Sự dịch chuyển dòng vốn ra khỏi các mã vốn hóa lớn hôm nay đã rõ ràng hơn nhiều, trong đó có nhà đầu tư nước ngoài.
Tất cả trong số 40 cổ phiếu vốn hóa lớn nhất HSX đều gặp cung mạnh, kể cả giá trần và dưới trần. Cầu đã không còn đủ sức chốt giữ ở các mức giá cao và sự thụt lùi khỏi mức đỉnh trong phiên cho thấy sự hụt hơi là rõ ràng.
Thanh khoản kỷ lục của HSX tập trung tại SSI với 14,1% tổng lượng khớp lệnh. Gần như toàn bộ khối lượng giao dịch kỷ lục hôm nay là do nhà đầu tư trong nước thực hiện. Khối ngoại chỉ đóng góp 1,31% khối lượng mua và 1,24% khối lượng bán.
Về mặt dao động giá, SSI có biểu hiện tích cực khi phục hồi về mức trần sau khi bị ép xuống trong 45 phút cuối đợt khớp lệnh liên tục. Khối lượng tăng gần gấp đôi hôm qua, giá đóng cửa ở mức cao nhất được xem là tích cực nếu thuần túy về mặt kỹ thuật trên cơ sở giá cuối ngày. Tuy nhiên, khối lượng hàng được xả ra tại SSI là rất đáng chú ý. Xấp xỉ 530.000 đơn vị được tung ra lúc đóng cửa là khối lượng rất lớn. Rõ ràng ngưỡng kháng cự quanh mốc 20.000 đồng được nhiều tổ chức quan tâm.
REE cũng là một trường hợp khác tiết lộ hành động phân phối khá rõ nét. Mặc dù giá vẫn tăng nhưng thanh khoản lớn và đuối dần về cuối ngày. Ba phiên liên tục gần đây REE đều ghi nhận áp lực bán giá cao rất mạnh, đến mức đủ lực ép giá chốt xuống mức thấp hơn.
Khối ngoại là yếu tố khá quan trọng trong biến động giá của REE. Khối này xả ròng 5,93 tỷ đồng tại mã này, mức bán lớn nhất kể từ giữa tháng 3/2011. Dĩ nhiên cũng như SSI, REE đang nỗ lực tiêu hóa khối lượng cổ phiếu chốt lời và cắt lỗ rất mạnh. Nếu dòng tiền vào hai mã này, sự lình xình đi ngang có tể là hiện tượng tích lũy. Tuy nhiên nếu cầu không đủ bền, đó sẽ là một quá trình phân phối đủ để làm giảm cầu trong tương lai.
Nhóm 40 mã vốn hóa lớn nhất HSX hôm nay tăng rất đuối và đóng cửa bình quân thấp hơn mức đỉnh trong phiên tới gần 2%. Nếu không nhờ một vài mã còn khớp được ở giá trần như SSI, HCM, ITA, OGC, PVT, SBS thì biến động còn tồi tệ hơn. Riêng trong nhóm cổ phiếu này, khối ngoại bán ròng xấp xỉ 31,6 tỷ đồng, xấp xỉ mức bán ròng tính chung cho cả sàn.
Ngoài REE, dấu ấn thoát hàng của nhà đầu tư nước ngoài còn xuất hiện ở hàng loạt mã như VIC, VCB, PVT, PVD, KBC, DPM, CTG... Đây là phiên bán ròng đáng chú ý thứ hai liên tục, với tổng khối lượng gần 4,06 triệu cổ phiếu, tương đương 50 tỷ đồng. Rõ ràng sự hưng phấn của khối ngoại không đồng điệu với nhà đầu tư trong nước và đây có thể là hành động chốt lời trong một thị trường hưng phấn (sell into strength).
Tại HNX, dòng tiền tiếp tục đổ vào mạnh mẽ và lượng vốn thoát ra cũng mạnh không kém. Những mã dẫn dắt tiếp tục xuất hiện thanh khoản rất cao ở giá trần như PVX, KLS, VND, VCG... Có lẽ sự cơ cấu lại danh mục đang diễn ra rất mạnh ở sàn này khi vốn được thoát dần ở những mã trụ thời gian qua và bắt đầu chuyển sang các cổ phiếu đầu cơ khác.
HNX hôm nay là một dàn đồng ca tăng trần với bảng điện tím ngắt. 174 mã kịch trần và 103 mã tăng giá phản ánh sự vận động của dòng vốn đầu cơ mạnh mẽ. Thanh khoản về khối lượng tại HNX tiếp tục áp đảo HSX do thị giá đang thấp.
Khá nhiều cổ phiếu tại sàn này bắt đầu nhận được lực mua mạnh. Đáng chú ý nhất bên cạnh hiện tượng SHN, PVA hôm qua là THV, SCR. Thanh khoản tăng vọt đi kèm với biến động giá tăng mạnh cuối ngày cho thấy dòng vốn đang vào rất tốt. Hiếm có diễn biến nào kịch tính như SCR hôm nay. Ngay từ lúc mở cửa đã tranh chấp dữ dội tại giá trần với các lệnh khủng hàng chục ngàn, thậm chỉ cả trăm ngàn đơn vị được tung ra. Hơn 1,3 triệu SCR được bên mua thanh toán trong vài phút đầu phiên. Cả thời gian còn lại, bên bán thoát ra tới 6,38 triệu đơn vị giá trần. SCR đạt thanh khoản lớn chưa từng có.
Tương quan giá các nhóm cổ phiếu trên cả hai sàn cho thấy một lượng vốn bắt đầu thoát ra tại các cổ phiếu “ngòi nổ” của đợt sóng 10 phiên vừa qua và quay sang các cổ phiếu khác, đặc biệt là các mã vốn hóa trung bình và nhỏ. Diễn biến này rất quen thuộc trong các chu kỳ tăng trưởng bình thường: Blue-chip, trong đó nhóm chứng khoán đi trước, penny chạy theo sau và khởi động với tốc độ cao.
Một trong những hệ quả của sự dịch chuyển vốn này là Index bắt đầu lình xình dao động nhẹ và nhóm cổ phiếu lớn đi ngang. Sức ì của nhóm vốn hóa lớn bắt đầu phát huy tác dụng trong khi dòng vốn nóng kiếm lời ở các mã nhỏ hơn. VN-Index chỉ tăng 0,23% trong khi độ rộng nghiêng mạnh về phía tăng giá đã phản ánh rõ điều này. Ngay cả khi Index vào sóng điều chỉnh trong phiên thì vẫn có hàng trăm mã tăng giá và tăng trần trên cả hai sàn.