Chỉ số đóng cửa vẫn tăng 0,15% nhưng rơi xuống 1791,41 điểm. Điểm tiêu cực không phải điểm số mà là có quá nhiều cổ phiếu giảm giá, rất nhiều mã giảm sâu. Đây không chỉ là sự thiếu đồng thuận ở nhóm trụ, mà là sự thiếu đồng thuận trên cả thị trường.
Tỷ lệ tăng/giảm ở cổ phiếu hôm nay chỉ khoảng 0,41/1. Buổi sáng đã có lúc thị trường khá tốt, cổ phiếu tăng giá áp đảo, nhưng càng về cuối càng suy yếu. Thanh khoản khớp lệnh hai sàn dù có tăng gần 12% so với hôm qua, đạt 18,3k tỷ chưa tính thỏa thuận, nhưng mức tăng chủ yếu dồn vào vài mã như VIC, VHM, VIX. Nếu tính dòng tiền “lõi” (trừ đi 5 mã thanh khoản cao nhất) thì hôm nay thực ra thanh khoản giảm. Nói cách khác, dòng tiền cũng chưa có sự tự tin vào khả năng đột phá để thiết lập sóng tăng mới.
Dĩ nhiên ở vùng kháng cự tâm lý quan trọng sẽ không thể có sự đột biến rõ ràng trong một ngày. Hôm nay VHM cũng “rã đám” còn nhóm ngân hàng khá đuối. Các nhóm có khả năng “kích thích” như chứng khoán hay bất động sản tầm trung cũng quay đầu giảm nhiều. Điểm tốt duy nhất là nếu “cố tình” chỉ nhìn VNI thì cơ hội đột phá vẫn còn, khi mức đóng cửa còn dư địa cho khả năng kéo trụ đẩy điểm số qua 1800.
Với hơn 120 cổ phiếu giảm quá 1% phiên này, diễn biến điều chỉnh thực ra không nhẹ. Nếu trong vài phiên cuối cùng của tháng 8 mức độ biến động hẹp dần lại và các đợt chốt lời ngắn hạn qua nhanh thì kỳ vọng có thể được nhen nhóm trong kỳ nghỉ Lễ dài tới đây. Tuy nhiên quan trọng nhất vẫn phải có sự cải thiện của dòng tiền và lan tỏa rộng hơn. Tiền vào nhiều là một bằng chứng của sự tự tin.
Một cơ hội nữa cũng có khả năng xảy ra là các trụ hỗ trợ nhau duy trì điểm số đi ngang hẹp sát mốc 1800. Chỉ số tăng là một cách để củng cố tự tin vì số đông vẫn phân tích xu hướng thị trường thông qua VNI. Nếu kịch bản này xuất hiện, cần quan sát phản ứng ở độ rộng. Kéo trụ rất dễ dẫn đến những phản ứng ngược.
Thị trường phái sinh hôm nay hưởng lợi từ mức dao động rộng của VN30. Tuy nhiên có thời điểm chỉ số này rất nhiễu quanh 1955.xx, đặc biệt cuối phiên sáng. Dao động kiểu này khiến các mức stoploss chạm liên tục. Bù lại buổi chiều xu hướng dễ đoán hơn, VN30 từ 1955.xx rơi thẳng qua 1946.xx, nảy lại một chút rồi rơi tiếp xuống 1934.xx.
Chỉ còn vài phiên giao dịch nữa là thị trường nghỉ Lễ dài ngày, dòng tiền có thể co lại dần, nên VNI có khả năng được lôi kéo bởi các trụ. Thị trường cơ sở ít có cơ hội với cổ phiếu, phái sinh sẽ thuận lợi hơn. Nếu cổ phiếu đi ngang và co hẹp dao động lại thì cơ hội tăng sẽ cao hơn. Cho đến khi xuất hiện tín hiệu rõ ràng vẫn nên chờ đợi.
VN30 đóng cửa tại 1936.15. Cản gần nhất ngày mai là 1945; 1955; 1966; 1974; 1983; 1993. Hỗ trợ 1933; 1923; 1908; 1899; 1893; 1886; 1878.
“Blog chứng khoán” mang tính chất cá nhân và không đại diện cho ý kiến của VnEconomy. Những quan điểm, đánh giá là của cá nhân nhà đầu tư và VnEconomy tôn trọng quan điểm cũng như văn phong của tác giả. VnEconomy và tác giả không chịu trách nhiệm về những vấn đề phát sinh liên quan đến các đánh giá và quan điểm đầu tư được đăng tải.
Trong năm 2025, ghi nhận tỷ lệ đóng cửa, theo thống kê FiinGroup, tăng ở cả ba nhóm quy mô. Doanh nghiệp siêu nhỏ có tỷ lệ đóng cửa cao nhất, khoảng 22,7%, tiếp theo là doanh nghiệp vừa và nhỏ với 12,7% và doanh nghiệp lớn với 4,9%.
Cả VIC lẫn VHM đều suy yếu trong phiên chiều khiến VN-Index đánh mất gần hết thành quả tăng điểm buổi sáng. Tệ hơn là tâm lý kém ổn định khiến nhà đầu tư bán ra nhiều hơn, đẩy giá cổ phiếu giảm trên diện rộng.
Khoảng cách này cho thấy tiềm năng phát triển của ngành quản lý quỹ tại Việt Nam vẫn còn rất lớn. Dư địa tăng trưởng có thể lên tới 20-30 lần trong 10 năm tới...
Từ Mỹ, châu Âu đến châu Á, các cổ đông đang gia tăng sức ép buộc doanh nghiệp cải thiện hiệu quả hoạt động, thay đổi chiến lược kinh doanh và gia tăng lợi ích dành cho nhà đầu tư…
Năm 2025, tổng vốn hóa thị trường cổ phiếu toàn cầu đạt mức kỷ lục 157,8 nghìn tỷ USD, tăng hơn 25 nghìn tỷ USD so với năm trước...
Trong khuôn khổ Diễn đàn “Hoàn thiện chính sách tạo lợi thế cạnh tranh thúc đẩy phát triển năng lượng” do Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tổ chức, các chuyên gia pháp lý và kinh tế đã đưa ra những góc nhìn sâu sắc về yêu cầu cải cách thể chế, trọng tâm là dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi).
Việt Nam đang có tiềm năng lớn về trữ lượng dầu mỏ. Thậm chí, với những nguồn mỏ dầu khí đang cạn kiệt còn mở ra cơ hội lưu trữ carbon. Tận dụng tốt các nguồn mỏ này sẽ tạo ra CCS, Carbon Capture & Storage – một thị trường mới đầy tiềm năng, quy mô hàng chục tỷ USD.