VN-Index chốt phiên sáng tăng 1,77% tương đương +32,76 điểm thì VIC tăng 6,88%, VHM tăng 6,73% đã đem về tới gần 34 điểm. VIC đang tiếp tục thiết lập đỉnh cao lịch sử mới trong khi VHM nỗ lực vượt qua ngưỡng kháng cự tại đỉnh lịch sử. Hai cổ phiếu này thu hút dòng tiền khá ấn tượng với VHM dẫn đầu thị trường, khớp 761,9 tỷ và VIC đứng thứ hai với 652,7 tỷ. Hai trụ này chiếm khoảng 19,1% tổng giá trị khớp cả sàn HoSE.
Ngoài VIC và VHM, rổ blue-chips VN30 cũng có vài mã khác khá mạnh nhưng chưa xứng đáng là trụ: STB tăng 5,39%, VRE tăng 4,51%, SAB tăng 3,94%, VPL tăng 3,68%, MWG tăng 1,32% và TCB tăng 1,02%.
VN30-Index chốt phiên sáng tăng 1,58% với 17 mã tăng/11 mã giảm. Tuy sắc xanh phủ rộng hơn nhưng sức mạnh thật sự cũng chỉ dồn vào số ít cổ phiếu nói trên. May mắn là phía giảm giá cũng chỉ có GAS là trụ, giảm 3,07%. Ngoài ra PLX giảm 5,29%, VJC giảm 1,83%, DGC giảm 1,13% có ảnh hưởng hạn chế.
Tuần này thị trường chỉ giao dịch 2 phiên và dòng tiền có tín hiệu vận động rất chậm. Trong bối cảnh cung cầu đều kém, yếu tố trụ phát huy hiệu ứng nổi bật. VN-Index sáng nay đã tạm chốt cao hơn đỉnh hồi tháng 2, lên mức 1886,05 điểm. Nếu các blue-chips khác ổn định và VIC, VHM tiếp tục được kéo lên, cơ hội để chỉ số chạm vùng đỉnh 1900 điểm trước kỳ nghỉ lễ là hoàn toàn khả thi.
Tuy vậy, thị trường về tổng thể vẫn không hưởng ứng nhiều xu hướng điểm số này. Độ rộng sàn HoSE sáng nay chỉ có 120 mã tăng/170 mã giảm. Tuy trạng thái phân hóa vẫn có, nhưng rất ít cổ phiếu có biên độ dao động lớn. Nói cách khác, sức mạnh tổng thể ở cổ phiếu là rất kém.
Cụ thể, trong 120 cổ phiếu tăng giá chỉ có 48 mã tăng hơn 1% và trong 170 mã giảm chỉ có 73 mã giảm quá 1%. Đại đa số cổ phiếu vẫn đang dao động với biên độ rất hẹp. Đặc biệt, thanh khoản không cho thấy có sự hưng phấn nào: Chỉ có 15 cổ phiếu tăng từ 1% trở lên đạt ngưỡng thanh khoản quá 10 tỷ đồng, với VIC, VHM và vài blue-chips khác chiếm gần hết. VPI khớp 263,8 tỷ, HCM khớp 110,8 tỷ, GEE khớp 68,8 tỷ, TCX khớp 44,8 tỷ, HSG khớp 30 tỷ, PVP khớp 12,5 tỷ, PET khớp 11,6 tỷ là các cổ phiếu duy nhất còn lại đáng kể.
Ở phía giảm cũng vậy, chỉ khoảng 20 cổ phiếu giảm quá 1% với giao dịch vượt 10 tỷ đồng. PC1 đáng chú ý nhất khi mất thanh khoản sang phiên thứ 2 liên tục, sáng nay mới giao dịch được 25,8 tỷ đồng (1,23 triệu cổ) ở giá sàn trong khi dư bán sàn còn tới 20,3 triệu cổ. PC1 đã rơi về đáy tháng 12 năm ngoái nhưng chưa có dấu hiệu nào là cầu xuất hiện.
Thanh khoản khớp lệnh hai sàn niêm yết sáng nay giảm khoảng 4% so với sáng phiên trước, đạt 7.656 tỷ đồng chưa kể thỏa thuận. Đây là ngưỡng giao dịch rất thấp, phù hợp với trạng thái thị trường thận trọng trước kỳ nghỉ dài. Nhà đầu tư không có động lực trong ngắn hạn, nhất là khi rủi ro thông tin bất ngờ trong những ngày nghỉ là rất khó đoán.
Nhà đầu tư nước ngoài bất ngờ tăng mua vào trên HoSE khoảng 59% so với phiên trước, đạt 1.109 tỷ đồng. Vị thế ròng nhờ đó giảm xuống còn -118 tỷ. Đại đa số giao dịch bán ròng xuất hiện tại FPT với -156,9 tỷ đồng ròng. Ngoài ra chỉ vài mã khác đáng kể là SHB -46,9 tỷ, ACB -38,8 tỷ, BSR -36,8 tỷ. Phía mua ròng có VIC +146,3 tỷ, VHM +74,7 tỷ, VRE +66 tỷ, SSI +44,6 tỷ, MWG +40 tỷ.
Hiện tại, mối quan tâm của nhà đầu tư còn đang hướng tới Italy, quốc gia với kế hoạch ngân sách mới gây nhiều tranh cãi...
Thanh khoản gia tăng khá tốt trong nhóm VN30 chiều nay hỗ trợ nhiều cổ phiếu bớt giảm. Đặc biệt VIC và VHM cải thiện nhiều giúp VN-Index vài thời điểm còn có sắc xanh.
Giá dầu thô giao ngay chạm mức cao mới, khi nỗi lo về sự gián đoạn nguồn cung từ Vùng Vịnh khiến người mua sẵn sàng trả mức giá cao ngất ngưởng để mua được dầu...
Giá trị khớp lệnh sàn HoSE sáng nay tiếp tục sụt giảm 13% so với sáng hôm qua, rơi xuống mức 4.617 tỷ đồng chưa tính thỏa thuận. Đây là vùng thanh khoản thấp kỷ lục, đi kèm với số lượng cổ phiếu giảm giá áp đảo cho thấy lực cầu “có vấn đề”.
Lịch sử cho thấy tác động của lãi suất cao lên lợi nhuận doanh nghiệp thường xuất hiện với độ trễ, trong khi ảnh hưởng làm giảm thanh khoản và định giá thường diễn ra sớm hơn.
Giới chuyên gia đánh giá năm 2026 là thời điểm bản lề đối với thị trường bất động sản nghỉ dưỡng. Việc Nhà nước đang đẩy mạnh cải cách thể chế, chính sách để tháo gỡ rào cản về visa, thị thực, thời hạn… sẽ tạo ra các cơ hội, sức hút tốt cho khách du lịch.
Tuyệt đối không để nền kinh tế thiếu điện và thiếu xăng dầu, đó là khẳng định từ Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi. Kịch bản tăng trưởng kinh tế 3 tháng cuối năm cũng được xác định rõ để từng bộ, từng địa phương đều hoàn thành kế hoạch của cả năm, đưa kinh tế cả nước đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số.