
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Năm, 06/11/2025
Lan Ngọc
03/04/2015, 16:33
Sức mua vẫn không tăng lên bao nhiêu trong chiều nay và thị trường tiếp tục trồi sụt
Sức mua vẫn không tăng lên bao nhiêu trong chiều nay và thị trường tiếp tục trồi sụt. May mắn là vẫn còn một số mã trụ tăng, giúp VN-Index có phiên tăng điểm thứ hai.
Tổng giá trị khớp lệnh toàn thị trường chiều nay chỉ có 542,5 tỷ đồng, giảm 30% so với chiều hôm qua. Một phiên chiều giao dịch quanh 500 tỷ đồng là điều chưa từng thấy kể từ tháng 7 năm ngoái.
Thật kỳ lạ là hoạt động bắt đáy ồn ào hôm qua và giá tiếp tục tăng khá hôm nay nhưng đã không có thêm bao nhiêu tiền tham gia mua vào. Điều có thể lý giải duy nhất là nhà đầu tư vẫn còn lo ngại về một bẫy tăng giá.
Độ rộng thị trường khá tốt và các chỉ số chính ở hai sàn đều tăng điểm: VN-Index tăng 0,18% nhờ 111 mã tăng/96 mã giảm. VN30-Index tăng 0,27% với 15 mã tăng/9 mã giảm. HNX-Index tăng 0,41% với 87 mã tăng/92 mã giảm, HNX30-Index tăng 0,31% với 12 mã tăng/9 mã giảm.
Nhìn vào độ rộng nói trên, rõ ràng là thị trường vẫn có nét tích cực ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. VN-Index chốt phiên tăng đúng 1 điểm, đứng mức 547,85 điểm, vẫn chưa lấy lại đỉnh cao nhất. Trong phiên có lúc chỉ số này thử thách cả ngưỡng 550 điểm.
Trong khi các mã ngân hàng phân hóa khá mạnh thì dầu khí lại giao dịch tích cực. GAS tăng tới 1,59%, đóng góp đáng kể cho chỉ số ở HSX. PVD cũng tăng 2,51%, mạnh nhất trong số các blue-chips nếu không tính đến OGC. Ở HNX, PVS tăng 2,24%, PVB tăng 1,52%, PLC tăng 0,29%.
Các mã ngân hàng lớn khá đuối: CTG giảm 0,57%, BID giảm 0,56%, MBB giảm 0,74%, SHB giảm 1,18%. Số tăng bao gồm EIB tăng 2,38%, STB tăng 0,53% và ACB tăng 1,2%.
Rổ VN30 chiều này chỉ giao dịch được 204,4 tỷ đồng, cực kỳ nhỏ mà phần lớn đổ vào FLC, MSN. Hai mã này đã chiếm tới 25% lượng vốn nói trên. Với lượng vốn ít nỏi này, không có gì bất ngờ khi VN30-Index không tăng thêm được bao nhiêu trong chiều nay, hoàn toàn là do đợt đóng cửa sức cầu quá kém. Chỉ có 9 cổ phiếu trong rổ này tăng giá thêm so với phiên sáng, 6 cổ phiếu giảm giá.
Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục tích cực, dù mức mua không phải là mạnh. Điều thị trường vui mừng chính là việc khối này không còn xả lớn nữa. HPG, GAS vẫn nằm trong danh sách bán ròng với -6,5 tỷ đồng và 3 tỷ đồng mỗi mã. Áp lực bán rõ ràng đã giảm đáng kể.
PVD thoát khỏi danh sách bán ròng mà còn được mua ròng hơn 3,1 tỷ đồng. Giá tăng mạnh, khối ngoại giảm bán, hôm nay thực là một ngày dễ thở của PVD. Suốt 28 phiên liên tục vừa qua, PVD chưa một ngày bị dừng rút vốn.
Phía mua, MSN dẫn đầu với mức bơm ròng 11,2 tỷ đồng, chiếm khoảng 30% giá trị giao dịch trong phiên. Dù một phần ba lượng vốn vào cổ này do khối ngoại hỗ trợ và không hề bán ra, nhưng nhà đầu tư trong nước vẫn “đè” MSN ở tham chiếu.
VCB, HSG, BID, CTD, CII, DXG, CTG, PVD là những mã còn lại được mua ròng từ 3 tỷ đồng trở lên.
Phải nhìn nhận một thực tế là vốn ngoại vào HSX không tăng thêm, thậm chí còn giảm đi. Hôm nay giá trị mua khớp lệnh xấp xỉ 110 tỷ, hôm qua là 118,4 tỷ đồng, tương đương giảm gần 7%. Tuy nhiên mức mua ròng khá cao, đạt 54,3 tỷ đồng chủ yếu do mức bán giảm mạnh còn 55,7 tỷ đồng.
Khối ngoại giảm bán ở blue-chips, chẳng hạn GAS, đã tạo cơ hội cho giá tăng. Sức ép này giảm xuống là điều đáng mừng vì suốt đợt giảm tháng 3, khối ngoại rút vốn là nỗi ám ảnh lớn nhất.
Năng lực áp dụng công nghệ, sự vượt trội của nền tảng giao dịch và khả năng tối ưu hóa trải nghiệm người dùng đã trở thành yếu tố then chốt để định hình vị thế dẫn đầu trên thị trường dịch vụ môi giới chứng khoán bán lẻ …
Giao dịch chiều nay không có chút tiến triển nào, dòng tiền vẫn đứng đợi trong khi bên cầm cổ cũng không có lý do nào để bán ra. Nhu cầu lướt sóng T+ lẻ tẻ khiến thanh khoản hôm nay rơi xuống mức thấp nhất 7 tuần. Tuy vậy vẫn có những nhóm cổ phiếu sôi động riêng lẻ mà dầu khí là tiêu biểu.
Sau phiên “đánh thốc” bất ngờ chiều qua, thị trường đã không còn duy trì được trạng thái hưng phấn nữa. Độ rộng quay lại tình trạng giảm giá áp đảo, dù một số cổ phiếu lớn nhất vẫn đang đẩy VN-Index tăng nhẹ. Quan trọng nhất là thanh khoản khớp lệnh hai sàn đã rơi xuống đáy 31 phiên.
Một đợt ép xuống cực mạnh kết thúc bằng một nhịp đảo chiều tăng cũng mạnh không kém. Diễn biến thị trường hôm nay bộc lộ lực cầu tiềm ẩn quanh mốc 1600 điểm khá tốt, dù vẫn nên kiểm chứng thêm nữa vì nhiều lệnh mua đã rớt lại ở nhịp đánh thốc lên cuối cùng.
Thị trường có thêm một nhịp ép xuống sâu hơn trong 30 phút đầu phiên chiều nay, VN-Index chạm mốc 1600 điểm trước khi dòng tiền hành động. Lực cầu chủ động nâng giá đã kiến tạo nhịp phục hồi cực kỳ ấn tượng, đưa chỉ số đóng cửa tăng 2,16% (+34,98 điểm). Nhóm cổ phiếu chứng khoán đột biến kịch trần cả loạt.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: