
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Chủ Nhật, 16/11/2025
Lan Ngọc
06/11/2013, 16:52
Đằng sau giao dịch tăng giá khá mạnh của HAG chiều nay là khối lượng xả hàng kỷ lục trong gần 5 tháng của nhà đầu tư nước ngoài
Đằng sau giao dịch tăng giá khá mạnh của HAG chiều nay là khối lượng xả hàng kỷ lục trong gần 5 tháng của nhà đầu tư nước ngoài.
Có thể nhìn từ hai phía trước hiện tượng của HAG: Khối ngoại xả khéo léo khi giá được giật tăng nên không ảnh hưởng đến giá. Phía ngược lại, nhà đầu tư trong nước nhảy vào nâng đỡ rất tốt ở HAG nên giá được neo giữ ổn định. Suy luận nào cũng đúng và việc một lượng tiền rất lớn đổ vào cổ phiếu này không phải là yếu tố ngẫu nhiên.
HAG là một trong những cổ phiếu đình đám nhất chiều nay. Chốt phiên sáng ở giá 23.000 đồng, HAG mới tăng 0,88%, tuy là mạnh trong số các blue-chips nhưng cũng chưa đủ ấn tượng như EIB. Từ khoảng 14h20 trở đi, HAG đột nhiên bùng nổ giao dịch.
Đầu tiên là cú giật lên 23.200 đồng cực mạnh với trên 400.000 đơn vị được giao dịch. Nỗ lực này gợi nhớ đến những phút huy hoàng đầu phiên khi HAG leo lên tận 23.400 đồng. Tuy nhiên thanh khoản chiều nay kém hơn và lực đẩy gặp phải khối lượng bán quá lớn. Nỗ lực giữ giá đã không thực sự thành công: HAG bị ép trở lại 23.200 đồng lúc đóng cửa với lượng bán khá cao.
Chỉ riêng chiều nay HAG đã giao dịch thêm trên 1,2 triệu đơn vị, xấp xỉ 27,9 tỷ đồng giá trị. HAG củng cố vị trí dẫn đầu HSX về thanh khoản với 94,7 tỷ đồng tính chung cả phiên, bỏ xa cổ phiếu xếp thứ 2 là PPC (32,9 tỷ đồng).
HAG hôm nay mạnh lên được cho là có tác động từ thông tin Công ty Đầu tư bất động sản An Phú – công ty con của HAG - được cấp giấy phép phát hành cổ phiếu. Gần như toàn bộ khối lượng mua vào của HAG hôm nay là từ nhà đầu tư trong nước.
Phía bán ra, đến cuối ngày mới xác định được là khối ngoại xả 814.680 cổ phiếu, chiếm gần 20% lượng giao dịch của HAG. Giá bán bình quân của khối này là từ 23.200 đồng trở lên, đúng vào thời điểm HAG có bùng nổ giá. Khoảng 18,3 tỷ đồng bán ròng tại HAG đã làm thay đổi đáng kể quy mô giao dịch ròng của khối ngoại trên thị trường. Đây cũng là mức bán ròng lớn nhất kể từ phiên xả ròng gần 1,2 triệu cổ phiếu ngày 26/6 vừa qua.
Ngoài HAG, chỉ số ít cổ phiếu khác bị nhà đầu tư nước ngoài bán ròng hôm nay như PET, SBT, VIC, PAC. Rổ VN30 chịu ảnh hưởng của hoạt động bán ra tại HAG, chỉ còn mức vốn vào ròng hơn 5,9 tỷ đồng. Giao dịch mua ròng tại BVH, HPG, OGC, PPC, PVD, PVT, VCB, BCI, HAR, HVG, KBC cũng không giúp cân đối được bao nhiêu. Tính chung HSX, lượng vốn vào ròng là 17,3 tỷ đồng.
Từ góc độ gia tăng giao dịch trong phiên chiều, một cổ phiếu đáng chú ý thứ hai sau HAG là VIS. Không thuộc nhóm cổ phiếu lớn nhưng VIS lại có biến động cực mạnh chiều nay. Đến tận 13h20 VIS vẫn còn đang giảm một bước giá dưới tham chiếu. Mọi thứ thay đổi chóng mặt khi dòng tiền lớn ập vào cổ phiếu này.
Riêng phiên chiều, khoảng 2,1 triệu cổ phiếu VIS đã được sang tay, tương đương trên 22,5 tỷ đồng, chỉ đứng sau quy mô giao dịch của HAG. Lượng tiền cực lớn so với giao dịch thông thường của VIS đã đẩy giá cổ phiếu này tới kịch trần. Tăng hết biên độ, VIS vẫn còn dư mua trần. Đang đứng thứ 48 về thanh khoản trong phiên sáng trên HSX, VIS chiều nay nhảy vọt lên vị trí thứ 4 với 25,6 tỷ đồng giá trị khớp lệnh.
VN30-Index chiều nay tăng thêm 0,33% so với cuối phiên sáng, phản ánh khá rõ mức độ cải thiện giá ở nhóm blue-chips. Rổ này chốt phiên chỉ còn hai mã giảm là PET và PGD, còn lại 19 mã tăng giá. BVH, FPT, GMD, HPG, CII, OGC, SBT, VCB là những mã tăng khá tốt.
HSX trong phiên chiều nhận được dòng vốn vào khá tốt, giao dịch 401,8 tỷ đồng, tăng gần 12% so với chiều hôm qua.
Sàn HNX chiều nay giao dịch không thực sự tích cực nhưng điểm số vẫn tăng tốt. HNX-Index đóng cửa tăng 0,59% và HNX30-Index tăng 0,94% so với tham chiếu. SHB tăng giá 2,9% đã nâng đỡ chỉ số đáng kể. Ngoài ra BVS, KLS, PGS, PVS, SDT, SHS, VND cũng mạnh lên.
Tuy nhiên thanh khoản của HNX không mấy ấn tượng, chỉ khớp 116,7 tỷ đồng, giảm nhẹ khoảng 2% so với chiều hôm qua. Tổng giá trị giao dịch cả phiên do đó giảm gần 5%, đạt 313,4 tỷ đồng.
Các cổ phiếu đầu cơ nhỏ chiều nay không có nhiều thay đổi. Hiện tượng giao dịch nóng vẫn được duy trì. ITD, KMR, CMX, VTO, VPH, BGM, LCG, LUT, SJM, PVA, PXA, VIG vẫn rất căng thẳng về thanh khoản, giá kịch trần.
Tổng giá trị khớp lệnh toàn thị trường hôm nay tiếp tục tăng thêm gần 6% so với phiên trước, đạt 1.217 tỷ đồng. Đây là mức giao dịch tốt nhất kể từ phiên ngày 24/10. VN-Index đã vượt qua mốc 500 điểm trong khi HNX-Index tiếp tục lên ngưỡng cao nhất kể từ giữa tháng 7. Thị trường giao dịch rất sôi động.
Trọn hai phiên trong tuần qua VN-Index rơi xuống dưới ngưỡng hỗ trợ tâm lý 1600 điểm nhưng thanh khoản thị trường rất thấp. Việc “tạm gãy” một ngưỡng hỗ trợ quan trọng không dẫn đến hoạt động bán tháo là tín hiệu tích cực.
Phần lớn thời gian của phiên hôm nay VN-Index vẫn đỏ, nhưng biên độ giảm rất ít và độ rộng thể hiện sự phân hóa cân bằng. Điều này khiến mức thanh khoản khá thấp phiên này mang màu sắc tích cực.
Lượng hàng bắt đáy khá lớn T3, T2 về tài khoản nhưng không bán nhiều và cũng không tạo sức ép hạ giá là một tín hiệu tích cực trong phiên hôm nay. Tuy nhiên nhìn vào các nhịp T+ gần nhất thì vẫn cần phải chờ thêm ngày cuối tuần. Nếu thị trường ổn định ở ngưỡng thanh khoản thấp như hiện tại thì quá trình tạo đáy có thể sẽ kéo dài thêm một chút.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: