12:00 13/12/2019

Chứng khoán sáng 13/12: Vì đâu thị trường tăng quá "dặt dẹo"?

Lan Ngọc

Thông tin "chốt" được thỏa thuận thương mại Mỹ - Trung khiến cả thế giới tưng bừng. Riêng thị trường Việt Nam tăng cực kỳ "dặt dẹo" sáng nay

Thông tin "chốt" được thỏa thuận thương mại Mỹ - Trung khiến cả thế giới tưng bừng. Riêng thị trường Việt Nam tăng cực kỳ "dặt dẹo" sáng nay.

Kết quả tích cực trong đàm phán thương mại giai đoạn 1 được tiết lộ sớm trước phiên châu Á. Do đó các thị trường trong khu vực đều bật tăng rất mạnh. Chứng khoán Nhật tăng 2,41%, Trung Quốc tăng 1,24%, Hồng Kông tăng 2,1%, Hàn Quốc tăng 1,27%. Chỉ riêng thị trường Việt Nam yếu xìu một cách khó hiểu.

VN-Index mở cửa báo hiệu điều bất ngờ khi chỉ tăng 0,13%. Vài phút sau chỉ số lên cao nhất 971,84 điểm, tăng 0,38%. Tưởng như khi VN-Index vượt được mốc 970 điểm, thị trường sẽ hào hứng hơn, nhưng đó là lầm to. Thị trường trượt dốc trong hơn 1 giờ, với đáy tụt xuống cả 968,9 điểm, sát tham chiếu.

Nửa sau phiên sáng thị trường cũng có vài dấu hiệu tích cực hơn khi VN-Index một lần nữa vượt qua được 970 điểm và lên 971,02 điểm, tăng 0,29% so với tham chiếu. VN30-Index tăng 0,16%. Dù là có chuyển biến nhưng mức tăng này so với thế giới thì quá nản!

Độ rộng trong rổ VN30 ghi nhận 14 mã tăng/8 mã giảm, cũng không kém. Tuy nhiên dường như các chỉ số đang bị kìm nén lại. Một số trụ lớn đang ngăn cản đà tăng là VHM giảm 0,33%, VIC phần lớn thời gian dưới tham chiếu, TCB giảm 0,22% là nguyên nhân chính.

Thị trường không có sự bùng nổ cũng khiến đà hưng phấn nguội đi nhanh. Độ rộng của VN-Index lúc cuối phiên chỉ còn 144 mã tăng/142 mã giảm trong khi khoảng 10 phút đầu tiên của đợt khớp lệnh liên tục, có trên 200 mã tăng giá.

Nếu có trách tình trạng "dặt dẹo" của VN-Index thì lỗi chính ở nhóm trụ. Đà tăng không dứt khoát nên chỉ có thể đẩy chỉ số lên rất chậm. Ngoài VIC và VHM chủ yếu giảm, VNM cũng tụt dần và chỉ còn tăng 0,17%. GAS không hưởng ứng với giá dầu, chỉ tăng nhẹ 0,72%. SAB tăng 0,64%.

Sót lại trong nhóm blue-chips là các mã ngân hàng khá tốt: BID tăng 1,95%, CTG tăng 2,73%, EIB tăng 0,6%, VCB tăng 0,8%, VPB tăng 0,76%. Nếu không có nhóm ngân hàng điều nhịp thì có lẽ VN-Index đã có lúc phải giảm xuống dưới tham chiếu.

Các cổ phiếu đầu cơ cũng bớt nóng nhiều, số kịch trần chỉ duy nhất VNS thanh khoản khá. HAR, HAI, KSB, HII, FIT là nhóm tăng được trên 4%. Midcap đang giảm 0,14%, Smallcap tăng 0,11%.

HNX có duy nhất ACB tăng 1,3%, SHB tăng 1,67% là đáng kể, nhưng đây là các trụ lớn. HNX-Index tăng 0,45% với 43 mã tăng/55 mã giảm. HNX30 tăng 0,65% với 11 mã tăng/7 mã giảm.

Thanh khoản thị trường sáng nay cũng không yếu, giá trị khớp lệnh hai sàn tăng 17% so với sáng hôm qua, đạt 1.712,5 tỷ đồng. Nếu không tính giao dịch của ROS thanh khoản thậm chí tăng 20%. Giao dịch tại nhóm VN30 ngoài ROS tăng 32%. HPG, FPT, MSN đang có thanh khoản khá cao.

Khối ngoại lại đang mua ròng với 250,7 tỷ đồng trên HSX, xả 201,6 tỷ đồng. VN30 mua 153,4 tỷ, bán 134,3 tỷ đồng. HNX mua 1,1 tỷ, bán 5,2 tỷ đồng. Chỉ có 3 mã được mua đáng kể là CTG, ROS, BID. Phía bán ròng có HPG, VNS, ITA, PVD, KBC, STB, SSI, MSN.

Thị trường tăng trưởng kém trong phiên sáng chủ đạo do yếu tố kiềm chế của các trụ, nổi bật là VIC và VNM. Những phút cuối phiên VIC bật trở lại tham chiếu cũng chính là lý do VN-Index vượt trở lại mốc 970 điểm. Vì vậy cơ hội duy nhất để thị trường bùng nổ hơn là có sự đồng thuận từ các trụ.