Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Tư (24/12), với chỉ số S&P 500 đóng cửa ở mức cao kỷ lục mới. Giá dầu thô giảm nhẹ, tiến tới hoàn tất năm giảm mạnh nhất kể từ năm 2020.
Lúc đóng cửa, S&P 500 tăng 0,32%, đạt 6.932,05 điểm. Chỉ số Dow Jones tăng 288,75 điểm, tương đương tăng 0,6%, đạt 48.731,16 điểm. Đây là mức điểm chốt phiên cao chưa từng thấy của hai chỉ số này.
Chỉ số Nasdaq tăng 0,22%, đạt 23.613,31 điểm.
Một trong những cổ phiếu tăng mạnh nhất phiên này là Nike với mức tăng 4,6%, sau khi CEO Tim Cook của Apple tiết lộ ông đã mua cổ phiếu của công ty thời trang thể thao này. Hai cái tên nổi bật khác là Micron Technology và Citigroup, với mức tăng tương ứng 3,8% và 1,8% khi đóng cửa, sau khi cùng lập kỷ lục nội phiên.
Trước phiên này, thị trường đã tăng điểm mạnh trong phiên ngày thứ Ba với sự dẫn dắt của các cổ phiếu công nghệ vốn hóa lớn như Alphabet, Nvidia, Broadcom và Amazon.
Trong hai phiên vừa qua, thị trường được hỗ trợ bởi các số liệu kinh tế Mỹ tốt hơn dự báo. Ngày thứ Tư, Bộ Lao động Mỹ công bố báo cáo cho thấy số người nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu trong tuần kết thúc vào ngày 20/12 bất ngờ giảm 10.000 người so với tuần trước đó, còn 214.000 người.
Hôm thứ Ba, báo cáo từ Bộ Thương mại Mỹ cho thấy tổng sản phẩm trong nước (GDP) của nước này tăng 4,3% trong quý 3, vượt xa mức dự báo tăng 3,2% mà các nhà kinh tế đưa ra trong một cuộc khảo sát của hãng tin Dow Jones.
Sau khi các báo cáo này được công bố, thị trường vẫn đặt cược rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ có hai đợt giảm lãi suất trong năm 2026.
Với xu thế tăng của những phiên gần đây, Phố Wall đang tràn đầy hy vọng về một tăng mạnh mẽ trong những ngày cuối cùng của năm 2025 và đầu năm 2026. Lịch sử cho thấy, một đợt tăng được gọi là “Santa Claus rally” như vậy thường kéo dài từ ngày 24/12 năm trước đến ngày 5/1 của năm sau.
Nhà quản lý quỹ Thomas Martin của công ty Globalt Investments cho rằng khối lượng giao dịch sẽ giảm xuống mức thấp trong những phiên còn lại của năm, và thị trường sẽ tương đối trầm lắng, song xu hướng vẫn nghiêng về tăng. Ông dự báo S&P 500 có thể đạt mức 7.000 điểm vào cuối năm nay hoặc đầu năm sau.
“Chắc chắn thị trường có thể tăng thêm 1-2% nữa trước khi kết thúc năm”, ông nói với hãng tin CNBC.
Thị trường chứng khoán Mỹ đã đóng cửa sớm trong phiên ngày thứ Tư và sẽ đóng cửa hoàn toàn trong phiên ngày thứ Năm (25/12) để nghỉ lễ Giáng sinh.
Trên thị trường năng lượng, giá dầu thô Brent giao sau tại London giảm 0,14 USD/thùng, tương đương giảm 0,2%, còn 62,24 USD/thùng. Giá dầu WTI giao sau tại New York giảm 0,03 USD/thùng, còn 58,29 USD/thùng.
Giá dầu đang được hỗ trợ bởi căng thẳng leo thang giữa Mỹ và Venezuela. Lực lượng tuần duyên Mỹ đang chờ quân lực bổ sung được đưa tới trước khi có thể tiến hành bắt giữ một tàu chở dầu liên quan tới Venezuela, sau khi đã theo dõi con tàu này từ hôm Chủ nhật - một giới chức Mỹ tiết lộ với hãng tin Reuters.
Nhưng mặt khác, giá dầu tiếp tục đương đầu áp lực giảm từ các dự báo cho rằng tình trạng thừa dầu hiện nay của thế giới sẽ kéo dài sang năm 2026.
Giá dầu hiện đã tăng khoảng 6% sau khi giảm xuống mức đáy gần 5 năm vào hôm 16/12. Dù vậy, giá dầu Brent đã giảm 16% và giá dầu WTI đã giảm 18% từ đầu năm đến nay, mức giảm cả năm mạnh nhất kể từ năm 2020, thời điểm đại dịch Covid-19 khiến nhu cầu tiêu thụ dầu toàn cầu lao dốc.




Tuy nhiên, mức tăng này có thể không đủ để chạm tới cận dưới của mục tiêu tăng trưởng cả năm mà Chính phủ nước này đề ra...
Trong phần lớn thời gian của năm nay, trái phiếu chưa phát huy được vai trò bảo vệ danh mục đầu tư khi áp lực lạm phát đẩy chi phí vay lên mức cao nhất trong nhiều thập kỷ...
Bốn ngân hàng Trung Quốc giữ các vị trí dẫn đầu thế giới về tổng tài sản, trong khi JPMorgan Chase, ngân hàng lớn nhất Mỹ, đứng thứ 5…
Trong lần xuất hiện vào ngày 16/10, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (Fed) Kevin Warsh không đưa ra tín hiệu về việc liệu Fed có tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 10 này hay không...
Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang cân nhắc gỡ trừng phạt đối với một số tàu từng vận chuyển dầu của Nga, Iran và Venezuela, nhằm bổ sung năng lực vận chuyển và hạ nhiệt cước vận tải đang ở mức kỷ lục…
Việt Nam luôn cần vốn ngoại để mở xưởng, tạo việc làm, thúc đẩy xuất khẩu và kết nối toàn cầu. Bước sang năm 2026, khi vị thế kinh tế đã khác, thu hút FDI của Việt Nam đòi hỏi chuẩn mực khắt khe hơn: phải xanh, số hóa, công nghệ cao, có sức lan tỏa và giúp Việt Nam từng bước làm chủ, tiến tới sở hữu công nghệ gốc.
Các đối tượng lừa đảo trên không gian mạng sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi, mạo danh cán bộ cơ quan Bảo hiểm xã hội, công an hoặc cán bộ phường/xã để tiếp cận người dân, lợi dụng nhu cầu tra cứu thông tin, thực hiện thủ tục và giải quyết quyền lợi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế nhằm đánh cắp thông tin cá nhân, chiếm đoạt tài sản.