
Hôm nay là một phiên rất phù hợp để kiểm chứng ý chí của cả bên mua và bán. Đêm qua thị trường thế giới bùng nổ và điều gì sẽ đến với VN-Index?
Xét về mặt tâm lý, bên mua lúc này đang thận trọng, bên bán đang chán nản. Cú “nảy” khá mạnh của Dow Jones hay S&P 500 liệu có đủ lực để làm thay đổi tâm lý?
Số đông nhà đầu tư đang nhìn vào mốc 500 điểm của VN-Index. Trên phương diện kỹ thuật, vùng 493-497 mới là khu vực hỗ trợ vì giá đã một lần giảm về đây và đã được bên mua đẩy ngược trở lại. Tuy nhiên, mốc số tròn luôn là “số đẹp” về mặt tâm lý. Chính vì thế việc gãy các mức hỗ trợ tâm lý cũng quan trọng.
Với người đánh giá thị trường tích cực, thông tin hỗ trợ từ thị trường thế giới đêm qua mang đến động lực không nhỏ. Vậy bao nhiêu người sẽ sẵn sàng nhảy vào chớp cơ hội và phá vỡ rào cản tâm lý thận trọng? Câu trả lời sáng nay là không nhiều: Khoảng 118 tỷ đồng tính chung cho cả lúc mở cửa mới đẩy chỉ số lên đỉnh cao 502 điểm. Trong số này thì riêng đợt một đã đóng góp 102,7 tỷ đồng. Điều đó có thể thấy ai hưng phân quá mức đã chấp nhận mua vào từ lúc mở cửa.
Khối lượng và giá trị thấp rõ ràng là biểu hiệu của tâm lý thận trọng vẫn còn bao trùm. Không nhiều người sẵn lòng mua ngay dù mức tăng trên 2,8% của DJA thuộc loại mạnh nhất trong 1 tháng qua. Tâm lý thận trọng khiến nhà đầu tư nán lại chờ đợi một diễn biến tích cực được duy trì dài hơi, hơn là những phút bồng bột ban đầu.
Trong khoảng 30 phút giao dịch đầu tiên của đợt hai, bảng điện cho thấy một diễn biến khá tích cực. Gần như toàn bộ blue-chip phủ một màu xanh. Tuy nhiên đằng sau đó là con số giá trị giao dịch khá thấp của toàn thị trường. Lượng tiền hăng hái không nhiều là kết luận dễ được rút ra.
Đồ thị Index trong ngày cũng cho thấy một xu hướng giảm dần dù vẫn duy trì được mức tăng so với hôm qua. VN-Index cũng có khoảng 10 phút ngập ngừng dao động khi gặp mức 500 điểm. Lượng giao dịch tăng lên nhanh khi ngưỡng này một lần nữa bị xuyên thủng. Với người lo ngại, việc chỉ số không giữ được trên mốc 500 điểm rõ ràng là tín hiệu xấu.
Có thể thấy một sự đổ vỡ tâm lý nào đó tại mốc dưới 500 điểm. Chính xác lúc 9h50 VN-Index gãy mức 500 điểm, giá trị giao dịch mới đạt 527,9 tỷ đồng (tính cả đợt mở cửa). Tuy nhiên chỉ 25 phút còn lại của đợt khớp lệnh liên tục, giá trị giao dịch đã tăng thêm gần 478 tỷ đồng. Áp lực bán tương đối mạnh đã thúc đẩy thanh khoản và chỉ số dao dốc nhanh.
Có lẽ không ít người xác định mốc 500 điểm là ngưỡng phát tín hiệu cắt lỗ, hoặc chỉ vì quá chán nản và mất phương hướng khi thị trường trong nước đi ngược lại thế giới. Tuy nhiên, thị trường là vậy, luôn tạo bất ngờ ngược.
Khối lượng bán ra trên ngưỡng 500 điểm có lẽ mang dấu ấn khác biệt với lượng bán khi chỉ số phá mức này ở khía cạnh tâm lý. Đa số nhận thấy VN-Index được đẩy trở lại trên mức 500 điểm đều hy vọng về khả năng trụ lại tại ngưỡng hỗ trợ. Nhà đầu tư chấp nhận bán ra ở khoảng này đã quyết định khá dứt khoát. Ngược lại, khối lượng bán ra khi chỉ số rơi xuống dưới 500 điểm tăng lên là bình thường vì mức hỗ trợ đã bị bẻ gãy.
Phiên đóng cửa hôm nay đã cho thấy rõ hơn tâm lý này: Lượng bán tiếp tục tăng và chỉ số đóng cửa ở mức thấp nhất. Dù chưa đến mức giảm xuống dưới điểm thấp nhất của VN-Index hôm qua (496,91 điểm) nhưng có lẽ tâm lý sẽ còn xấu hơn trong phiên ngày mai. Thị trường sẽ tiếp tục kiểm chứng tiếp liệu tâm lý hoảng hốt sẽ lan rộng đến mức nào .
Các lực lượng lớn trên thị trường sẽ phản ứng thế nào trong một phiên quan trọng như ngày mai? Nếu để thị trường tiếp tục giảm sâu hơn có lẽ ý đồ “buông” về mức đáy cũ 480 điểm sẽ trở nên rõ ràng. Ngược lại thanh khoản có lẽ sẽ tăng lên mạnh để đón lượng hàng thoát ra phút cuối của những người chưa “chạy” hôm nay. Ngày 12/7 cũng là ngày thông tin chính thức về khả năng thoái vốn hay không của quỹ VEIL. Biết đâu thông tin này sẽ là một cái cớ hợp lý?




Những biến động của môi trường kinh tế đang thúc đẩy các nhà đầu tư đánh giá lại chiến lược phân bổ tài sản. Trong quá trình tìm kiếm kênh đầu tư có khả năng chống chịu tốt hơn trước rủi ro, bất động sản tiếp tục được xem là một lựa chọn đáng chú ý...
Áp lực của hoạt động tái cơ cấu quỹ cuối phiên hôm nay giúp nhà đầu tư có điều kiện giải ngân tốt hơn khi giá lao dốc mạnh. Tuy nhiên độ rộng quá hẹp và cổ phiếu “đỏ đậm” lúc đóng cửa cho thấy bên mua chủ yếu chọn giá thấp.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 19/6/2026.
Phản ứng ngược rõ ràng của nhà đầu tư hôm nay và thanh khoản sụt giảm trở lại xác nhận tâm lý vẫn chưa ổn định. Nếu tách bạch sự nhiễu loạn của điểm số thì diễn biến điều chỉnh cũng chỉ ở mức thông thường.
Trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng” đã khiến nhà đầu tư thận trọng hơn trong phiên chiều. Thanh khoản khớp lệnh hai sàn sụt giảm gần 8% so với buổi sáng, trong khi mặt bằng giá cổ phiếu thấp hơn. Hoạt động tái cơ cấu của khối ngoại cũng gia tăng sức ép khi bán ra chiếm gần 17,8% tổng giao dịch HoSE.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.