
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Bảy, 08/11/2025
Lan Ngọc
14/11/2013, 17:16
Không ngoài dự đoán, khối lượng xả hàng của khối ngoại tại HAG hôm nay đã tăng vọt
Không ngoài dự đoán, khối lượng xả hàng của khối ngoại tại HAG hôm nay đã tăng vọt. Bên cạnh đó, nhà đầu tư trong nước cũng cắm đầu bán HAG với khối lượng thậm chí còn lớn hơn.
Tính chung cả phiên, khối ngoại đã xả tổng cộng 1,39 triệu cổ phiếu tại HAG, chiếm khoảng 28% tổng khối lượng khớp lệnh thành công. Như vậy cả triệu cổ phiếu còn lại được bán ra là từ nhà đầu tư trong nước.
Biến động của HAG gắn liền với khối lượng bán “khủng” của nhà đầu tư nước ngoài khiến tác động từ báo cáo của tổ chức nước ngoài liên quan đến vấn đề môi trường có vẻ thuyết phục hơn. Đây là lần thứ hai HAG bị tác động mạnh bởi báo cáo này. Hồi tháng 5 vừa qua, HAG cũng đã bị bán ròng hơn 1,5 triệu cổ phiếu từ khối ngoại.
Vậy liệu nhà đầu tư trong nước có bị tác động từ thông tin nói trên hay không? Không phủ nhận được là có tới hơn 3,5 triệu cổ phiếu HAG bị bán ra hôm nay là từ nhà đầu tư trong nước. Tuy nhiên khó có thể liên hệ mối quan ngại về vấn đề môi trường của HAG với hoạt động giao dịch của nhà đầu tư trong nước. Tác động chính có lẽ là tính cơ hội trong các hoạt động đầu cơ ngắn hạn.
Đây cũng không phải là lần đầu tiên giá HAG biến động lớn như vậy khi xuất hiện thông tin tiêu cực. Lần trước lực bán chính là nhà đầu tư nước ngoài, nhà đầu tư trong nước hầu như chỉ đứng nhìn và “gãi đầu” khó hiểu cũng như tranh cãi về tính hợp lý và tác động thực sự của báo cáo. Lần này, thay vì đứng nhìn, các giao dịch ngắn hạn có điều kiện nở rộ hơn.
Điều dễ nhận thấy nhất là tác động của lực xả từ khối ngoại đi kèm với tin xấu dễ khiến giá sụt giảm. Đặc biệt HAG đang trong tình trạng giảm giá mạnh hai phiên vừa qua. Thêm một phiên giảm giá nữa là áp lực cắt lỗ rất lớn. Điều này có thể đẩy nhanh tốc độ rơi và khả năng sụt mạnh trong phiên là rất cao.
Nếu nhà đầu cơ nhanh nhạy bán sớm trong phiên thì có thể đạt được mức lợi nhuận tương đối tốt khi mua lại. Điều này là thực tế, vì mức dao động lý thuyết tối đa của HAG tới hơn 5,6% trong phiên này. Ngay cả nhà đầu tư nước ngoài cũng đẩy mạnh mua vào HAG chiều nay khi giá sụt mạnh. Đây là nguyên nhân khiến khối lượng bán ra của nhà đầu tư trong nước tại HAG cao như vậy.
Lực mua bắt đáy cũng giúp HAG chiều nay phục hồi khá tốt. Cuối phiên sáng HAG đang ở giá 21.800 đồng và xuất hiện một đợt rơi mạnh về 21.400 đồng. Cầu bắt đáy sau đó đẩy giá HAG hồi trở lại tận 22.000 đồng, trước khi lùi lại 21.800 đồng lúc đóng cửa. Riêng chiều nay đã có 2,5 triệu cổ phiếu HAG được giao dịch, tương đương 54,5 tỷ đồng. Rõ ràng đã có một lượng tiền lớn quay vòng ở HAG mới tạo nên giá trị giao dịch tổng thể tới trên 107 tỷ đồng.
Trở lại với các diễn biến khác chiều nay, rổ VN30 phục hồi nhẹ trong phiên chiều đã đẩy VN-Index đi lên khá tốt. Đợt rơi mạnh trong gần 20 phút đầu phiên chiều là tác động chính từ HAG, còn lại đa số cổ phiếu lớn khác vẫn dao động nhẹ nhàng. Càng về cuối phiên, lực mua ở các cổ phiếu lớn càng mạnh, đẩy nhiều mã tăng trở lại. Hiệu ứng điểm số là khá tốt khi có cả GAS, VIC, VCB và nhiều mã khác tăng, trong khi MSN, VNM, BVH không tạo rào cản giảm. VN-Index đóng cửa tăng 0,35% trong khi VN30-Index tăng 0,48%. Rổ cổ phiếu lớn rõ ràng có chuyển biến tích cực.
Trên HNX, các cổ phiếu lớn cũng khả quan. HNX30-Index tăng 0,39% lúc đóng cửa với 5 mã giảm và 12 mã tăng. PVS, VCG và một số mã đầu cơ lớn khác như BVS, PVG tăng giá đã tạo mặt bằng điểm số khá tốt cho sàn này.
Vấn đề duy nhất chiều nay là thanh khoản không thực sự mạnh. HSX chỉ khớp 311,2 tỷ đồng, giảm 13% so với chiều hôm qua. HNX khớp 91,9 tỷ đồng, giảm 25%. Thanh khoản khá yếu nên biến động giá ở nhóm cổ phiếu lớn khó khởi sắc hơn được, trong khi số lớn cổ phiếu đầu cơ nhỏ kịch trần thì vốn hóa lại quá nhỏ. Giá trị khớp lệnh cả phiên hôm nay đã rơi xuống dưới mức 1.000 tỷ đồng, đạt 973,6 tỷ đồng.
Nhịp ép mạnh chiều nay đã chớm đánh gãy mốc 1600 điểm của VNI. Thời điểm cuối tuần cũng rất thú vị vì cả bên cầm cổ lẫn bên cầm tiền có hẳn 2 ngày nghỉ để cân nhắc hành động.
Áp lực bán đột ngột tăng vọt trong phiên chiều đã ép VN-Index xuyên thủng mốc hỗ trợ tâm lý 1600 điểm. Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn đang tạo sức ép cộng hưởng và kịch bản này cũng không khó đoán. Hiệu ứng xấu là chỉ số giảm mạnh kéo theo rất nhiều cổ phiếu khác cũng lao dốc sâu, tổn thương nghiêm trọng tới danh mục của nhà đầu tư.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 7/11/2025
Trạng thái hưng phấn đã “nguội” đi rất nhanh, đặc biệt với thanh khoản giảm mạnh trong hai phiên trở lại đây. Các giao dịch lướt sóng hầu như chỉ có hiệu quả hạn chế với T0 hoặc T1 trong trường hợp bắt được giá thấp, còn chờ đến lúc hàng về thì chẳng còn bao nhiêu, thậm chí lỗ. Thị trường rất có thể sẽ lại xuất hiện các phiên “test” cung mạnh.
Chiều nay lượng hàng bắt đáy sát vùng 1600 điểm về tài khoản và dư địa lợi nhuận không nhiều. Điều này có lẽ đã khuyến khích nhà đầu tư giữ cổ phiếu lại thay vì lướt T+, khiến thanh khoản hai sàn rơi xuống đáy thấp nhất kể từ phiên ngày 30/6/2025.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: