
Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Hai, 08/12/2025
Lan Ngọc
26/11/2013, 17:16
Một bất ngờ lớn đã diễn ra lúc đóng cửa chiều nay trên HSX: Giao dịch đột nhiên tăng vọt tới gần 155,2 tỷ đồng
Một bất ngờ lớn đã diễn ra lúc đóng cửa chiều nay trên HSX: Giao dịch đột nhiên tăng vọt tới gần 155,2 tỷ đồng. Nhiều cổ phiếu lớn bất thần biến động mạnh với sức cầu lớn.
Trong 155,2 tỷ đồng tổng giá trị đợt đóng cửa của HSX, rổ VN30 giao dịch tới 114,5 tỷ đồng, chiếm gần 74%. Chỉ có các giao dịch ở blue-chips với thị giá cao và khối lượng lớn mới có thể tạo được quy mô lớn như vậy. Hàng loạt đột biến nhảy giá tăng xuất hiện ở HPG, MSN, PVD, VIC.
Bóng dáng của khối ngoại thể hiện rất rõ trong biến động giá đột ngột này. Tất cả 4 mã nói trên đều xuất hiện khối lượng mua ATC trên 100.000 đơn vị. Điểm bất ngờ là không phải tất cả các cổ phiếu này đều có vị thế mua ròng từ khối ngoại, nhưng lực mua trong đợt đóng cửa thì rõ ràng do khối này thực hiện.
Giao dịch bất ngờ nhất là MSN. Đến gần 13h30, MSN vẫn đang giảm giá và chỉ được đẩy lên tham chiếu về cuối phiên. Đợt đóng cửa bất thần trên 198.000 cổ phiếu được tung ra mua ATC. Không chỉ vậy, còn trên 150.000 đặt mua giá 84.500 đồng dù trong phiên giao dịch cao nhất cũng chỉ tới 82.000 đồng. MSN nhận được cầu đột biến, đóng cửa nhảy vọt lên 84.000 đồng, tăng 2,44% so với tham chiếu.
Tổng khối lượng giao dịch trong đợt đóng cửa của MSN là 362.120 cổ phiếu thì khối ngoại mua 318.650 cổ phiếu, tức là chiếm 88%. Với tỉ trọng lớn như vậy, lại chấp nhận đặt mua rất cao, MSN tăng giá mạnh không có gì khó hiểu. MSN cũng là cổ phiếu được mua ròng lớn nhất thị trường hôm nay với trên 34,5 tỷ đồng. Hôm qua MSN cũng đã được mua ròng hơn 13,8 tỷ đồng. Rõ ràng khối ngoại đang gom MSN với cường độ mạnh. TRước đó suốt 7 phiên từ 12-22/11 vừa qua, khối này đã liên tục bán ròng MSN với mặt bằng giá thấp hơn nhiều 2 phiên mua này.
Với VIC, mức độ chi phối giá của khối ngoại cũng lớn không kém: Trong tổng khối lượng giao dịch đóng cửa 284.110 cổ phiếu, khối ngoại mua 240.000 cổ phiếu, chiếm gần 85%. Toàn bộ khối lượng mua của khối ngoại được đặt ATC. VIC cuối đợt khớp lệnh liên tục đang giảm 2,19%, còn 67.000 đồng. Cầu kéo lúc đóng cửa đẩy thẳng về tham chiếu 68.500 đồng.
Bất ngờ ở VIC, là sau phiên giao dịch mới biết khối ngoại vẫn duy trì vị thế bán ròng, thậm chí còn mạnh nhất thị trường: -29,1 tỷ đồng. Rõ ràng là có sự khác biệt giữa nước ngoài bán ra và nước ngoài mua vào ở VIC. Tổng khối lượng xả VIC của khối ngoại tới 667.690 cổ phiếu, chiếm hơn 91% tổng lượng giao dịch. Đây là nguyên nhân của đợt sụt giá trong buổi chiều của VIC. Không rõ khối lượng bán đối kháng của khối ngoại trong đợt đóng cửa là bao nhiêu, nhưng VIC có gần 94.000 cổ phiếu bán ATC và gần 182.000 cổ phiếu bán giá 66.500 đồng, thấp hơn giá khớp thấp nhất trong phiên.
Với HPG, giao dịch có phần “hiền” hơn. HPG được mua ATC trên 160.000 đơn vị và khớp đóng cửa 208.080 đơn vị. Nhà đầu tư nước ngoài mua vào 183.780 cổ phiếu trong đợt đóng cửa, khống chế hơn 88% lượng giao dịch đợt này. HPG được kéo nhảy tới 5 bước giá, từ 40.000 đồng lên 40.500 đồng, tăng 2,02% so với tham chiếu. Cả phiên HPG được mua ròng gần 17,9 tỷ đồng.
HPG đã được mua ròng hơn 2 tháng nay và hôm qua, khối ngoại vừa mua 14,8 tỷ đồng. HPG đã ở đỉnh giá cao nhất kể từ đầu năm 2011.
Ở PVD, giao dịch mua của khối ngoại chiếm 89% lượng đóng cửa, với 154.440 cổ phiếu trong tổng số 173.940 cổ phiếu được khớp. PVD có tương quan cung cầu khá thú vị lúc đóng cửa: tổng cầu dồn hết vào giá ATC và giá 70.000 đồng. PVD được kéo từ 68.500 đồng lên 69.500 đồng, tăng 2,21% so với tham chiếu.
Ngoài các giao dịch đột biến ở 4 cổ phiếu trên, rổ VN30 cũng có chuyển biến giá tích cực ở nhiều mã. BVH, IJC, REE, SSI tăng tốt. Đặc biệt VNM tăng tới 2,13%, tạo sức kéo cực mạnh. Ở VNM dĩ nhiên không có bóng dáng khối ngoại, trừ việc thỏa thuận nội khối khối lượng nhỏ. VNM đã có một đột biến hiếm có hôm nay, giá tăng trong phiên mạnh nhất kể từ ngày 5/9 và thanh khoản cao nhất kể từ 30/8.
Đợt bùng lên ở các cổ phiếu lớn trong rổ VN30 lúc đóng cửa đã bù đắp khá nhiều về điểm số cho hai chỉ số của HSX trong xu thế điều chỉnh chiều nay. VN-Index tăng 0,53% và VN30-Index tăng 0,25% so với tham chiếu. VN-Index đã lên tới 509,16 điểm, mức đóng cửa cao nhất kể từ phiên ngày 20/8.
Độ rộng của HSX khá tốt với 33 mã trần và 101 mã tăng giá. Rổ VN30 cũng có 15 mã tăng và 7 mã giảm. Nếu VCB, HAG, DPM, EIB không giảm giá và GAS không bị chèn ép ở tham chiếu, chắc chắn VN-Index đã vượt được mức 510 điểm. Các cổ phiếu đầu cơ được thể tăng trần hàng loạt trở lại.
Sàn HNX trái lại, có một phiên chiều buồn thiu. HNX-Index chỉ may mắn tăng trên tham chiếu 0,11% trong vài phút cuối. HNX30-Index cũng chỉ tăng 0,01%. PVS, SHB giảm giá đã cản trở đà tăng của các chỉ số nhưng thực tế sức kéo cũng chỉ đến từ vài mã như BVS, KLS, SCR, VND với mức độ nhẹ.
Thanh khoản của HSX chiều nay tăng hơn 13% so với phiên đầu tuần, đạt 630 tỷ đồng. Riêng VNM, VIC, MSN phiên chiều đã đóng góp tổng cộng 129,4 tỷ đồng mà chủ yếu được thực hiện về cuối phiên. HNX chỉ khớp được 105,8 tỷ đồng, giảm 15%.
Tổng thể khối ngoại đã quay lại bán ròng nhẹ ở HSX về khối lượng, nhưng do mua vào lớn tập trung ở các mã giá cao nên vốn vào vẫn 11,4 tỷ đồng. Các mã bị bán ròng lớn là VIC, HAG, STB, GAS. Rổ VN30 vẫn được mua ròng 11,5 tỷ đồng. HNX khối này cũng mua ròng hoảng 10,1 tỷ đồng.
VN-Index tiếp tục có tuần tăng trưởng thứ 4 liên tiếp và tiệm cận đỉnh cao lịch sử quanh mốc 1800 điểm. Đỉnh cao nhất tuần qua chỉ số đã tới 1758,44 điểm. Tuy vậy dấu ấn của các cổ phiên trụ vẫn rất đậm nét. Diễn biến “hụt hơi” của nhóm cổ phiếu ngân hàng cuối tuần qua đã phát đi tín hiệu khó khăn.
Chỉ số HNX-Index đóng cửa phiên giao dịch cuối tháng ở mức 259,91 điểm, giảm 2,23% so với tháng trước.
Một phiên điều chỉnh diện rộng đã diễn ra, kết hợp đúng thời điểm nhóm ngân hàng lùi lại khi xuất hiện thông tin lãi suất OMO tăng. Nếu có thêm sự phối hợp với nhóm Vin nữa thì hôm nay sẽ là một phiên giao dịch rất đáng chú ý.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: