Hiện tượng kéo trụ đã xuất hiện từ hôm qua và tiếp tục tạo nên tình cảnh “xanh vỏ đỏ lòng” trên thị trường. VIC tăng 6,27%, VHM tăng 4,45% tạo ra hơn 24 điểm trong khi VN-Index tăng tổng cộng 18,09 điểm. Đó là chưa kể tới VPL cũng tăng 1,79%, VRE tăng 0,85%. Chỉ số chốt phiên đã lên mốc 1818,74 điểm.
Cả rổ VN30 hiện chỉ có 9 mã tăng nhưng tới 19 mã giảm. Số tăng ngoài nhóm Vin chỉ thêm MWG tăng 1,75%, VPB tăng 1,1% là đáng kể. Điểm tốt là phía giảm cũng không nhiều cổ phiếu kém: VJC giảm 2,92%, GVR giảm 2,27%, SHB giảm 1,62%, SAB giảm 1,08%, FPT giảm 1,07% là yếu nhất. Không cổ phiếu nào trong số “đỏ đậm” này thuộc Top 10 vốn hóa của chỉ số.
VN30-Index chốt phiên sáng tăng 0,83% cũng chủ đạo nhờ VIC và VHM, dù VPB và MWG, MSN có trọng số vốn hóa tốt hơn so với VN-Index. Thanh khoản rổ này cũng tăng mạnh gần 27% so với sáng hôm qua, đạt trên 5.300 tỷ. Dù vậy VIC và VHM cũng chiếm tới hơn 30% tổng giao dịch cả rổ. Điều này cho thấy tuy VIC và VHM tạo bức tranh sai lệch về thị trường nhưng cũng thực sự có được dòng tiền rất lớn tham gia.
Nếu cùng trừ đi các giao dịch của VIC và VHM thì thanh khoản rổ VN30 sáng nay chỉ tăng nhẹ 5,3% so với sáng hôm qua. Trừ VPB, tất cả số cổ phiếu còn lại trong rổ đều đã trượt giá xuống ít nhiều. 10 mã đã tụt tối thiểu 1% so với giá đỉnh, trong khi độ rộng lúc tốt nhất là 24 mã xanh. Như vậy biên độ tụt giá đã khiến rất nhiều cổ phiếu đảo chiều.
Với phần còn lại của thị trường, tình hình kém hơn nhóm blue-chips. Độ rộng sàn HoSE khi tốt nhất cũng chỉ có 108 mã tăng/133 mã giảm và cuối phiên là 89 mã tăng/208 mã giảm. Nói đơn giản thì đại đa số cổ phiếu đã yếu ngay từ đầu và theo thời gian giá càng lúc càng tụt xuống sâu hơn.
Hiện đang có 83 cổ phiếu ghi nhận mức giảm vượt 1% so với tham chiếu, trong đó một nửa có biên độ trượt giảm giá trong phiên quá 2%. Tuy biên độ khá rộng nhưng cũng không nhiều cổ phiếu xuất hiện thanh khoản lớn. 9 cổ phiếu giao dịch vượt ngưỡng trăm tỷ đồng là VIX giảm 1,65%, CII giảm 3,09%, NVL giảm 2,57%, SHB giảm 1,62%, VJC giảm 2,92%, DXG giảm 2,3%, VCK giảm 3,19%, GEL giảm 2,48%, VCG giảm 1,79%. Tổng thanh khoản của nhóm giảm quá 1% chỉ đạt khoảng 2.632 tỷ đồng, tương đương 26,2% thanh khoản sàn HoSE. Đây cũng không phải là tỷ trọng quá lớn, cho thấy giá suy yếu có hệ quả của sức mua giảm hơn là áp lực bán vượt trội.
Ở phía tăng, tình hình cũng rất tệ. Tuy có 81 mã vẫn xanh nhưng rất ít cổ phiếu thực sự mạnh. Nhóm Vin đương nhiên nổi bật. Ngoài ra có MWG tăng 1,63% với 269 tỷ; POW tăng 1,53% với 241,1 tỷ; VPB tăng 1,1% với 154,4 tỷ; MSB tăng 1,2% với 77,6 tỷ; KBC tăng 2,55% với 67,1 tỷ; DGW tăng 1,23% với 29,6 tỷ; BFC tăng 1,2% với 18,4 tỷ.
Khả năng đề kháng ở cổ phiếu đã kém hơn đáng kể so với các phiên rung lắc trước đó, thể hiện độ rộng không còn phân hóa đủ rõ ràng. Nhu cầu hiện thực hóa lợi nhuận đang lan rộng trong khi nhà đầu tư cầm tiền lại chờ đợi. Mặc dù bên bán chủ đạo là các giao dịch ngắn hạn nhưng do cầu quá kém, diễn biến giá cổ phiếu vẫn không thuận lợi.
Tổng giá trị khớp lệnh sàn HoSE sáng nay ghi nhận tăng 5,7% so với sáng hôm qua, nhưng nếu không tính VIC và VHM thì lại giảm 4,4%. Điều này xác nhận dòng tiền đã suy yếu rất nhiều và độ rộng hẹp phản ánh sự chấp nhận bán giá đỏ.
Nhà đầu tư nước ngoài đang bán ròng gần 973 tỷ đồng trên sàn HoSE, mức cao nhất 13 phiên sáng trở lại đây. Các giao dịch lớn nhất là VHM -496,6 tỷ, FPT -230,5 tỷ, VIX -75,6 tỷ, HCM -68,4 tỷ. Phía mua ròng có VIC +326,5 tỷ, SSI +128,2 tỷ, HPG +47,8 tỷ.




Thị trường chứng khoán đang ngày càng phát huy vai trò huy động và phân bổ nguồn lực, góp phần thúc đẩy tăng trưởng và nâng cao sức chống chịu của nền kinh tế trước những biến động từ bên ngoài.
Thị trường bị ép thêm nhịp nữa trọn buổi sáng nhưng cơ bản là thanh khoản không tăng. Đây là tín hiệu của áp lực bán giảm. Đến chiều lực cầu mua nâng giá đẩy giá phục hồi diện rộng nhưng thanh khoản cũng không lớn, phát tín hiệu rõ hơn thị trường trong trạng thái “cạn cung”.
Chứng khoán DNSE ghi dấu ấn trên bảng xếp hạng (BXH) thị phần môi giới quý 2/2026 do HNX công bố khi hiện diện ở vị trí thứ 8 trong Top 10 thị phần môi giới cổ phiếu niêm yết; đồng thời duy trì vị trí thứ 2 trên thị trường chứng khoán phái sinh với xấp xỉ 25,5% thị phần.
Dòng tiền mua có cải thiện đáng kể trong phiên chiều nay, trong bối cảnh bán “cạn kiệt” đã thúc đẩy một nhịp phục hồi khá tích cực. Tuy một số trụ vẫn còn yếu nhưng độ rộng xác nhận giá đảo chiều lan tỏa.
Giá bán điện của nhóm thủy điện được kỳ vọng cải thiện nhờ giá thị trường điện tăng cao. Vì vậy, các doanh nghiệp sở hữu danh mục thủy điện lớn như HDG, REE và PC1 được đánh giá chưa chịu ảnh hưởng đáng kể từ điều kiện thủy văn trong ngắn hạn.
Bước vào 6 tháng cuối năm 2026, kinh tế Việt Nam đứng trước cơ hội bứt phá lớn khi tăng trưởng GDP nửa đầu năm đạt mức ấn tượng 8,18%. Tuy nhiên, để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai chữ số đầy tham vọng, nền kinh tế phải đối mặt với không ít áp lực từ xu hướng nhập siêu, áp lực lạm phát và điểm nghẽn giải ngân đầu tư công.
Việt Nam đang từng bước làm chủ công nghệ lò phản ứng mô-đun nhỏ; phát triển các dược chất phóng xạ thế hệ mới để chẩn đoán và điều trị ung thư, hướng đến phục vụ cộng đồng, người bệnh... Đó là hai trong số rất nhiều hạng mục mà Việt Nam đang nỗ lực trong công cuộc xây dựng nền công nghiệp hạt nhân hiện đại.