Kịch bản đi xuống chậm rãi tiếp tục kéo dài trong sáng nay, thanh khoản rơi về mức thấp mới, trong khi mức giảm lại không cao.
VN-Index tạm dừng giữa phiên với mức giảm 0,16%, Vn30-Index giảm 0,25%. Mức giảm này là nhẹ, thực chất là nhờ sự phục hồi chút ít từ sau 10h30. Lúc yếu nhất, VN-Index mất xấp xỉ 0,54% và VN30-Index mất 0,74% so với tham chiếu.
Giá trị khớp lệnh của HSX chỉ giảm nhẹ hơn 3% so với sáng thứ 6 tuần trước nhờ VIC, BVH, MSN và TTF giao dịch mạnh lên. VIC sau phiên thỏa thuận đột biến cuối tuần trước cũng gia tăng thanh khoản qua khớp lệnh. Trên 95.000 VIC được giao dịch sáng nay, tương đương gần 7 tỷ đồng giá trị, cao gần gấp đôi mức giao dịch bình quân của tháng 11. BVH riêng sáng nay cũng khớp gần 5,5 tỷ đồng, bằng cả phiên hôm qua. MSN thanh khoản chỉ hơn 51.000 đơn vị nhưng cũng đóng góp 4,5 tỷ đồng. Những phiên trước cổ phiếu này chỉ giao dịch vài trăm triệu.
Giao dịch bất ngờ thuộc về TTF với quy mô trên 1,12 triệu đơn vị. Tuy nhiên thị giá của TTF chỉ quanh mức 4.500 đồng, nên giá trị không lớn, đạt 5,1 tỷ. Dù vậy cổ phiếu này vẫn xếp thứ 4 HSX về giá trị. Đây là mức giao dịch kỷ lục của TTF trong suốt 31 phiên trở lại đây. TTF tiếp tục tăng 2,22% sau phiên kịch trần cuối tuần trước.
Ngoài TTF, một số cổ phiếu nhỏ khác cũng nằm trong số những mã giao dịch mạnh nhất HSX như FCN, PTK, DHM. Ngược lại, không có cổ phiếu nào trong rổ VN30 gây ấn tượng về thanh khoản, nếu không muốn nói rằng đa số đều giao dịch rất yếu. SSI, MBB, DPM, VNM, HAG… đều có thanh khoản rất kém.
Chỉ có 8/30 mã trong rổ VN30 tăng giá trong sáng nay, đáng kể nhất là MSN, KDC, SBT về tỉ trọng. Tuy nhiên mức giảm giá lại áp đảo hơn. Ngay cả khi VNM, VIC, VCB, OGC, CTG cố gắng giữ được mức tham chiếu nhờ vài giao dịch kỹ thuật, thì VN30-Index vẫn giảm điểm. Số cổ phiếu giảm giá trong rổ này không những nhiều hơn, mà còn xuất hiện tại BVH, DPM, EIB, HAG, HVG, MBB, PNJ, SSI, STB, đều là những mã có tỉ trọng vốn hóa cao.
HSX xuất hiện một giao dịch thỏa thuận lớn tại CII, với 2 triệu đơn vị, tương đương 49,4 tỷ đồng. Giá thỏa thuận của CII trên tham chiếu khoảng 2,1%. Giao dịch khớp lệnh của cổ phiếu này cũng xếp thứ 2 trên sàn sau VIC với gần 6 tỷ đồng, nhưng thực chất đã giảm mạnh so với phiên trước.
Giao dịch tại HNX thực sự kém cỏi với giá trị khớp cả phiên sáng mới đạt 38,2 tỷ đồng, giảm gần 10% và là mức thấp kỷ lục mới. Một điểm đáng ngại là tỉ trọng giá trị tập trung cực cao vào nhóm 5 cổ phiếu khớp nhiều nhất là SCR, PVX, PPS, SHB và KLS, chiếm tới 45% tổng giá trị. Điều đó đồng nghĩa với dòng vốn giao dịch tại các cổ phiếu còn lại cực thấp.
HNX ghi nhận mức suy giảm điểm số mạnh hơn hẳn HSX do tất cả các cổ phiếu lớn nhất đều yếu. Việc trụ lại tại tham chiếu mang tính kỹ thuật của ACB, BVS, KLS, PVS, PVX, SCR, SHB, VND càng chứng tỏ các cổ phiếu khác suy yếu rõ rệt hơn. Nhiều cổ phiếu trong số này cũng có thể chuyển sang tình trạng giảm giá bất kỳ lúc nào do vẫn bị chặn bán tham chiếu.
Xu thế lình xình giảm dần tiếp tục kéo dài thêm phiên sáng nay và thanh khoản tụt lùi mỗi ngày đang gây áp lực tâm lý rất lớn. Với mức thanh khoản yếu, khả năng đỡ giá là dễ dàng, nhưng người mua không cho thấy một sự hào hứng nào rõ rệt. Thị trường bị bỏ mặc với kiểu giao dịch cầm hơi từ những nhà đầu tư bám sàn. Các dòng tiền lớn gần như đứng ngoài và chưa thấy ánh sáng nào cuối đường hầm để thoát khỏi cảnh èo uột hiện tại.