Nền kinh tế Mỹ ghi nhận mức tăng trưởng mạnh hơn dự báo trong quý 3/2025, với tốc độ tăng trưởng hàng năm sau khi đã loại bỏ các yếu tố mùa vụ đạt 4,3%, vượt xa kỳ vọng của các nhà kinh tế và cao hơn nhiều so với các quý trước đó.
Theo dữ liệu chính thức được Cục Thống kê kinh tế (BEA) thuộc Bộ Thương mại Mỹ công bố ngày 23/12, một trong những động lực chính của nền kinh tế lớn nhất thế giới trong quý trước là tăng trưởng tiêu dùng cao trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và công nghệ.
Mức tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) 4,3% vượt xa con số dự báo tăng 3,2% mà các nhà kinh tế đưa ra trong một cuộc khảo sát của hãng tin Bloomberg. Đây cũng là mức tăng mạnh nhất kể từ quý 3/2023.
Ngoài tiêu dùng, tăng chi tiêu quốc phòng của chính phủ và xuất khẩu cũng góp phần đưa kinh tế Mỹ tăng tốc trong quý 3. Đầu tư kinh doanh chậm lại và nhập khẩu cùng giảm.
Trao đổi với tờ báo Financial Times, nhà kinh tế Thomas Simons tại ngân hàng đầu tư Jefferies nhận định: “Con số tăng trưởng của quý 3 đã vượt xa kỳ vọng của chúng tôi. Với tốc độ tăng như vậy của quý 3, kinh tế Mỹ sẽ khó tăng tốc trong quý 4”.
Tổng thống Mỹ Donald Trump vui mừng khi báo cáo GDP được công bố. Ông viết trên mạng xã hội Truth Social: “Thời kỳ hoàng kim kinh tế đang ở tốc độ cao nhất”.
Tuy nhiên, nền kinh tế Mỹ gần đây đã có một số dấu hiệu suy yếu. Một báo cáo khác công bố cùng ngày 23/12 của công ty nghiên cứu Conference Board cho thấy niềm tin của tiêu dùng Mỹ trong tháng 12 đã giảm xuống mức thấp thứ hai trong 5 năm qua. Số liệu của Bộ Lao động Mỹ công bố trong tháng này cũng cho thấy tỷ lệ thất nghiệp tăng lên mức cao nhất gần 4 năm.
Báo cáo GDP của BEA đã bị hoãn công bố suốt từ cuối tháng 10 do Chính phủ đóng cửa kéo dài.
Hai quý đầu năm, số liệu tăng trưởng kinh tế Mỹ bị bóp méo bởi những biến động thương mại lớn. Nền kinh tế Mỹ đã giảm với tốc độ hàng năm 0,5% trong quý 1, khi doanh nghiệp nước này đổ xô nhập khẩu hàng hóa nước ngoài trước khi thuế quan mới có hiệu lực. Sau đó, nền kinh tế tăng trưởng 3,8% trong quý 2 khi nhập khẩu giảm xuống.
Nhập khẩu - yếu tố có hiệu ứng làm giảm GDP - tiếp tục giảm trong quý 3, trong khi xuất khẩu vẫn tăng. Nhờ đó, giá trị thương mại ròng - cụ thể là thâm hụt thương mại giảm xuống - đã đóng góp 1,6 điểm phần trăm vào tỷ lệ tăng trưởng GDP.
Ông Joe Lavorgna, cố vấn kinh tế của Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent, nhấn mạnh: “Tiêu dùng rất mạnh, đầu tư cơ bản vẫn rất mạnh, và tiếp đó là đóng góp của thương mại. Xuất khẩu tăng gần 9%, trong khi nhập khẩu giảm khoảng 5%”.
Ông nói thêm: “Những gì chúng ta đang thấy về cơ bản là những gì Tổng thống muốn, đó là nhu cầu khu vực tư nhân mạnh mẽ và cán cân thương mại cải thiện”.
Dù vậy, nhà kinh tế Oliver Allen tại công ty Pantheon Macroeconomics cho rằng mức độ đóng góp của thương mại ròng vào tăng trưởng GDP quý 3 của Mỹ là “khó có thể duy trì”.
Tuần trước, các nhà kinh tế đã bất ngờ khi báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) cho thấy tốc độ lạm phát hàng năm của Mỹ giảm mạnh xuống 2,7% trong tháng 11. Tuy nhiên, cũng có nhiều ý kiến cho rằng dữ liệu này đã bị bóp méo bởi sự kiện chính phủ đóng cửa.
Cũng theo báo cáo ngày 23/12 từ BEA, riêng tiêu dùng cho dịch vụ chăm sóc sức khỏe đã đóng góp 0,8 điểm phần trăm vào tỷ lệ tăng trưởng tổng thể của nền kinh tế. Chi tiêu của chính phủ, dẫn đầu bởi chi tiêu quốc phòng liên bang, đóng góp 0,4 điểm phần trăm.
Giao tranh Mỹ - Iran căng thẳng trở lại, lợi suất trái phiếu tại nhiều nền kinh tế lên đỉnh nhiều thập kỷ, giá vàng vượt 4.500 USD/oz và đồng yên đảo chiều tăng mạnh là những diễn biến kinh tế quốc tế nổi bật trong tuần qua…
Báo cáo việc làm khả quan làm gia tăng khả năng Fed nâng lãi suất, nhưng ông Trump kêu gọi hành động ngược lại...
Liên minh châu Âu (EU) đã chính thức tham gia vào chiến dịch trừng phạt do Mỹ dẫn đầu nhằm gia tăng sức ép kinh tế lên Iran...
Cơ quan quản lý quỹ đầu tư quốc gia của Na Uy - quỹ có giá trị tài sản lên tới khoảng 2 nghìn tỷ USD - đang cân nhắc một thay đổi lớn trong danh mục đầu tư trái phiếu chính phủ...
Giá vàng thế giới giảm khá mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (4/9), khi báo cáo việc làm mạnh hơn dự báo của Mỹ làm gia tăng khả năng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) tăng lãi suất trong tháng này...
Để thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, cũng trong ngày 28/7/2026 Bộ Chính trị đã ký ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết với 40 chỉ tiêu và 51 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể.
Số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới giảm nhiều so với cùng kỳ năm 2025. Theo chuyên gia, điều này phản ánh xu thế chung về sức chống chịu của doanh nghiệp đang dần cạn kiệt. Sự biến động của lạm phát, xung đột địa chính trị, đứt gãy chuỗi cung ứng, chi phí đầu vào tăng… đang bào mòn nguồn lực của doanh nghiệp, khả năng gánh rủi ro kéo dài ngày càng hạn chế.