Một phiên ấn tượng ở kết quả chung. Nhiều cổ phiếu đã tạo cảm giác mạnh khi có những biến động trong biên độ lớn.
Trong ngắn hạn, có vẻ phiên hôm qua là cơ hội chọn mua trong điều chỉnh. Cơ hội đó tiếp tục có đầu phiên sáng nay, thậm chí hấp dẫn hơn ở nhiều mã lớn. Chính điều này đã tạo nên những cảm giác mạnh và sự ấn tượng của phiên.
Đại diện tiêu biểu cho khả năng gây “sốc” sáng nay là VCG. Phiên ồ ạt chốt lời liền trước như một tín hiệu tạm thoát từ khá sớm tại đây. Ngay những phút đầu tiên, giá VCG lao dốc, từ mốc 69.700 đồng tham chiếu xuống tới 66.500 đồng, giảm 3.200 đồng/cổ phiếu. Và phải hơn 2/3 thời gian giao dịch cổ phiếu của Vinaconex chìm trong sắc đỏ. Nhưng cuối phiên là cú lội ngược dòng, vượt trên mốc tham chiếu và có thời điểm tăng tới 1.600 đồng/cổ phiếu. Những phút cuối, giá cổ phiếu này thoái lui về mức tăng 200 đồng.
Điển hình thứ hai phải kể đến là ACB. Giá cổ phiếu của Ngân hàng Á châu cũng có một cú ngược dòng nức lòng cổ đông hôm nay. Khởi động với mức giảm nhẹ quanh 500 đồng/cổ phiếu, và cũng phải mất hơn 2/3 thời gian của phiên để tạo cú “sốc” cuối phiên. 45 phút cuối, đầu tàu vốn hóa sàn HNX bất ngờ tăng tốc, mức giá tăng mạnh nhất ghi nhận ở 2.500 đồng/cổ phiếu cùng với loạt lệnh “khủng” ồ ạt nhập cuộc, đẩy khối lượng tăng mạnh lên hơn 2,6 triệu đơn vị (phiên liền trước chỉ 1,14 triệu).
Hay tại STB, SSI, VCB là sức cầu không nao núng trước hoạt động chốt lời rầm rộ. Điển hình tại VCB, khối lượng giao dịch đột biến với trên 1,35 triệu đơn vị, và đã lâu lắm rồi cổ phiếu của Vietcombank mới có thể trống trơn dư bán và chiếm giá trần uy thế như vậy. Tại SSI là thông điệp đánh lên củng cố ở mức tăng 2.500 đồng cuối phiên. Nhưng cũng tại SSI, dư bán lớn chất từ mốc giá 82.500 đồng là một điểm được lưu ý.
Không nhiều biến động, nhưng hôm nay PPC cũng là tiêu điểm của cảm giác mạnh. Một thời gian dài cổ phiếu của Nhiệt điện Phả Lại đơn độc trong nhóm blue-chips trên HOSE. Đây cũng là một trong những mã có sức tăng trưởng yếu nhất thời gian qua. Có thể giải thích từ khoản nợ ngoại tệ lớn (bằng Yên Nhật) và nỗi lo rủi ro tỷ giá vẫn đè nặng. Nhưng sáng nay, sau thông tin kết quả kinh doanh 9 tháng được công bố, giá PPC vọt trần thống nhất suốt phiên. Sự thống nhất đó được đảm bảo quá chắc bởi lượng chất mua giá trần luôn duy trì trên 2 triệu đơn vị.
Toàn sàn, đây là phiên hứng khởi chung khi trên HOSE có tới 83 mã chiếm giá trần, trên HNX là 94 thành viên. Nhóm Sông Đà, Vinconex hay bất động sản, cao su là “thông lệ” đi lên quen thuộc; thêm vào đó là sự đồng loạt lên giá mạnh của nhóm cổ phiếu tài chính, ngân hàng, chứng khoán. Và ngoài PPC, HOSE còn đón sự trở lại mạnh mẽ của VNM… Với diễn biến này, VN-Index và HNX-Index nhẹ nhàng vượt các mốc điểm tưởng như khó với trước đó.
Tuy nhiên, phải mất hơn 2/3 thời gian khớp lệnh VN-Index mới chính thức chạm mốc 600 điểm, sau khi giải phóng hơn 62,8 triệu đơn vị với 2.862 tỷ đồng nhập cuộc. Thời gian còn lại của phiên là sự tăng tốc khi hầu hết cổ phiếu đều đạt mức tối ưu, VN-Index lên tới 605,65 điểm, tăng 15,76 điểm (2,67%). 85,9 triệu đơn vị chuyển nhượng xong, gần với khối lượng phiên liền trước, nhưng giá trị đã được đẩy cao từ “mặt bằng giá mới”: 4.054 tỷ đồng.
Trên HNX, tương tự là một sóng tăng khẳng định suốt phiên và bước chuyển mạnh cuối phiên. HNX-Index đóng cửa với 205,36 điểm, tăng 7,87 điểm (3,99%). Tại đây, khối lượng giao dịch giảm nhẹ so với hôm qua nhưng duy trì ở mức cao, đạt trên 55 triệu cổ phiếu với 2.472 tỷ đồng giá trị.
Tính chung, hai sàn hôm nay tiếp tục đón trên 6.500 tỷ đồng. Hai chỉ số cùng bứt phá vào cuối phiên và đóng cửa ở mức cao nhất trong ngày.