
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Sáu, 17/10/2025
Lan Ngọc
23/03/2015, 12:15
Bất chấp khối ngoại vẫn tăng cường mua khá tốt, lực bán vẫn gia tăng và thị trường đỏ lửa
Những dư âm hào hứng từ hoạt động giao dịch mạnh mẽ của nhà đầu tư nước ngoài tuần trước đã biến mất sáng nay. Bất chấp khối ngoại vẫn tăng cường mua khá tốt, lực bán vẫn gia tăng và thị trường đỏ lửa.
VN-Index chốt phiên sáng giảm 0,02%, VN30-Index giảm 0,16%, HNX-Index giảm 0,51%, HNX30-Index giảm 0,53%.
Điều phản ánh chính xác hơn áp lực điều chỉnh là độ rộng thị trường thu hẹp đáng kể: HSX ghi nhận 118 mã giảm/64 mã tăng, HNX ghi nhận 98 mã giảm/57 mã tăng.
Thị trường không chỉ điều chỉnh giảm trên diện rộng mà còn thiếu đi lực đỡ bình ổn từ các cổ phiếu lớn lớn: VN30 có tới 18 mã giảm/9 mã tăng, HNX30 có 18 mã giảm/6 mã tăng.
VN-Index chốt phiên sáng giảm không đáng kể hoàn toàn xuất phát từ yếu tố kỹ thuật: GAS tăng 1,32%, MSN tăng 1,9%, VIC tăng 0,21%. Những cổ phiếu này phát huy đầy đủ lợi thế vốn hóa ở VN-Index nhưng lại hạn chế ở VN30-Index.
Sàn HNX không có được lợi thế kỹ thuật này khi các cổ phiếu tăng giá đều nằm trong số vốn hóa tương đối nhỏ so với số giảm: PGS tăng 0,49%, PLC tăng 0,3%, PVB tăng 0,28%, KLS tăng 0,99%, VND tăng 0,89%.
Điểm sáng của phiên sáng nay là thanh khoản tổng thể duy trì khá tốt. Quy mô khớp lệnh hai sàn đạt 926,8 tỷ đồng, tăng 15% so với sáng hôm thứ Sáu. Tuy nhiên cũng cần lưu ý là giá trị giao dịch đột biến lại xuất hiện ở FLC. Cổ phiếu này bị xả rất mạnh khiến giá rơi 2,44%, đồng thời mức giao dịch vọt lên gần 12,2 triệu cổ phiếu, tương đương 146,6 tỷ đồng. So với sáng phiên trước, FLC tăng quy mô giao dịch 67% về khối lượng và 71% về giá trị.
Ngoài giao dịch của FLC, các cổ phiếu còn lại không hề đột biến và thanh khoản chỉ ở mức trung bình thấp. Cổ phiếu xếp thứ hai tại HSX là PVD giao dịch chỉ 36,6 tỷ đồng; cổ phiếu đứng thứ 3 là HPG chỉ có 22,4 tỷ đồng.
Sàn HNX cũng có sự đột biến từ KLF với quy mô giao dịch đều tăng gấp đôi phiên trước, đạt 4,7 triệu cổ phiếu và 51,3 tỷ đồng. KLF cũng đang bị xả lớn với mức giảm giá 0,91%.
Điểm sáng nữa là giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài vẫn duy trì khá tốt so với mức bình thường. Đương nhiên phiên thứ Sáu tuần trước, giá trị giao dịch của khối này đột biến về chiều, nhưng phiên sáng mức mua cũng khá tốt. Sáng nay HSX nhận được 68 tỷ đồng giá trị mua vào, tăng 2,6 lần phiên trước.
Những cổ phiếu được giải ngân mạnh là HPG, PVD, VIC, BID, CTG, HHS, MSN… Sàn HNX đang bị khối ngoại bán ra nhiều hơn mua vào với các giao dịch ở SHB, PVS.
Không có nhóm cổ phiếu nào nổi bật sáng nay mà chỉ những mã biến động cá biệt. Các cổ phiếu ngân hàng nhìn chung là yếu: BID, CTG, EIB đứng tham chiếu trong khi VCB giảm 0,83%, STB tăng 1,04%, MBB tăng 0,73%, SHB giảm 1,15%,. ACB giảm 0,58%.
Các cổ phiếu dầu khí cũng phân hóa mạnh: GAS tăng 1,32%, PVD tăng 1% nhưng PVS giảm 0,4%, PVG giảm 1,1%.
Cổ phiếu chứng khoán, bất động sản cũng trong tình trạng tương tự.
Sự níu kéo của một số cổ phiếu vốn hóa lớn giúp cho VN-Index không giảm sâu, nhất là sau khi đã tăng 0,3% trong phiên cuối tuần trước. Nếu nhìn từ chỉ số, mức giảm chỉ là điều chỉnh bình thường. Tuy vậy độ rộng đang thu hẹp và thanh khoản không đồng đều đang tạo rủi ro cho phiên chiều.
Mặc dù vẫn xuất hiện một chút “co kéo” thường thấy trong ít phút cuối phiên đáo hạn phái sinh, nhìn chung thị trường chiều nay cân bằng theo hướng tích cực. Thanh khoản duy trì khá tốt với tỷ lệ vượt trội ở nhóm tăng giá mạnh. Đặc biệt khối ngoại mua ròng mạnh phiên chiều và đảo ngược vị thế bán ròng buổi sáng.
Biên độ dao động tối đa của VN-Index sáng nay chưa tới 9 điểm, tương đương 0,49%. Độ rộng chỉ số cũng cân bằng trong hầu hết thời gian với mức thanh khoản khớp lệnh giảm nhẹ 7% so với sáng hôm qua. Các trụ đã hoạt động “nhẹ nhàng” trong phiên đáo hạn phái sinh.
Nhóm cổ phiếu lớn đã điều chỉnh hôm nay nhưng nhờ khả năng xoay trụ nên ảnh hưởng điểm số giới hạn. Tuy nhiên cổ phiếu vẫn tiếp tục giảm nhiều hơn tăng, thậm chí giảm khá mạnh. Biên độ giảm có vẻ chưa khiến người cầm tiền hài lòng nên thanh khoản suy yếu.
Tài chính
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: