
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Năm, 13/11/2025
Lan Ngọc
24/07/2008, 12:14
Nhiều nhà đầu tư đã quyết định gom mua, đẩy khối lượng giao dịch lên đột biến
Nhiều nhà đầu tư đã quyết định gom mua, đẩy khối lượng giao dịch lên đột biến.
Trước thềm phiên này, trên các diễn đàn, trong các tin nhắn giữa một số nhóm đầu tư, điểm hẹn mua vào được đề cập đến. Thậm chí xuất hiện một số nhận định khả quan, thị trường có thể tăng điểm trở lại.
Những dự tính trên bắt đầu xuất hiện ở đợt 2, khi khối lượng giao dịch có chuyển động mạnh, lệnh mua vào sàn lớn, đẩy khối lượng vọt lên tới 22,8 triệu đơn vị, cao gấp 10 lần so với tổng phiên liền trước.
Đi cùng với dòng lệnh chảy mạnh vào sàn, giá một số chứng khoán đã bất ngờ tăng mạnh, trong đó có những blue-chip có ảnh hưởng lớn. Diễn biến này góp phần tạo nên sức sôi động của thị trường, ít nhiều hé mở một nỗ lực đảo chiều sau 4 phiên sụt giảm trước đó.
Đó là STB, FPT, DPM, HPG hay REE, VSH, những mã có mức vốn hóa và ảnh hưởng lớn tới chỉ số VN-Index. Trong đợt 2, những mã này tăng giá trở lại, đạt giá trần và thắp hy vọng một phiên cải thiện chỉ số chung. Nhưng, dù sức ảnh hưởng lớn nhưng nhóm này không tạo được sức lôi kéo và là cơ hội cho những quyết định bán ra; bởi thế trận chung của phiên vẫn là dư bán tràn ngập và dư mua hạn chế, ngay cả những mã trên đến cuối phiên.
Nhóm cổ phiếu trên cũng lần lượt chiếm các vị trí trong Top 10 mã có khối lượng giao dịch nhiều nhất, như STB, DPM, HPG, REE, VSH… Kết thúc phiên lại trở về giá sàn và trống dư mua.
Bám trụ qua phiên này là blue-chip VPL, VIC ở giá tham chiếu, TMS cũng mất sức tăng. Trong khi đó, nhóm BMC, TCT, DDM, COM vẫn tiếp tục có thêm một phiên tăng giá; và cách lấy giá trần của DDM vẫn tạo một điểm đặc biệt trên sàn bằng lệnh khớp khối lượng tối thiểu.
Tính chung, lượng mã tăng đã nhích dần lên 12 mã, 4 mã ở giá tham chiếu và 141 mã giảm giá. Khối lượng đạt gần 24 triệu đơn vị, trị giá 910 tỷ đồng. Chỉ số VN-Index chung cuộc giảm 9,8 điểm, còn 435,79 điểm.
Qua phiên này, sự đột biến của khối lượng bước đầu cho thấy nhiều nhà đầu tư đã vào cuộc gom mua. Có thể đây là một sự đồng thuận với số liệu lạm phát tháng 7 vừa được Tổng cục Thống kê công bố, mức tăng thấp nhất kể từ đầu năm với 1,13%. Trong những ngày tới, những thông tin chính mà thị trường chờ đợi là lượng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), kim ngạch xuất nhập khẩu, nhập siêu trong tháng…
Trên sàn Hà Nội, sự chuyển biến đã thể hiện rõ nét hơn khi HASTC-Index nỗ lực đảo chiều trong phiên, khối lượng giao dịch tiếp tục tăng cao cho thấy sức mua đang trở lại và lượng mã tăng cũng đã có thêm nhiều quân số.
20 mã tăng là kết quả cuối cùng sau những biến động, giằng co tại đây. Trong nhóm này, KBC tiếp tục là đầu tàu và thể hiện một sức tăng mạnh nhất trên toàn thị trường hiện nay về giá trị tuyệt đối, thêm 5.300 đồng/cổ phiếu; bên cạnh đó là PVS tăng 1.200 đồng/cổ phiếu.
Nhưng chưa có nhiều mã có sức ảnh hưởng như KBC và PVS tăng giá để hỗ trợ HASTC-Index. Kết thúc phiên, chỉ số này giảm 2,14 điểm, còn 141,34 điểm; khối lượng đạt gần 13 triệu cổ phiếu, trị giá hơn 438 tỷ đồng.
Lượng hàng bắt đáy khá lớn T3, T2 về tài khoản nhưng không bán nhiều và cũng không tạo sức ép hạ giá là một tín hiệu tích cực trong phiên hôm nay. Tuy nhiên nhìn vào các nhịp T+ gần nhất thì vẫn cần phải chờ thêm ngày cuối tuần. Nếu thị trường ổn định ở ngưỡng thanh khoản thấp như hiện tại thì quá trình tạo đáy có thể sẽ kéo dài thêm một chút.
Dao động cực nhỏ tiếp tục được duy trì trong phiên chiều nay bất chấp có thêm lượng cổ phiếu bắt đáy có lãi về tài khoản. Đây là tín hiệu tốt khi nhà đầu tư không muốn lướt sóng nhanh nữa.
Một đợt chốt lời nhẹ trong sáng nay có lúc ép VN-Index đỏ nhưng độ rộng vẫn thể hiện sự phân hóa tích cực ở cổ phiếu. Các mã trụ không mạnh nhưng đủ ổn định để giữ điểm số, trong khi dòng tiền bắt đáy sôi động đẩy thanh khoản lên mức cao nhất 7 phiên.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: