
VN-Index chiều nay vẫn “lom dom” dưới tham chiếu nhưng thị trường thì “sôi sùng sục” với các cổ phiếu tăng giá hết biên độ.
Thị trường chiều nay không thể nhìn vào biến động của các chỉ số lớn để đánh giá. Trong khi VN-Index cố gắng mấy cũng không vượt qua được tham chiếu, HNX-Index tăng chưa tới 0,8%, thì các chỉ số nhóm tăng cực mạnh: Midcap ở HSX tăng 1,22%, Smallcap tăng 1,32%, HNX30 cũng tăng 1,43%.
Ngay cả các chỉ số này cũng không phản ánh hết sức nóng của các cổ phiếu vừa và nhỏ, đặc biệt là các mã đầu cơ. Hôm nay là một ngày đáng nhớ kể từ đầu năm khi toàn thị trường có tới 56 cổ phiếu kịch trần, chia đều cho hai sàn. Phiên duy nhất kể từ đầu năm 2017 có số lượng trên 50 cổ phiếu kịch trần là ngày 20/2, với 54 mã.
Và để cho đủ “điên rồ” thì kỷ lục đang giữ về số mã kịch trần là ngày 25/1/2016 với 117 mã tăng hết biên độ. Từ phiên kỷ lục này đến nay, chỉ có 4 phiên số mã kịch trần đạt trên 50 mà thôi.
Chưa hết, độ rộng thị trường phiên chiều cũng rất tốt với 274 mã tăng/199 mã giảm. Với số lượng lớn cổ phiếu tăng giá và tăng rất mạnh như vậy thì việc VN-Index đóng cửa xanh hay đỏ cũng không quan trọng.
Điểm khá đặc biệt hôm nay là các cổ phiếu tăng kịch trần đều đạt thanh khoản cực lớn. Trên sàn HSX có những cổ phiếu giao dịch khổng lồ như FLC 26,2 triệu cổ, HQC 19,2 triệu cổ SCR 8,7 triệu cổ, DLG 6,8 triệu cổ, SHI4,1 triệu cổ. HNX có VCG 7,4 triệu cổ, KLF 4,2 triệu cổ. Những cổ phiếu giao dịch trên 1 triệu đơn vị hôm nay thì rất nhiều.
Trong khi các mã đầu cơ sôi sục thì thị trường lại được hạ nhiệt bằng các blue-chip. Thực ra cũng có một số blue-chip giao dịch cũng khá nóng như GMD kịch trần, nhưng đó chỉ là cá biệt. Tình trạng chung của các blue-chip là giao dịch chậm chạp, biến động nhẹ. Chỉ số VN30-Index tăng có 0,63% và thậm chí độ rộng còn là 15 mã giảm/12 mã tăng.
Chỉ số chính đang được điều tiết bằng nhóm trụ lớn, trong đó có ngân hàng: VCB giảm 0,41%, CTG giảm 0,28%, BID giảm 0,29%, MBB giảm 1,2%, EIB giảm 0,45%. Kết hợp là VNM giảm 0,62%, SAB giảm 1,27%, NVL giảm 1,74%, VJC giảm 1,15%, GAS giảm 0,73%.
Thanh khoản phiên chiều nay cũng không lớn, giao dịch xấp xỉ chiều cuối tuần trước, đạt 1.993,7 tỷ đồng. Tuy nhiên sáng nay giao dịch đã cực lớn nên tổng giá trị khớp cả phiên đạt 5.103,9 tỷ đồng, tăng 13% so với phiên trước.
Nhà đầu tư nước ngoài đã không giao dịch hòa với nhịp tưng bừng hôm nay. Khối này thậm chí còn quay ra bán ròng với một số mã lớn như VNM, NVL. Nhìn từ các mã cá biệt thì giao dịch ròng của khối ngoại hướng trọng tâm vào PLX 21,2 tỷ đồng, CII 12,7 tỷ, CTD 11,3 tỷ. Bán ra cũng chỉ trọng tâm vào NVL -16,2 tỷ, DRC -9,2 tỷ, NLG -9 tỷ.
Tuy nhiên khối ngoại ghi nhận bán ròng lẻ tẻ ở số lớn cổ phiếu, nên tổng giá trị bán thẳng qua khớp lệnh lại tăng khoảng 2% so với phiên trước, đạt 232 tỷ đồng. Tổng giá trị mua khớp lệnh đạt 223,7 tỷ đồng. Giao dịch thỏa thuận bán ròng thêm hơn 4 tỷ nữa. Như vậy hôm nay là phiên thứ hai khối ngoại bán ròng.
Thị trường kết thúc chuỗi 4 tuần giảm liên tiếp bằng diễn biến bất ngờ ngày 21/10 khi VN-Index đột ngột đảo chiều tăng mạnh kỷ lục kể từ đầu tháng 4/2026. Chỉ số tăng 2,8% tương đương 46,7 điểm, tạo thêm dư địa lớn cho mốc đáy ngắn hạn vừa đạt được.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường tuần từ 26-30/10/2026.
Diễn biến lình xình cả buổi sáng với thanh khoản thấp là khoảng thời gian chờ đợi dành cho các giao dịch chốt lời T+. Đến khi dòng tiền bắt đáy mới xuất hiện, tình thế cải thiện nhanh chóng khi cổ phiếu phục hồi trên diện rộng.
Những đợt rung lắc trong phiên do chốt lời nhanh chóng được “dập tắt” bằng dòng tiền bắt đáy. Chiều nay cổ phiếu phục hồi khá tốt và sự đồng thuận từ nhóm trụ giúp VN-Index đảo chiều tăng mạnh với thanh khoản tăng 72% so với phiên sáng.
Lượng khá lớn cổ phiếu “đột nhiên” có lãi tốt nhờ hai phiên tăng trước đó đang đứng trước thời điểm quyết định có chốt lời hay không. Thanh khoản sụt giảm đáng kể sáng nay kết hợp với sự suy yếu ở các trụ đang đặt ra bài thử thách ngắn hạn.
Theo dữ liệu mới nhất từ Hiệp hội Viễn thông tài chính liên ngân hàng toàn cầu (SWIFT), USD và euro chiếm tổng cộng 73,46% giá trị thanh toán qua mạng lưới này trong tháng 8/2026, chỉ còn hơn 1/4 dành cho tất cả các đồng tiền khác...
Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Nhà ở (sửa đổi) đang được xem xét tại nghị trường Quốc hội. Đại biểu Quốc hội thẳng thắn đề nghị quy định trong Luật phải bảo đảm về giá đất bồi thường và tái định cư. Không để việc đơn giản hóa phương pháp định giá làm giảm mức bảo vệ người có đất bị thu hồi. Dân di dời đi tạm cư thì phải có thời hạn.