Chứng khoán Mỹ giảm điểm, giá dầu tăng vì Nga có thể bị siết trừng phạt
Bình Minh
28/06/2022, 08:03
“Từ giờ trở đi, hy vọng lại được đặt vào khả năng lạm phát đạt đỉnh. Cho dù lạm phát có giảm với tốc độ rất chậm, thì mức độ biến động của thị trường tài chính từ giờ đến cuối năm cũng sẽ giảm đi nhiều”...
Một nhà giao dịch cổ phiếu trên sàn NYSE ở New York hôm 22/6 - Ảnh: Reuters.
Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Hai (28/5), sau khi phục hồi mạnh trong tuần trước, trong bối cảnh Phố Wall chuẩn bị khép lại nửa đầu năm tệ hại nhất của giá cổ phiếu trong nhiều thập kỷ trở lại đây. Giá dầu tăng khá mạnh vì phương Tây cân nhắc tăng cường các biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga.
Lúc đóng cửa, chỉ số Dow Jones giảm 62,42 điểm, tương đương giảm 0,2%, còn 31.438,26 điểm. Chỉ số S&P 500 giảm 0,3%, còn 3.900,11 điểm. Chỉ số Nasdaq sụt 0,7%, còn 11.524,55 điểm.
Thị trường có một phiên chật vật khi nhà đầu tư băn khoăn liệu giá cổ phiếu đã chạm đáy hay chỉ phục hồi kiểu giải toả trong điều kiện đã bán quá nhiều (oversold). Một số chuyên gia cho rằng, thị trường có thể được hỗ trợ trong tuần này vì đây là thời điểm nhà đầu tư tái cơ cấu danh mục cuối quý.
Các chỉ số tụt điểm vào buổi chiều sau khi gần như đi ngang vào buổi sáng. Diễn biến thị trường phiên này được chuyên gia Ross Mayfield của Baird đánh giá là lình xình. Ông nói rằng hiện chưa có một chất xúc tác rõ ràng nào để thị trường xác định phương hướng, nên các chỉ số có khả năng sẽ tiếp tục giằng co trong vùng hẹp trong những phiên tới.
“Ở những cuộc hồi phục trong xu thế giá xuống (bear market rally) như thế này, thị trường thường đã rơi vào trạng thái bán quá nhiều (oversold) hoặc bi quan thái quá. Nhưng điều này không đủ để duy trì xu hướng tăng, mà chỉ mang lại một chút giải toả thôi”, ông Mayfield nhận định.
Theo vị chuyên gia, bất kỳ dấu hiệu nào về sự “hạ nhiệt” của lạm phát cũng sẽ là một chất xúc tác tích cực cho giá cổ phiếu.
“Từ giờ trở đi, hy vọng lại được đặt vào khả năng lạm phát đạt đỉnh. Cho dù lạm phát có giảm với tốc độ rất chậm, thì mức độ biến động của thị trường tài chính từ giờ đến cuối năm cũng sẽ giảm đi nhiều”, ông Tom Tzitzouris, trưởng bộ phận nghiên cứu trái phiếu của Strategas, phát biểu. “Ngược lại, nếu lạm phát tăng cao hơn, mọi sự đặt cược sẽ được rút lại và biến động sẽ lại gia tăng”.
S&P 500 hiện đã hồi phục hơn 7% sau khi rơi vào trạng thái thị trường đầu cơ giá xuống (bear market) hồi giữa tháng 6. Tuy nhiên, chỉ số hiện vẫn đang thấp hơn 19% so với đỉnh và thấp hơn 18% so với thời điểm đầu năm.
Cổ phiếu công nghệ vào tiêu dùng dẫn đầu sự giảm điểm phiên đầu tuần, do lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm nhích lên. Cổ phiếu dầu khí tăng mạnh nhất, với mức tăng 2,8%.
Giá dầu thô Brent giao sau tại thị trường London tăng 1,74%, chốt ở 115,09 USD/thùng. Giá dầu WTI giao sau tại New York tăng 1,95 USD/thùng, tương đương tăng 1,8%, đạt 109,57 USD/thùng.
Giá dầu đi lên trong lúc giới đầu tư lo ngại hội nghị thượng đỉnh nhóm 7 nền công nghiệp phát triển (G7) đang diễn ra ở Đức có thể đưa ra động thái mới nhằm vào hoạt động xuất khẩu dầu thô và khí đốt của Nga. Tuy nhiên, tại cuộc gặp này, lãnh đạo G7 cũng thảo luận về việc phục hồi thoả thuận hạt nhân Iran - một động thái có thể làm gia tăng nguồn cung dầu từ quốc gia vùng Vịnh.
“Tôi cho rằng nếu G7 thiết lập một trần giá đối với dầu Nga, không rõ họ sẽ thực thi điều này thế nào, nhất là khi Trung Quốc và Ấn Độ đã trở thành những khách hàng mua dầu lớn nhất của Nga”, nhà tư vấn thị trường dầu lửa Andrew Lipow nhận định.
Nhà phân tích Vivek Dhar của Commonwealth Bank of Australia nói rằng nếu G7 áp trần giá đối với dầu Nga, Nga sẽ đáp trả bằng cách cấm xuất khẩu dầu và các sản phẩm dầu tinh luyện sang các nền kinh tế G7. Điều đó sẽ làm trầm trọng thêm tình trạng khan hiếm nguồn cung dầu toàn cầu hiện nay.
Tuần trước, giá dầu Brent và WTI cùng giảm 2 tuần liên tiếp, dưới sức ép của lãi suất tăng lên ở nhiều nền kinh tế, đồng USD mạnh, và nỗi lo suy thoái kinh tế toàn cầu. Nhưng ở thời điểm hiện tại, mối lo về nguồn cung dầu thắt chặt đang lấn át mối lo về tăng trưởng kinh tế suy giảm.
Vào ngày thứ Năm tuần này, OPEC sẽ tiến hành cuộc họp sản lượng định kỳ. Nguồn thạo tin nói rằng nhiều khả năng nhóm sẽ giữ nguyên kế hoạch đẩy nhanh việc tăng sản lượng trong tháng 8. OPEC là liên minh giữa Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu lửa (OPEC) và một số thành viên ngoài khối gồm Nga.
Loạt dấu hiệu suy thoái kinh tế Mỹ
Khí đốt Nga chảy ngày càng chậm, châu Âu như “ngồi trên đống lửa”
Chứng khoán Mỹ tăng điểm mạnh, hoàn tất tuần “xanh” đầu tiên kể từ tháng 5
Xu thế dòng tiền: Rung lắc để lên tiếp hay thị trường đã đạt đỉnh?
Thị trường tiếp tục có tuần tăng trưởng thứ 3 liên tiếp khi VN-Index chạm sát tới mốc 1700 điểm, tăng 0,9%. Tuy nhiên diễn biến tuần qua đã xuất hiện những tín hiệu khác lạ khi chỉ số lên càng cao, cổ phiếu giảm giá càng nhiều.
Đà Nẵng lập Hội đồng tư vấn, sẵn sàng vận hành Trung tâm tài chính quốc tế
Ủy ban Nhân dân Thành phố Đà Nẵng vừa công bố quyết định thành lập Hội đồng Tư vấn Xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng.
VN-Index có thể tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh về vùng quanh 1.600 điểm
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường tuần từ 25-29/8/2025.
Vì sao chưa đầy một tháng khối ngoại đã bán ròng hơn 1 tỷ USD?
Thông thường mỗi khi định giá của nhóm ngân hàng PB xấp xỉ 2x là khối ngoại bán ra vì theo quan điểm của dòng vốn ngoại, mức giá này không còn hấp dẫn nữa.
Kiểm toán thông đồng doanh nghiệp bóp méo báo cáo tài chính sẽ bị phạt tối đa 2 tỷ đồng
Doanh nghiệp kiểm toán“bắt tay” với khách hàng để bóp méo báo cáo tài chính sẽ bị phạt tối đa 2 tỷ đồng, buộc nộp lại toàn bộ số lợi bất chính và bị đình chỉ kinh doanh dịch vụ kiểm toán; kiểm toán viên trực tiếp tham gia cũng bị phạt tiền và thu hồi giấy phép hành nghề...
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: