận nhà đầu tư. Hoạt động đầu cơ ăn theo đợt mua cổ phiếu quỹ này có giá quá đắt và hành động cắt lỗ được khởi động.
Thêm vào đó khối ngoại cũng xả ra trên 390.000 cổ phiếu, càng tăng thêm sự hoảng loạn. Lượng vốn rút khỏi GAS là trên 20 tỷ đồng ròng.
PVD cũng là cổ phiếu bị khối ngoại rút vốn “khủng”, với 28,7 tỷ giá trị bán ra và trên 22,3 tỷ vốn rút ròng. PVD sụt giảm 4,46% và đang chơi vơi quanh mức đáy từ giữa tháng 8/2013.
Nhóm dầu khí nói chung hôm nay là gánh nặng cho toàn thị trường vì ít nhất quá nửa số có vốn hóa lớn nhất ở hai sàn thuộc ngành này. Tại HNX, PVS giảm 4,87%, PVG giảm 2,38%, PVC giảm 5,05%, PVB giảm 2,72%, PGS giảm 4,64%...
Tuy nhiên, chỉ riêng dầu khí không thể nào tạo nên cơn lốc bán tháo mạnh mẽ trên toàn bộ thị trường như vậy. VN30-Index chẳng hạn, đã điều chỉnh vốn hóa và không tính GAS, vẫn giảm 1,81%, HNX30-Index giảm 3,11%.
Độ rộng thị trường cực hẹp và cả hai sàn chỉ có 80 mã tăng giá, trong đó đa phần là dạng giao dịch vài trăm tới vài ngàn cổ.
Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng, một điểm tích cực hiếm hoi hôm nay. Khối này mua khớp lệnh trên HSX khoảng 133,7 tỷ đồng, hơn phiên hôm qua không đáng kể. Tuy nhiên giá trị bán ra giảm mạnh còn 82,6 tỷ. Lực bán chính chỉ có ở GAS, PVD, HSG. Ngược lại mua lớn tại VCB, BID, HPG, MSN.
Tổng giá trị mua ròng ở sàn HSX khoảng 51,1 tỷ đồng. Riêng rổ VN30 được mua ròng 25,5 tỷ. Thêm vào đó là thỏa thuận ròng 116,1 tỷ đồng. HNX đóng góp 4,1 tỷ đồng giá trị mua ròng.
Cơn lốc bán tháo chiều nay đã đẩy giá trị giao dịch lên tới 1.367,9 tỷ đồng, cao nhất 8 phiên. Tổng giá trị khớp toàn thị trường cả phiên đạt 2.087,7 tỷ đồng, tăng 28% so với hôm qua.
Tuy nhiên các cổ phiếu đầu cơ bị xả mạnh lại là những mã thanh khoản lớn nhất. FLC bị ép xuống tận giá sàn, giảm 6,25% do hàng chục triệu cổ phiếu cố gắng thoát ra. Trên 261,2 tỷ đồng đã chạy thành công ở mã này. HAI, KLF, FIT và dưới một chút là PVD, VHG. Các mã này đều giảm rất sâu.
Hai phiên tăng mạnh cuối tuần đã đưa VNI thoát khỏi vùng tích lũy dưới 1700 điểm. Mặc dù không phải cổ phiếu nào cũng hưởng lợi sự diễn biến tăng mạnh này nhưng bất kỳ mức tăng cao ở điểm số cũng sẽ thúc đẩy tâm lý tích cực.
Hiện tượng cực kỳ hiếm gặp đã xuất hiện chiều nay khi cả VIC lẫn VHM cùng tăng kịch trần. Đó là chưa kể VRE tăng 6,18%, thêm VPL tăng 2,06%. Chỉ 4 cổ phiếu này đã đem về hơn 17 điểm tăng cho VN-Index.
Lực cầu nâng giá có tín hiệu tích cực hơn trong sáng nay dù dòng tiền vào nhóm blue-chips sụt giảm khá nhiều. VHM bùng nổ mạnh phiên thứ 3 liên tiếp kéo VN-Index vượt luôn mốc 1730 điểm, bỏ rơi những nhà đầu tư còn đang loay hoay trong nghi ngờ.
Lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh kỳ vọng Nasdaq sẽ trở thành đối tác quan trọng trong quá trình xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế, đồng thời mở rộng cơ hội hợp tác, hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận thị trường vốn quốc tế…
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: